Đài ABC News cùng hai báo The Sydney Morning Herald, The Age ngày 8.4 đưa tin đặc vụ Bắc Kinh gây sức ép buộc hai người Úc gốc Trung cung cấp thông tin về cuộc điều tra nghi vấn Trung Quốc can thiệp vào chính trường Úc, do cựu Thủ tướng Malcolm Turnbull ra lệnh thực hiện.

Trung Quốc tìm cách lấy thông tin cuộc điều tra nghi vấn can thiệp chính trường Úc

Nguyễn Cẩm Bình- 0901321282- 060113793980 | 08/04/2019, 16:24

Đài ABC News cùng hai báo The Sydney Morning Herald, The Age ngày 8.4 đưa tin đặc vụ Bắc Kinh gây sức ép buộc hai người Úc gốc Trung cung cấp thông tin về cuộc điều tra nghi vấn Trung Quốc can thiệp vào chính trường Úc, do cựu Thủ tướng Malcolm Turnbull ra lệnh thực hiện.

Đối tượng bị đặc vụ thẩm vấn lấy thông tin là nhà văn kiêm nhà bình luận chính trị Dương Hằng Quân và giáo sư đại học Công nghệ Sydney (UTS) Phùng Sùng Nghĩa. Cả hai đều là bạn của nhà báo John Garnaut từng làm cố vấn cho ông Turnbull, người được giao phụ trách cuộc điều tra bí mật theo chỉ thị từ cựu Thủ tướng Úc năm 2016.

Đài ABC News cho biết đặc vụ Trung Quốc năm 2018 tiếp cận nhà văn Dương tại Sydney. Họ hỏi ông về những gì nhà báo Garnaut đang làm.

Trung Quốc đãbắt giữ Dương Hằng Quân khi ông bay đến thành phố Quảng Châu vào tháng 1.2019, với cáo buộc gây nguy hại đến an ninh quốc gia. Vợ nhà văn Dương kêu gọi chính quyền Canberra giúp đỡ để chồng bà sớm tự do.

Nhà văn Dương Hằng Quân - Ảnh: Reuters

Còn giáo sư Phùng - người bị giữ lại vài ngày trong chuyến đi sang Trung Quốc năm 2017 - tiết lộ: “Họ biết rất nhiều về Garnaut. Khi thẩm vấn tôi, họ không hề che giấu thái độ giận dữ với ông ấy”.

Giáo sư Phùng Sùng Nghĩa - Ảnh: Handout

Lo ngại Trung Quốc can thiệp vào chính trường Úc là một trong những vấn đề chính khiến quan hệ giữa hai nước trở nên căng thẳng, bên cạnh việc Trung Quốcmở rộng ảnh hưởng tại các đảo quốc Thái Bình Dương, nơi mà chính quyền Canberra luôn xem là “sân sau”.

Theo Chủ tịch Ủy ban Tình báo - An ninh của Quốc hội Úc Andrew Hastie, nhiều báo cáo từ một số cơ quan chức năng gửi lên đều xác định hoạt động can thiệp mà thế lực bên ngoài thực hiện trong nước này diễn ra ở mức độ chưa từng thấy. Ông Hastie còn đặc biệt đề cập Trung Quốc là quốc gia hoạt động tích cực nhất, tìm cách gây ảnh hưởng lên giới tinh hoa chính trị lẫn kinh doanh hòng đạt mục tiêu chiến lược.

Cựu Thủ tướng Turnbull không công bố nội dung báo cáo điều tra bí mật nêu trên, nhưng chính quyền Canberra vài năm trở lại đây đã tiến hành cải cách luật và đề ra nhiều biện pháp chống gián điệp để giảm thiểu nguy cơ can thiệp.

Cẩm Bình (theo SCMP)
Bài liên quan
Chuyên gia tự tin Trung Quốc có thể vượt Mỹ trở thành nước đầu tiên lấy mẫu từ sao Hỏa về Trái đất
Wu Weiren, nhà thiết kế chính của Chinese Lunar Exploration Programme (Chương trình Thám hiểm Mặt trăng Trung Quốc), dự đoán nước này có thể đánh bại Mỹ trong cuộc đua đưa đá từ sao Hỏa về Trái đất. Đây là gợi ý đầu tiên như vậy từ các cơ quan vũ trụ của Trung Quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc tìm cách lấy thông tin cuộc điều tra nghi vấn can thiệp chính trường Úc