Lời chúc mừng Nhật hoàng Naruhito vừa mới lên ngôi được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gửi đi trong bối cảnh hai quốc gia láng giềng – cũng là hai đối thủ cạnh tranh – tìm cách củng cố mối quan hệ.

Trung Quốc muốn bớt tâm lý thù địch, quan hệ Trung-Nhật tích cực hơn

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 02/05/2019, 15:40

Lời chúc mừng Nhật hoàng Naruhito vừa mới lên ngôi được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gửi đi trong bối cảnh hai quốc gia láng giềng – cũng là hai đối thủ cạnh tranh – tìm cách củng cố mối quan hệ.

          

Trong lời chúc mừng, Chủ tịch Tập nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ song phương: “Cả hai nên hợp tác thúc đẩy phát triển hòa bình và tạo ra tương lai tươi sáng cho mối quan hệ”. Ông Tập cũng gửi lời chúc đến Thái thượng hoàng Akihito.

Vấn đề lịch sử thời chiến tranh cùng tranh chấp lãnh thổ trên biển Hoa Đông khiến quan hệ Trung - Nhật luôn tồn tại căng thẳng. Tuy nhiên hai cường quốc châu Á đều đang cố gắng xích lại gần nhau hơn, vì Nhật Bản lo lắng Mỹ không giữ vững cam kết với khu vực, còn Trung Quốc bị Mỹ gây chiến thương mại.

Chủ tịch Tập dự kiến tham dự hội nghị thượng đỉnh G-20 (20 nền kinh tế lớn nhất thế giới) tại Osaka tháng 6 tới. Đây là cơ hội tiến hành chuyến thăm cấp nhà nước đến quốc gia láng giềng. Thủ tướng Nhật Shinzo Abe cũng lên kế hoạch sang Bắc Kinh vào tháng 10.

Nhà nghiên cứu Felix Wiebrecht thuộc Đại học Trung Văn (Hồng Kông) nhận định trong tình hình quốc tế hiện tại thì Trung Quốc sẵn sàng gác lại tâm lý thù địch để xem Nhật Bản như đối tác.

“Khi căng thẳng với Mỹ ngày càng gia tăng, Trung Quốc tự nhiên phải tìm kiếm các cơ hội hợp tác tiềm năng khác. Chủ tịch Tập nhiều khả năng thăm Nhật trong năm nay do cả ông lẫn Thủ tướng Abe dường như đều muốn tăng cường hợp tác. Một chuyến thăm có thể được xem là đỉnh cao trong nỗ lực bình thường hóa quan hệ”, theo nhà nghiên cứu Wiebrecht.

Vấn đề lịch sử thời chiến tranh cùng tranh chấp lãnh thổ trên biển Hoa Đông khiến quan hệ Trung - Nhật luôn tồn tại căng thẳng - Ảnh: Kyodo News

Giáo sư Ryo Hinata-Yamaguchi từ Đại học quốc gia Pusan (Hàn Quốc) cho rằng lời chúc mừng tân Nhật hoàng cho thấy chính quyền Bắc Kinh mong phía Tokyo duy trì quan hệ theo hướng tích cực.

“Nhưng điều này sẽ làm dấy lên nghi vấn, đặc biệt về những vấn đề an ninh song phương và khu vực, cũng như vấn đề thương mại Mỹ - Trung. Một câu hỏi lớn lúc này là liệu Trung Quốc (hay thậm chí cả Mỹ) có mong Nhật đóng vai trò trung gian hòa giải không”, Giáo sư Yamaguchi phân tích.

Giáo sư quan hệ quốc tế Trương Bạc Hội của Đại học Lĩnh Nam (Hồng Kông) đánh giá cao khả năng Chủ tịch Tập hội kiến Thủ tướng Abe, bên lề hội nghị G-20 hoặc tổ chức chuyến thăm cấp nhà nước ngay sau đó. Ông đánh giá sự kiện như vậy giúp tình hình biển Hoa Đông ổn định hơn, nhưng không khiến mối lo về sự trỗi dậy cũng như hoạt động quân sự trên biển của Trung Quốc mất đi.

Cẩm Bình (theo SCMP)

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Vùng Đông Nam Bộ là đầu tàu về kinh tế số, khoa học công nghệ của cả nước
3 giờ trước Khoa học - công nghệ
Sáng nay 5.5, tại tỉnh Tây Ninh, Thủ tướng Phạm Minh Chính - Chủ tịch Hội đồng Điều phối vùng Đông Nam Bộ chủ trì hội nghị lần thứ 3 của hội đồng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc muốn bớt tâm lý thù địch, quan hệ Trung-Nhật tích cực hơn