Macao sẵn sàng thu hút những con bạc giàu có của Trung Quốc từ các điểm đến như Philippines, Singapore, Campuchia.

Trung Quốc cấm du lịch tới casino nước ngoài: Đông Nam Á ảnh hưởng, Macao lên hương

07/09/2020, 15:16

Macao sẵn sàng thu hút những con bạc giàu có của Trung Quốc từ các điểm đến như Philippines, Singapore, Campuchia.

Đống chip trên bàn roulette trong casino ở Manila, Philippines - ảnh: Reuters

Những hạn chế mới của Trung Quốc với các chuyến du lịch sòng bạc xuyên biên giới đe dọa giáng đòn mạnh vào nền kinh tế các nước phụ thuộc vào chi tiêu của khách xứ Trung, nhưng sẽ tạo cơ hội cho trung tâm cờ bạc Macao sớm mở cửa trở lại và phục hồi.

Theo trang Nikken, ngày 26.8, Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc cho biết sẽ lập danh sách đen các điểm đến đánh bạc ở nước ngoài. Thông báo không nêu rõ các địa điểm bị cấm, nhưng có đề cập đến các thành phố đang "phá vỡ thị trường du lịch nước ngoài của Trung Quốc và gây nguy hiểm đến tính mạng, tài sản của công dân Trung Quốc".

Đây có thể là thông tin không vui với các nước Đông Nam Á đang cố thu hút khách du lịch trở lại trong khi vẫn phòng chống sự bùng phát của COVID-19.

Lệnh cấm này từ Trung Quốc dường như dựa trên lo ngại rằng các sòng bạc nước ngoài đang trở thành điểm nóng của tham nhũng và các loại tội phạm khác.

Macao, trung tâm cờ bạc thế giới và là đặc khu duy nhất của Trung Quốc hợp pháp hóa sòng bạc, được biết đến với những trò cá độ, nơi cung cấp cho những khách hàng giàu có mọi thứ, từ phương tiện đi lại đến các khoản vay để cá cược. Rất nhiều tiền đã được chuyền tay trong các hoạt động này. Tuy nhiên, chiến dịch chống tham nhũng dưới thời Chủ tịch Trung Quốc - Tập Cận Bình đã làm gián đoạn ngành công nghiệp junket của Macao, khiến một số nhà khai thác chuyển hướng sang Đông Nam Á. Junket là những nhà trung gian cho vay tiền nóng, sắp xếp nơi ăn ở và phòng chơi bạc, sau đó được trả 40% tiền thu về của sòng bài.

Động thái trên làm giới giàu có Trung Quốc tìm đến các khu nghỉ dưỡng có sòng bạc ở nước ngoài, đặc biệt là Đông Nam Á, vì thường nằm ngoài tầm với của chính quyền Trung Quốc.

Cũng vì thế mà các quan chức Trung Quốc quyết định rằng cần có các biện pháp sâu rộng hơn để theo đuổi chiến dịch chống tham nhũng của ông Tập Cận Bình.

Bất kỳ quốc gia châu Á nào phụ thuộc vào du khách Trung Quốc sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nếu có tên trong “danh sách đen sòng bạc”. Thủ đô Manila của Philippines là nơi có bốn khu nghỉ dưỡng với sòng bạc lớn cùng các sòng bạc nhỏ hơn, tất cả đều có rất nhiều khách Trung Quốc lui tới.

Năm ngoái, người Trung Quốc chiếm hơn 20% lượng khách du lịch nước ngoài tại Philippines. Thị trường sòng bạc của nước này đã tăng 15% trong năm 2018 lên 216,3 tỉ peso (4,45 tỉ USD).

Singapore cũng ở vị trí tương tự vì khách đến từ Trung Quốc chiếm tỷ lệ lớn nhất trong số khách du lịch. Hiện chính phủ Singapore tiếp tục cấm du khách đến từ các nước lớn do COVID-19, có khả năng kéo dài nỗi đau cho các sòng bạc. Marina Bay Sands (tổ hợp khu kinh doanh, nghỉ dưỡng kết hợp casino, toạ lạc bên bờ vịnh Marina của Singapore) báo cáo doanh thu chỉ đạt 7 triệu USD trong quý thứ hai, giảm 99% so với một năm trước đó. Lệnh cấm du lịch đến sòng bạc nước ngoài của Trung Quốc sẽ làm Marina Bay Sands ảnh hưởng nặng hơn.

Kể từ khi danh sách đen được báo cáo, giá cổ phiếu các công ty có khu nghỉ dường với sòng bạc giảm trên thị trường chứng khoán ở Hồng Kông. Theo Nikken, giá trị cổ phiếu Suncity Group, công ty Trung Quốc đang phát triển một khu nghỉ dưỡng có sòng bạc tại Việt Nam, đã giảm 10%. Giá cổ phiếu Nagacorp, công ty điều hành một khu nghỉ mát ở thủ đô Phnom Penh của Campuchia, giảm 14%.

Dù không chắc chắn nhưng Trung Quốc có thể sử dụng danh sách đen này như vũ khí chính trị chống lại các đối tác thương mại. Trung Quốc từng áp đặt các hạn chế với việc đi lại Hàn Quốc để đáp trả việc nước này triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD do Mỹ sản xuất, cũng như với Nhật Bản trong bối cảnh hai quốc gia tranh chấp quần đảo Senkaku.

Với Macao, danh sách đen của Trung Quốc được nhiều người coi là điều đáng mừng. Những người từ tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã được phép vào Macao từ cuối tháng 8.2020. Ngành công nghiệp sòng bạc của Macao được dự đoán dỡ bỏ dần các hạn chế để chuyển sang quá trình phục hồi.

Nhân viên Galaxy Entertainment Group, công ty điều hành một sòng bạc ở Ma Cao, khử trùng cơ sở vật chất như biện pháp chống COVID-19

Macao đã ban hành lệnh cấm nhập cảnh với người nước ngoài vào tháng 3.2020 và phần lớn hạn chế du khách từ đại lục. Do đó số lượng khách du lịch đến Macao kể từ tháng 4 đã giảm xuống dưới 1% so với con số của năm trước đó. Doanh thu từ trò chơi đã giảm 82% trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 8 so với năm ngoái.

Với thông tin rằng lệnh cấm nhập cảnh Macao sẽ được nới lỏng, đã có rất nhiều đơn xin cấp giấy tờ cần thiết cho chuyến đi đến đây từ tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Là một phần của kế hoạch thu hút khách hàng, chính quyền Macao đang phân phối các phiếu mua hàng trị giá 290 triệu patacas (36,3 triệu USD), theo trang Tân Hoa xã.

Việc nới lỏng các hạn chế biên giới sẽ đem lại lợi ích rất lớn cho Macao vì người đại lục chiếm 70% lượng du khách. Ngân hàng đầu tư Jefferies (Mỹ) dự đoán ​​doanh thu cờ bạc của Macao sẽ bắt đầu phục hồi trong tháng 9 này, sau đó vượt qua điểm hòa vốn để có lợi nhuận trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 7 ngày của Trung Quốc vào tháng 10 (bắt đầu từ ngày 1.10).

Giá trị cổ phiếu Galaxy Entertainment Group, Sands China và các nhà điều hành sòng bạc khác của Macao đã tăng hơn 10% từ cuối tháng 6.2020. Nghiên cứu của các nhà phân tích ngân hàng Morgan Stanley (Mỹ) cho thấy, các khách VIP giàu có của Trung Quốc đã thúc đẩy thị trường cờ bạc ở Philippines và Campuchia. Theo báo cáo này, nếu nhu cầu như vậy được chuyển hướng sang Macao, doanh thu từ khách VIP có thể tăng tới 30%.

Ký ức kinh hoàng của cô gái bị cảnh sát bắt vì đăng bài bất lợi cho Trung Quốc trên WeChat

‘Đưa các sinh viên mắc COVID-19 từ trường về nhà là điều tồi tệ nhất có thể làm

Nhân Hoàng

Bài liên quan
Hạ Trung Quốc, Việt Nam thuận lợi trên đường tìm vé dự futsal World Cup
Sau khi để hòa Myanmar 1-1 trong trận ra quân tại VCK futsal châu Á, đội tuyển Việt Nam đã thắng Trung Quốc 1-0.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
7 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc cấm du lịch tới casino nước ngoài: Đông Nam Á ảnh hưởng, Macao lên hương