Tòa án trung cấp thành phố Giang Môn (tỉnh Quảng Đông) ngày 30.4 tuyên hai đối tượng đứng đầu một đường dây sản xuất và buôn ma túy xuyên quốc gia mức án tử hình.

Trung Quốc tuyên án tử hình một công dân Canada

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 30/04/2019, 15:06

Tòa án trung cấp thành phố Giang Môn (tỉnh Quảng Đông) ngày 30.4 tuyên hai đối tượng đứng đầu một đường dây sản xuất và buôn ma túy xuyên quốc gia mức án tử hình.

Một trong hai đối tượng là công dân Canada tên Phạm Uy. Người còn lại tên Ngũ Tử Bình, không rõ quốc tịch.

Tham gia đường dây còn có 9 đối tượng khác (gồm 1 công dân Mỹ, 4 công dân Mexico). 5 trong số này lần lượt chịu án tử hình hoãn thi hành 2 năm hoặc tù chung thân; 4 người nhận án tù (không nêu rõ thời gian). Tất cả đều có quyền kháng cáo.

Phạm là công dân Canada thứ hai bị tuyên án tử hình vì buôn ma túy trong năm nay. Tòa trung cấp thành phố Đại Liên (tỉnh Liêu Ninh) vào đầu tháng 1 đưa ra bản án tương tự với ông Robert Lloyd Schellenberg.

Công dân Canda Robert Lloyd Schellenberg- Ảnh: Straits Times

Cường quốc châu Á vốn trừng phạt nghiêm khắc tội phạm buôn ma túy, kể cả người nước ngoài. Tuy nhiên các mức án tử hình nêu trên được đưa ra trong một thời điểm nhạy cảm: Quan hệ Trung Quốc – Canada đang căng thẳng.

Sau khi Canada bắt giữ Giám đốc Tài chính Huawei Mạnh Vãn Châu, Trung Quốc thực hiện hành động tương tự với hai công dân quốc gia Bắc Mỹ, đồng thời xét xử lại vụ án ông Schellenberg.

Không những vậy họ còn hủy giấy phép xuất khẩu hạt cải dầu của hai công ty nông nghiệp hàng đầu Canada là Richardson International và Viterra, lấy lý do nông sản có sâu bệnh. Trang Global News cho biết đậu Hà Lan, đậu tương cùng thịt heo xuất từ Canada sang Trung Quốc cũng bị làm khó về giấy tờ.

Cẩm Bình (theo Reuters, Sina, Global News)
Bài liên quan
Hạ Trung Quốc, Việt Nam thuận lợi trên đường tìm vé dự futsal World Cup
Sau khi để hòa Myanmar 1-1 trong trận ra quân tại VCK futsal châu Á, đội tuyển Việt Nam đã thắng Trung Quốc 1-0.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
5 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc tuyên án tử hình một công dân Canada