Bloomberg dẫn nguồn tin quân sự Mỹ cho biết trong khuôn khổ tập trận quy mô lớn tại Biển Đông, sáng 26.8 Trung Quốc phóng 4 quả tên lửa loại diệt hạm ra vùng biển nằm giữa đảo Hải Nam với quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Trung Quốc phóng 4 quả tên lửa ‘sát thủ’ diệt tàu sân bay tại Biển Đông

27/08/2020, 10:29

Bloomberg dẫn nguồn tin quân sự Mỹ cho biết trong khuôn khổ tập trận quy mô lớn tại Biển Đông, sáng 26.8 Trung Quốc phóng 4 quả tên lửa loại diệt hạm ra vùng biển nằm giữa đảo Hải Nam với quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Tên lửa DF-26B - Ảnh: Reuters

Đây đều là tên lửa đạn đạo tầm trung, trong đó đáng chú ý là DF-26B phóng từ tỉnh Thanh Hải và DF-21D phóng từ Chiết Giang – hai loại tên lửa chuyên đối phó mục tiêu trên biển (ASBM).

DF-26B và DF-21D đều được thiết kế để phóng từ xe di động, tầm bắn lần lượt là 4.000km và 1.800km. Nếu trang bị thiết bị lướt siêu thanh chúng có thể bay cao hơn cũng như nhanh hơn tên lửa thông thường khiến hệ thống phòng thủ khó đánh chặn.

Hai ASBM này sau khi đâm vào tàu chiến với tốc độ cực nhanh sẽ phát nổ, tạo ra sức công phá lớn với đầu đạn thông thường hoặc hạt nhân.

Động thái phóng tên lửa diễn ra sau khi một cuộc tập trận khác của Trung Quốc ở Bột Hải bị gián đoạn bởi máy bay trinh sát Mỹ U-2. Không những vậy, Bộ Thương mại Mỹ và Bộ Ngoại giao Mỹ cùng ngày còn thông báo áp đặt hạn chế thương mại lẫn thị thực với cá nhân/tổ chức tham gia hoạt động xây dựng đảo nhân tạo phi pháp trên Biển Đông. Đợt trừng phạt đưa 24 công ty Trung Quốc vào danh sách đen, danh tính cá nhân chịu hạn chế không được công bố.

Theo nhà bình luận quân sự Tống Trung Bình (Hồng Kông): “Mỹ liên tục thách thức giới hạn của Trung Quốc về vấn đề Đài Loan và Biển Đông. Do đó Trung Quốc buộc phải phô bày sức mạnh nhằm gửi đi thông điệp rằng ngay cả tàu sân bay Mỹ hiện đại khi hiện diện gần bờ biển Trung Quốc cũng gặp nguy hiểm”.

Cẩm Bình (theo Straits Times, SCMP)

Bài liên quan
Hãng robot hình người hàng đầu Mỹ tham gia cuộc đua công nghệ chạy bằng điện do Trung Quốc thống trị
Boston Dynamics, một trong những công ty robot hàng đầu thế giới, tuyên bố sẽ ngừng phát triển robot hình người chạy bằng thủy lực và thay vào đó tập trung chế tạo robot chạy bằng động cơ điện. Đây là phân khúc mà các hãng công nghệ Trung Quốc đang ngày càng thống trị.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 5: Thách thức và triển vọng
Bước vào năm 2024, nền kinh tế Việt Nam đứng trước những thách thức lớn buộc phải quan tâm, đó là: thuế tối thiểu toàn cầu, thuế môi trường và nguồn năng lượng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc phóng 4 quả tên lửa ‘sát thủ’ diệt tàu sân bay tại Biển Đông