Ông Lưu Kết Nhất, Chủ nhiệm Văn phòng sự vụ Đài Loan, ngày 16.4 tuyên bố cuộc tập trận bắn đạn thật mà hải quân Trung Quốc đại lục sắp tiến hành trên eo biển Đài Loan là minh chứng cho thấy Bắc Kinh sẽ không khoan dung cho bất kỳ động thái chia rẽ lãnh thổ nào của các thế lực đòi ly khai.

Trung Quốc gửi thông điệp cứng rắn đến Đài Loan trước thềm tập trận

Cẩm Bình | 17/04/2018, 17:33

Ông Lưu Kết Nhất, Chủ nhiệm Văn phòng sự vụ Đài Loan, ngày 16.4 tuyên bố cuộc tập trận bắn đạn thật mà hải quân Trung Quốc đại lục sắp tiến hành trên eo biển Đài Loan là minh chứng cho thấy Bắc Kinh sẽ không khoan dung cho bất kỳ động thái chia rẽ lãnh thổ nào của các thế lực đòi ly khai.

Phát biểu bên lề một diễn đàn bàn về quan hệ hai bờ tại tỉnh Hà Nam, Chủ nhiệm Lưu chỉ trích ông Lại Thanh Đức, người đứng đầu cơ quan hành pháp Đài Loan, do phát ngôn đòi độc lập. Quan chức Bắc Kinh cảnh báo mọi nỗ lực làm vậy nhất định thất bạt.

Đầu tháng 4 vừa qua, ông Lại tuyên bố bản thân là “viên chức của một Đài Loan độc lập”, theo đuổi “độc lập chủ quyền cho Đài Loan”.

Khi được hỏi về mục đích cuộc tập trận sắp diễn ra vào ngày 19.4, Chủ nhiệm Lưu cho biết: “Các cuộc tập trận sẽ là động thái nhằm bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của chúng tôi. Đại lục có đủ quyết tâm và năng lực để ngăn chặn mọi nỗ lực, bằng lời nói hoặc hành động, chia tách phần lãnh thổ nào đó khỏi Trung Quốc”.

Quyết định tập trận bắn đạn thật trên eo biển Đài Loan được Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo trong tuần trước.

Tàu sân bay Liêu Ninh cùng hơn 40 tàu nổi, ngầm tham gia cuộc thao diễn hải quân tuần trước- Ảnh: Tân Hoa Xã

Theo một nguồn tin có quan hệ với quân đội Bắc Kinh: “Trung Quốc đại lục không vui khi Mỹ và Đài Loan ngày càng có nhiều hoạt động qua lại, trong đó có việc Washington chấp nhận cấp phép bán công nghệ tàu ngầm cho Đài Bắc và ban hành đạo luật tạo điều kiện cho quan chức ở mọi cấp của hai bên tiến hành các chuyến thăm lẫn nhau”.

Một nguồn tin thứ hai cho biết dù rất tức giận, nhưng Bắc Kinh vẫn cẩn thận chọn địa điểm tập trận ngày 19.4 sao cho không khiến Washington quan ngại.

Cụ thể, tập trận bắn đạn thật sẽ diễn ra tại khu vực cách đảo Kim Môn (Quemoy) khoảng 45 km, nơi gần với bờ biển Trung Quốc đại lục hơn.

Ngoài ra, theo nguồn tin, cuộc tập trận sẽ không vượt qua “đường trung tâm” chia đôi eo biển Đài Loan, để không bị xem là xâm nhập vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan.

Cẩm Bình (theo SCMP)
Bài liên quan
Trung Quốc bị ảnh hưởng vì Tesla, Amazon, Intel và Ericsson tiếp tục sa thải nhiều nhân viên
Việc cắt giảm lực lượng lao động quy mô lớn tại các hãng công nghệ nổi tiếng trên toàn cầu như Tesla, Amazon, Intel và Ericsson gây ra sự lo lắng ở Trung Quốc, nơi các công ty lớn cũng tiến hành sa thải nhân viên.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
Với mục tiêu không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan chủ động đánh giá, dự báo sát tình hình; xây dựng các phương án, kể cả phương án xấu nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc gửi thông điệp cứng rắn đến Đài Loan trước thềm tập trận