Sáng 22.11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trình Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021.

Trình Quốc hội miễn nhiệm Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Bùi Trí Lâm | 22/11/2019, 11:12

Sáng 22.11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trình Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021.

          

Theo đó, sau khi thảo luận ở các đoàn đại biểu quốc hội, chiều cùng ngày Quốc hội nghe kết quả thảo luận và phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Nghị quyết phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021 cũng sẽ được thông qua ngay chiều nay.

Trước kỳ họp này của Quốc hội, Bộ Chính trị đã phân công Phó thủ tướng Vũ Đức Đam giữ chức bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế và bà Nguyễn Thị Kim Tiến đã nhận chức Trưởng ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ Trung ương.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến năm nay 60 tuổi, là nữ Bộ trưởng duy nhất của Chính phủ đương nhiệm, đã làm Bộ trưởng Y tế 8 năm.

Phiên khai mạc kỳ họp này của Quốc hội, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cũng đã trải lòng với báo chí trước khi rời cương vị Bộ trưởng: "8 năm tôi làm Bộ trưởng, cả ngành y tế tâm huyết, nhiều chính sách đổi mới toàn diện, kết quả cả ngành hài lòng và toàn dân hài lòng hơn mình, đó là kết quả lớn nhất".

"Trong khuôn khổ nhiệm vụ của mình, mình phải nỗ lực hết sức, phải có những sản phẩm dù bé nhỏ nhưng có ích, chứ mình không buông trôi, cũng đấu tranh, cũng áp lực, cũng làm việc, phải hy sinh, đó là cuộc đời", Bộ trưởng Tiến chia sẻ trước khi rời cương vị người đứng đầu ngành y tế. 

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến sinh năm 1959. Quê quán tại xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, là Phó Giáo sư, Tiến sĩ Y khoa.

Sau khi tốt nghiệp ĐH Y Hà Nội, bà học tiếp bác sĩ nội trú rồi làm cán bộ giảng dạy tại trường giai đoạn 1984-1986.

7 năm kế tiếp, bà đi sâu vào chuyên ngành y tế dự phòng, là nghiên cứu viên của phòng Dịch tễ, Viện Pasteur TP.HCM.

Sau đó bà sang Pháp học tập và nghiên cứu, trở thành hội viên Hội Dịch tễ học thực địa Pháp và hội viên Hội Y học nhiệt đới Hoa Kỳ.

Từ 1998-2007, bà làm Phó Viện trưởng rồi Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM, đồng thời là Phó Chủ nhiệm bộ môn Vi sinh cộng đồng, Đại học Y dược TP.Hồ Chí Minh, Trưởng ban điều hành Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng chống sốt xuất huyết, Chủ nhiệm chương trình mục tiêu quốc gia tiêm chủng mở rộng, phòng chống HIV/AIDS khu vực phía Nam, Phó Chủ tịch Hội Y học dự phòng Việt Nam.

Từ tháng 2.2007 - 2011, bà làm Thứ trưởng Bộ Y tế. Bà làm Bộ trưởng Bộ Y tế (từ tháng 8.2011 - nay).

Bà là ủy viên Trung ương Đảng khóa XI và đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII.

Bà Tiến không trúng cử Trung ương khoá XII, là nữ Bộ trưởng duy nhất trong Chính phủ nhiệm kỳ này.

Đầu tháng 7.2019, bà Nguyễn Thị Kim Tiến nhận quyết định của Bộ Chính trị bổ nhiệm làm Trưởng Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương.

Lam Thanh

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 1: Những điểm sáng và thành tựu nổi bật
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp... tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 đã phục hồi ổn định, sang năm 2024 càng phát triển. Trong loạt bài này, chúng tôi xin đề cập tới hiện trạng kinh tế - xã hội đất nước và triển vọng trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trình Quốc hội miễn nhiệm Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến