Đài CNN nhận định đợt tấn công qua lại giữa Israel với Hezbollah cuối tuần qua làm giảm bớt nỗi lo một cuộc chiến quy mô khu vực nổ ra.
Góc nhìn

Trung Đông thoát khỏi nguy cơ nổ ra cuộc chiến khu vực?

Cẩm Bình 26/08/2024 12:00

Đài CNN nhận định đợt tấn công qua lại giữa Israel với Hezbollah cuối tuần qua làm giảm bớt nỗi lo một cuộc chiến quy mô khu vực nổ ra.

Gần 1 tháng qua, vụ sát hại chỉ huy cấp cao Hezebollah Fuad Shukr cuối tháng 8 khiến người dân Lebanon và Israel chuẩn bị tinh thần chờ đợi chiến tranh toàn diện ập đến. Căng thẳng khiến hàng loạt chuyến bay tránh xa không phận biên giới hai nước. Nhiều quốc gia kêu gọi công dân nước mình nhanh chóng rời khỏi Lebanon và Israel, phương Tây triển khai nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn chặn leo thang.

Rạng sáng 25.8, quân đội Israel (IDF) thông báo tấn công phủ đầu Hezbollah bằng loạt không kích dữ dội vào miền Nam Lebanon, sau khi nhận tin tình báo nhóm chuẩn bị oanh tạc Israel. Bộ Y tế Lebanon cho biết có 3 người thiệt mạng (không rõ là dân thường hay chiến binh Hezbollah).

Vài giờ sau đó, nhóm Hezbollah mở đợt tấn công quy mô lớn với 320 máy bay không người lái (UAV) cùng tên lửa Katyusha nhắm vào 11 địa điểm. Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố tất cả UAV đều bị đánh chặn.

2024-08-26-111921.png
Israel đánh chặn vũ khí phóng từ Lebanon ngày 25.8 - Ảnh: CNN

Đợt tấn công qua lại mới nhất đánh dấu sự leo thang đáng kể sau 11 tháng thù địch, nhưng dường như đã làm giảm bớt nỗi lo một cuộc chiến quy mô khu vực nổ ra.

Không lâu sau đợt tấn công, Israel dỡ bỏ hạn chế an ninh ở vùng lãnh thổ cực bắc Galilee. Phía Hezbollah tuyên bố hoàn tất oanh tạc trong ngày 25.8.

Có vẻ giao tranh Israel - Hezbollah quay lại thời kỳ cường độ thấp thay vì leo thang thành chiến tranh toàn diện. Nhóm nói rằng hành động oanh tạc mới nhất được thực hiện một cách tỉ mỉ, thời gian sau có thể còn thực hiện vài lần nữa.

Trung Đông chưa hết nguy hiểm

Tuy nhiên, Israel vẫn chưa thể buông lỏng cảnh giác. Iran chưa đáp trả vụ sát hại thủ lĩnh chính trị Hamas Ismail Haniyeh. Phía Tehran từng tuyên bố phải “trả thù”.

Thời gian qua phương Tây tích cực triển khai nỗ lực ngoại giao thúc giục các bên kiềm chế, đặc biệt kêu gọi Hamas - Israel nhanh chóng đạt thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza như điều kiện xoa dịu Iran.

Đàm phán đạt thỏa thuận đến nay vẫn dậm chân tại chỗ nên mối đe dọa còn hiện diện. Trung Đông vẫn còn đứng trên bờ vực chiến tranh chừng nào xung đột Gaza còn tiếp diễn.

Bài liên quan
Samsung dẫn đầu về thị phần smartphone ở Trung Đông nhưng bị Oppo qua mặt ở Đông Nam Á
Transsion, Xiaomi và Honor bám sát Samsung Electronics ở thị trường Trung Đông vào năm 2024, trong khi Oppo lần đầu tiên giành vị trí số 1 tại Đông Nam Á.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Cuộc họp Thủ tướng ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia
11 giờ trước Sự kiện
Chiều 22.2, nhân dịp tham dự Cuộc gặp giữa ba người đứng đầu ba Đảng Việt Nam, Campuchia và Lào tại TP.HCM, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp làm việc với Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhằm quán triệt các nội dung thỏa thuận tại kết luận của cuộc gặp giữa ba người đứng đầu ba đảng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Đông thoát khỏi nguy cơ nổ ra cuộc chiến khu vực?