Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) cho biết Trung Quốc vừa mua một phần mềm được NATO và Mỹ sử dụng để lập hình ảnh tình hình ngoài chiến tuyến.

Trung Quốc có công nghệ NATO đang sử dụng

18/11/2018, 06:42

Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) cho biết Trung Quốc vừa mua một phần mềm được NATO và Mỹ sử dụng để lập hình ảnh tình hình ngoài chiến tuyến.

Trung Quốc sở hữu LuciadLightspeed, phần mềm lập hình ảnh tình hình ngoài chiến tuyến - Ảnh: Luciad

Bên cung cấp phần mềm là Luciad có trụ sở tại Bỉ. Chương trình LuciadLightspeed có thể xử lý nhanh và chính xác dữ liệu thời gian thực, kể cả vật thể di chuyển nhanh, đảm bảo cho khả năng nhận thức tình hình.

Nhận thức tình hình là khả năng biết những gì đang xảy ra trong môi trường tác chiến vốn thay đổi từng giây. Thông tin này sẽ được sử dụng để đánh bại kẻ địch.

Các nhà lập kế hoạch quân sự thường sử dụng nhiều nguồn dữ liệu như máy bay không người lái, radar, sơ đồ cảm biến hay dự báo thời tiết. Phần mềm truyền thống cung cấp hình ảnh có sai sót lên đến 500 mét trong việc định vị mục tiêu động.

Trong khi đó, LuciadLightspeed có thể phân tích dữ liệu và tạo hình ảnh liền mạch với tốc độ 100 phép tính/giây với độ chính xách tới 3 cm. Điều này cho phép các nhà lập kế hoạch hình dung - phân tích thay đổi từ phía địch để từ đó điều chỉnh nhiệm vụ.

Bộ Tư lệnh trực thuộc NATO cùng với Bộ Tư lệnh Hoạt động đặc biệt Mỹ tại căn cứ không quân MacDill (Florida) đều đang dùng phần mềm này.

Căn cứ theo luật pháp Trung Quốc, đơn vị nước ngoài khi cung cấp phần mềm cho chính quyền nước này cũng phải đưa cả mã nguồn để cơ quan chức năng kiểm tra. Hiện vẫn chưa rõ Luciad có tuân thủ quy định này không.

Một chuyên gia an ninh thông tin tại Bắc Kinh nhận định công nghệ sử dụng bởi NATO đem lại rủi ro mạng lưới quân sự Trung Quốc bị xâm nhập. Tuy nhiên, nghiên cứu LuciadLightspeed có thể giúp cường quốc châu Á hiểu rõ hơn hoạt động hoạch định kế hoạch của phương Tây.

Luciad cử chuyên gia sang đào tạo cho đội ngũ kỹ thuật cấp cao của chính quyền Trung Quốc về phần mềm mới - Ảnh: SCMP

Trung Quốc hiện sở hữu nhiều hệ thống thu thập thông tin, bao gồm tình báo quân sự, vệ tinh, thiết bị theo dõi, máy quay giám sát lẫn mạng xã hội. Chính điều này đặt ra yêu cầu phải có một phần xử lý dữ liệu hiện đại.

Theo kỹ sư làm việc ở một công ty hàng không vũ trụ: “Luciad là xe Ferrari trong các phầm mềm thông tin địa lý. Nó được cung cấp thật đúng lúc”. SCMP tiết lộ chính quyền Bắc Kinh vài tháng nay đã tổ chức vài khóa học về phần mềm mới cho đội ngũ kỹ thuật cấp cao và nhà thầu quốc phòng lớn.

Cẩm Bình (theo SCMP)

Bài liên quan
Cuộc chiến xin tài trợ nghiên cứu khoa học khốc liệt ở Trung Quốc: 2 học giả hàng đầu bị trừng phạt
Ji Jie và Yang Lijun - hai nhà khoa học Trung Quốc nổi tiếng đã bị phơi bày hành vi cố gắng tác động đến các quyết định về tài trợ nghiên cứu do chính phủ tài trợ.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 3: Nỗ lực giải cơn 'khát' cho từng nhà
8 phút trước Bảo vệ môi trường
Tình trạng thiếu nước sinh hoạt đang diễn ra gay gắt tại nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL. Để giúp người dân có nước ngọt phục vụ cho sinh hoạt, ăn uống, bằng nhiều cách, lãnh đạo các địa phương đã rất nỗ lực đưa nước sạch đến tận nơi.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc có công nghệ NATO đang sử dụng