Reuters dẫn lời hai nguồn thạo tin tiết lộ Trung Quốc đang cân nhắc tổ chức kỳ họp Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) thường niên trong cuối tháng 4 hoặc đầu tháng 5.

Trung Quốc dự tính tổ chức lại kỳ họp quốc hội

16/03/2020, 22:04

Reuters dẫn lời hai nguồn thạo tin tiết lộ Trung Quốc đang cân nhắc tổ chức kỳ họp Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) thường niên trong cuối tháng 4 hoặc đầu tháng 5.

Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc cuối tháng 2 quyết định hoãn kỳ họp toàn thể thường niên vì dịch bệnh - Ảnh: China Daily

Họp Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc cùng họp Hội nghị Chính trị hiệp thương toàn quốc là hai sự kiện chính trị quan trọng thường diễn ra vào đầu tháng 3, nhưng năm nay buộc phải trì hoãn vì dịch COVID-19.

Tổ chức lại các kỳ họp sẽ chứng minh được tình hình đã nằm trong tầm kiểm soát. Hơn 3.000 thành viên Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc sẽ thông qua một số dự luật và công bố nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng.

Hiện vẫn chưa có quyết định cuối cùng về thời gian tổ chức. Một trong hai nguồn tin cho biết số lượng người tham dự có thể bị giảm, người bên ngoài đến thành phố Bắc Kinh dự họp phải trải qua cách ly trước (theo quy định hiện tại là 14 ngày).

Trung Quốc tính đến nay có 80.880 ca nhiễm COVID-19 cùng 3.213 ca tử vong. Mức tăng ca nhiễm theo ngày của nước này trong vài ngày qua đều thấp hơn 50, tuy nhiên nguy cơ người mắc bệnh từ bên ngoài nhập cảnh vào vẫn rất lớn.

Cẩm Bình (theo Straits Times)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 4: Những con số biết nói
Các con số thống kê cho thấy kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, hoạt động mua sắm hàng hóa, tiêu dùng nội địa duy trì mức gia tăng khá; đời sống của nhân dân đã được cải thiện, công tác an sinh xã hội được các cấp quan tâm thực hiện kịp thời, thiết thực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc dự tính tổ chức lại kỳ họp quốc hội