Trường đại học Nam Cần Thơ (DNC) hiện là một trong những sự lựa chọn hàng đầu của phụ huynh và học sinh, đồng thời tự hào là nơi góp phần đào tạo nhiều thế hệ sinh viên ưu tú trở thành lực lượng chủ chốt, nguồn nhân lực chất lượng cho ĐBSCL nói riêng và cả nước nói chung.

Trường ĐH Nam Cần Thơ: Đào tạo nhân lực theo nhu cầu xã hội

Q.C | 01/06/2021, 16:11

Trường đại học Nam Cần Thơ (DNC) hiện là một trong những sự lựa chọn hàng đầu của phụ huynh và học sinh, đồng thời tự hào là nơi góp phần đào tạo nhiều thế hệ sinh viên ưu tú trở thành lực lượng chủ chốt, nguồn nhân lực chất lượng cho ĐBSCL nói riêng và cả nước nói chung.

Điều đó được minh chứng qua số lượng sinh viên đang theo học tại trường là hơn 13.000 người. Tính đến nay Trường đại học Nam Cần Thơ đã có khoảng 5.000 sinh viên tốt nghiệp ra trường, số sinh viên có việc làm chiếm trên 90%.

1daihocnamcantho01062021.jpg

Chất lượng đào tạo

DNC đã đạt chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo quy định của Bộ GD-ĐT và đạt chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cho 4 chương trình đào tạo bậc đại học chính quy của trường, gồm các ngành: Dược học, Luật kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kỹ thuật xây dựng. Đây là những dấu mốc quan trọng, khẳng định trường là cơ sở đào tạo tiên tiến, đa ngành, đa lĩnh vực - hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Ngày 18.8.2020, Trường đại học Nam Cần Thơ là một trong 30 cơ sở giáo dục được chấm sao, đạt chuẩn quốc tế theo Hệ thống xếp hạng đối sánh “University Performance Metrics” (UPM).

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế

DNC đã liên kết đào tạo ngành Quản trị kinh doanh với Trường đại học Khoa học và công nghệ Malaysia, đã có nhiều sinh viên đang theo học chương trình này. Ngoài ra, DNC còn ký kết hợp tác và liên kết đào tạo với các trường: Trường đại học Quốc tế thuộc Viện Phát triển và quản lý quốc gia Thái Lan (ICO NIDA), Trường đại học National Quemoy University (Đài Loan), Trường đại học Thương mại Montpellier (Pháp)...

Cơ sở vật chất hiện đại

Qua hơn 8 năm hình thành và phát triển, Trường đại học Nam Cần Thơ đã đầu tư và xây dựng nhiều công trình bề thế phục vụ nhu cầu giảng dạy và học tập như: giảng đường, phòng học, phòng thí nghiệm thực hành, khu A, B, C, D, khu KTX với sức chứa hơn 2.000 sinh viên, thư viện điện tử với lối kiến trúc hiện đại, ứng dụng đồng bộ các giải pháp công nghệ tự động, khu nhà hàng - resort DNC, hồ bơi đạt chuẩn quốc gia và khu thực hành đa chức năng (khu E) có tổng diện tích sàn xây dựng hơn 22.000m2 tổng giá trị đầu tư lên đến 200 tỉ đồng. Bên cạnh đó, nhà trường còn đẩy mạnh xây dựng các công trình phục vụ cho nhu cầu thực hành - thực tập và nghiên cứu khoa học của giảng viên, sinh viên như: Viện Nghiên cứu và phát triển dược liệu, xưởng cơ khí động lực. Đặc biệt năm 2020, Trường đại học Nam Cần Thơ đã đưa vào sử dụng showroom ô tô Nam Cần Thơ DNC được trang bị cơ sở vật chất, thiết bị máy móc hiện đại với tổng vốn đầu tư trên 225 tỉ đồng. Đây là nơi trưng bày, kinh doanh ô tô và là nơi thực hành, thực tập cho sinh viên thuộc ngành công nghệ kỹ thuật ô tô và ngành kỹ thuật cơ khí động lực; là nơi trưng bày dòng xe điện 9 chỗ ngồi sử dụng pin năng lượng mặt trời do tập thể giảng viên Khoa Cơ khí động lực nghiên cứu chế tạo, sản phẩm được ra mắt nhân dịp lễ khánh thành showroom ô tô Nam Cần Thơ.

Ngoài ra, trường còn đang đầu tư xây dựng Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ tại khu dân cư Hồng Loan (phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ) với tổng vốn đầu tư hơn 800 tỉ đồng. Bệnh viện gồm 11 tầng, quy mô 300 giường bệnh, diện tích sàn xây dựng trên 25.000m2, dự kiến tháng 9.2021 sẽ được khánh thành và đưa vào sử dụng. Đây không chỉ là nơi thực tập và làm việc cho sinh viên khối ngành sức khỏe của trường mà còn là nơi khám, chữa bệnh cho người dân trên địa bàn CầnThơ nói riêng và khu vực ĐBSCL nói chung.

2daihocnamcantho01062021.jpg

Nhiều ngành nghề đào tạo

DNC là trường đào tạo đa ngành, thuộc nhiều lĩnh vực như: Sức khỏe, Kinh tế, Kỹ thuật Công nghệ, Khoa học xã hội và nhân văn. Năm 2021, DNC tuyển sinh và đào tạo 35 ngành, mở ra nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên.

Năm 2021, DNC tặng quỹ học bổng 8 tỉ đồng cho 2.000 thí sinh nhập học sớm nhất tại trường. Với phương thức tuyển sinh đa dạng và điều kiện học tập tốt, cùng với sự tín nhiệm của xã hội, đó chính là động lực, nền tảng vững chắc củng cố niềm tin cho DNC trong sự nghiệp đào tạo phát triển vươn tầm khu vực, là địa chỉ học tập đáng tin cậy cho thí sinh, đào tạo nguồn lao động chất lượng cao cho ĐBSCL. Năm 2021, DNC xét tuyển đại học hệ chính quy theo 3 phương thức:

  • - Xét tuyển dựa theo học bạ THPT.
  • - Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT.
  • - Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2021 của các đại học hoặc trường đại học đã đạt kiểm định chất lượng giáo dục tổ chức (riêng đối với khối ngành sức khỏe xét tuyển theo quy định của Bộ GD-ĐT).

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ

Địa chỉ: 168 Nguyễn Văn Cừ nối dài, P.An Bình, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Điện thoại: (0292) 3798.168 – 3798.222 – 3798.333.

Hotline: 0939.257.838

Website: http://www.nctu.edu.vn


Bài liên quan
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Người Việt có gien về KH-CN, là lợi thế để phát triển ngành bán dẫn
4 giờ trước Nhịp đập khoa học
Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng cho hay Việt Nam có nhiều lợi thế về công nghiệp bán dẫn, trong đó đáng chú ý là người Việt có gien về khoa học công nghệ. Lợi thế này không kém gì lợi thế về địa chính trị.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trường ĐH Nam Cần Thơ: Đào tạo nhân lực theo nhu cầu xã hội