Trưa 30.8, Sở Y tế Hà Nội thông báo ghi nhận thêm 45 ca mắc COVID-19 mới.

Trưa 30.8, Hà Nội thêm 45 ca mắc mới

Dạ Thảo - Ảnh: Thành Chung | 30/08/2021, 13:53

Trưa 30.8, Sở Y tế Hà Nội thông báo ghi nhận thêm 45 ca mắc COVID-19 mới.

45 bệnh nhân COVID-19 mới trú tại các quận/huyện: Thanh Xuân (32), Hai Bà Trưng (7), Đông Anh (3), Hoàng Mai (1), Đống Đa (1), Hoài Đức (1). Phân bố theo chùm ca bệnh: F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng (44), liên quan TP.HCM (1).

Như vậy từ sáng tới trưa nay, Hà Nội công bố 68 ca COVID-19, trong đó có 5 ca phát hiện tại cộng đồng, 63 người đã cách ly tập trung. Hiện Hà Nội đã có tổng cộng 3.159 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 trong đợt dịch thứ tư, gồm 1.539 ca ghi nhận ngoài cộng đồng và 1.620 người tại khu cách ly.

tiem-chung.jpg
Việt Nam nhận thêm 258.000 liều vắc xin AstraZeneca và Moderna

Cũng trong sáng 30.8, Bộ Y tế đã tiếp nhận 258.000 liều vắc xin phòng COVID-19 AstraZeneca và Moderna do Chính phủ Cộng hoà Czech tài trợ. Lô vắc xin này đã về đến Sân bay Quốc tế Nội Bài và đã được vận chuyển bảo quản tại kho lạnh theo quy định hôm 27.8.

Bài liên quan
Nhà chung cư ở Hà Nội bị thổi giá, giao dịch thực tế là gì?
Bộ Xây dựng cho biết, qua việc kiểm tra một số chung cư được rao bán giá cao, trên thực tế số lượng giao dịch thành công rất ít.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
một giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trưa 30.8, Hà Nội thêm 45 ca mắc mới