Chiều 25.9, trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội - nơi giảng viên Hồng Nhung vợ của Xuân Bắc công tác đã gửi thông cáo tới báo chí nói rõ việc cô đã làm ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh, uy tín và công tác đào tạo của nhà trường.

Trường CĐ Nghệ thuật Hà Nội khẳng định vợ Xuân Bắc đã vi phạm luật

Hải Yến | 26/09/2017, 06:01

Chiều 25.9, trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội - nơi giảng viên Hồng Nhung vợ của Xuân Bắc công tác đã gửi thông cáo tới báo chí nói rõ việc cô đã làm ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh, uy tín và công tác đào tạo của nhà trường.

Xung quanh việc giảng viên Nguyễn Hồng Nhung, vợ diễn viên Xuân Bắc livestream trên mạng xã hội để “đòi quyền lợi cho mình và sinh viên của mình”, chiều 25.9, Trường cao đẳng nghệ thuật Hà Nội đã thông tin về sự việc.

Theo thông cáo của nhà trường gửi cho các báo, nhà trường đã khẳng định: Trường có ban hành quy định về việc phát ngôn trên mạng (Thông báo số 03/TB-ĐU của Đảng ủy và Thông báo số 119/TB-CĐNT ngày 4.4.2014 của Ban giám hiệu về việc Quy định về sử dụng mạng xã hội đối với những cán bộ, giảng viên và học sinh sinh viên trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội).

Những việc nội bộ nhà trường sẽ có hướng xử lý phù hợp, theo đúng pháp luật của Nhà nước và quy định của trường. Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội cho rằng, việc dùng livestream để tạo dư luận không chính xác về nhà trường, đã ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh, uy tín và công tác đào tạo của nhà trường.

Về những thông tin khác liên quan do giảng viên Hồng Nhung phát tán trên mạng xã hội, Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội “không giải quyết và cũng không bình luận thêm” vì cho rằng đây là những thông tin mang tính cá nhân.

Nhà trường nêu sự việc liên quan kỳ thi tốt nghiệp tháng 6, giảng viên Hồng Nhung trực tiếp cầm giấy đề nghị lên gặp Hiệu trưởng Dương Minh Ánh thắc mắc về việc không được tham gia hội đồng chấm thi. Tại buổi làm việc, Hiệu trưởng đã giải thích và cá nhân giảng viên Hồng Nhung cảm thấy thỏa đáng, không nộp giấy đề nghị. Tuy nhiên ngày 21.8, giảng viên Hồng Nhung gửi giấy đề nghị lên Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường và ngày 11.9 livestream.

Đại diện nhà trường thông báo, cuộc họp hôm 13.9 tập trung giải quyết những thắc mắc theo giấy đề nghị, đơn đề nghị gửi Đảng ủy, Ban giám hiệu, Công đoàn và Ban thanh tra nhân dân về việc không được tham gia trong ban chấm thi tốt nghiệp sân khấu khóa 2014-2017; những thông tin phản ánh về nhà trường không có trong giấy đề nghị nhưng được đưa lên nội dung livestrem hôm 11.9.

Xung quanh phản ánh về cơ sở vật chất xuống cấp không đáp ứng được nhu cầu dạy và học, nhà trường khẳng định “đây là những phản ánh đúng hiện trạng của một số phòng học khoa Sân khấu, tuy nhiên chưa thực sự khách quan vì hiện nay nhà trường đang thực hiện đầu tư theo đề nghị của khoa. Việc chậm trễ không đúng thời hạn để phục vụ học tập đầu năm là do nguyên nhân khách quan”. Về đề xuất của giảng viên Hồng Nhung có phòng học đạt yêu cầu theo ngành học, nhà trường cho biết trên cơ sở khoa để xin kinh phí thành phốsẽ thực hiện trong năm học 2017-2018.

Liên quan việc chị Hồng Nhung cho rằng bị NSND Anh Tú chèn ép, nhà trường khẳng định không nhận được yêu cầu từ cá nhân NSND Anh Tú với lãnh đạo trường. Nhà trường khẳng định đây là vấn đề cá nhân, tại cuộc họp không đưa ra minh chứng để đối chất.

Việc một giảng viên livestream kể lể khúc mắc về nhà trường, đại diện trường khẳng định không phải lần đầu tiên xảy ra trên mạng xã hội. “Tuy nhiên việc dùng livestream để tạo dư luận không chính xác về nhà trường, nhà trường họp và có những kết luật cụ thể, đúng saiđể giải quyết thỏa đáng và đúng pháp luật” - thông cáo của nhà trường nêu rõ.

Ngoài ra, trường cao đẳng nghệ thuật Hà Nội cũng thông tin lại về giảng viên Nguyễn Hồng Nhung: Về trường làm việc từ năm 2003 tại khoa Sân khấu điện ảnh và Múa. Trình độ hiện nay theo hồ sơ viên chức có bằng: Thạc sĩNghệ thuật sân khấu, Đại học tại chức ngành Đạo diễn sân khấu, Cao đẳng ngành sân khấu, Đại học hệ tại chức ngành Quản lý kinh tế. Chị Nhung giảng chuyên ngành Hình thể và Kỹ thuật biểu diễn, được phân công chủ nhiệm lớp diễn viên sân khấu.

Về những thông tin khác liên quan do giảng viên Hồng Nhung phát tán trên mạng xã hội, Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội “không giải quyết và cũng không bình luận thêm” vì cho rằng đây là những thông tin mang tính cá nhân.

Dạ Thảo
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
6 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trường CĐ Nghệ thuật Hà Nội khẳng định vợ Xuân Bắc đã vi phạm luật