Các nhà lãnh đạo của Trung Quốc và Nhật Bản ngày 26.10 cùng cam kết đưa mối quan hệ song phương trở nên gần gũi hơn.

Trung-Nhật chuyển từ cạnh tranh sang hợp tác

Cẩm Bình | 27/10/2018, 19:47

Các nhà lãnh đạo của Trung Quốc và Nhật Bản ngày 26.10 cùng cam kết đưa mối quan hệ song phương trở nên gần gũi hơn.

Hai nền kinh tế lớn nhất châu Á dường như quyết tâm dẹp bỏ bất đồng trong các vấn đề lịch sử cũng như tranh chấp lãnh thổ khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình “trải thảm đỏ” chào đón Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Theo Chủ tịch Tập, quan hệ song phương gặp nhiều trở ngại đã được bình thường hóa nhờ nỗ lực chung. Ông khẳng định: “Mối quan hệ Trung-Nhật lành mạnh phục vụ cho lợi ích cơ bản của hai nước”.

Phía Thủ tướng Abe mong rằng chuyến thăm của ông sẽ giúp quan hệ chuyển từ cạnh tranh sang hợp tác. Nhà lãnh đạo này cho biết: “Trung Quốc và Nhật Bản là láng giềng cũng như đối tác, chứ không phải là mối đe dọa của nhau”.

Chủ tịch Tập trong cuộc gặp Thủ tướng Abe còn kêu gọi hai nước bắt tay duy trì chủ nghĩa đa phương cùng nền kinh tế mở.

Trước đó, Thủ tướng Abe đã làm việc với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và tham dự một diễn đàn về đầu tư cơ sở hạ tầng tại nước thứ ba. Hai ông cũng chứng kiến việc ký kết một loạt thỏa thuận kinh tế, trong đó có hiệp định hoán đổi tiền tệ trị giá 30 tỉUSD để tăng cường ổn định tài chính, khuyến khích thương mại song phương.

Không những vậy, hai bên còn nhất trí sớm lập một đường dây nóng với mục đích ngăn chặn những cuộc đụng độ ngoài ý muốn trên biển lẫn trên không.

Thủ tướng Abe và Thủ tướng Lý Khắc Cường chứng kiến nhiều thỏa thuận hợp tác kinh tế - Ảnh: The Nation

Đây là lần đầu tiên trong 7 năm qua một Thủ tướng Nhật Bản đương nhiệm thăm chính thức Trung Quốc. Giới quan sát đánh giá chuyến thăm ba ngày này có ý nghĩa quan trọng với quá trình hàn gắn của hai cường quốc và là hệ quả của tâm lý bất ổn tăng cao do những chính sách tại châu Á của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump gây ra. Cũng theo các nhà quan sát, căng thẳng Mỹ-Trung thúc đẩy Bắc Kinh trở nên thân thiết hơn với Tokyo.

Giáo sư Yasuhiro Matsuda của đại học Tokyo đánh giá: “Đúng thời điểm là rất quan trọng. Thủ tướng Abe trong những năm qua đã gửi đi thông điệp thân thiếtđến Trung Quốc một cách hiệu quả. Ông đợi đúng thời điểm tốt nhất”.

Cẩm Bình (theo SCMP)
Bài liên quan
OpenAI loại bỏ một số người dùng ở Trung Quốc, Campuchia bị nghi có hoạt động độc hại
OpenAI cho biết đã loại bỏ tài khoản của những người dùng từ một số nước mà công ty này tin rằng sử dụng công nghệ của họ cho các mục đích độc hại, gồm cả lừa đảo tài chính, giám sát và thao túng dư luận.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Cuộc họp Thủ tướng ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia
15 giờ trước Sự kiện
Chiều 22.2, nhân dịp tham dự Cuộc gặp giữa ba người đứng đầu ba Đảng Việt Nam, Campuchia và Lào tại TP.HCM, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp làm việc với Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhằm quán triệt các nội dung thỏa thuận tại kết luận của cuộc gặp giữa ba người đứng đầu ba đảng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung-Nhật chuyển từ cạnh tranh sang hợp tác