Năm nay, kỳ thi tốt nghiệp THPT tại TP.HCM có 88.774 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, số học sinh THPT là 80.775 và hệ giáo dục thường xuyên là 7.999.

TP.HCM chi hơn 1 tỉ đồng cho phòng chống dịch trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Tú Viên | 28/05/2021, 15:48

Năm nay, kỳ thi tốt nghiệp THPT tại TP.HCM có 88.774 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, số học sinh THPT là 80.775 và hệ giáo dục thường xuyên là 7.999.

160 điểm thi với gần 3.900 phòng thi

Theo thống kê của Sở GD-ĐT TP.HCM ở từng môn thi, số thí sinh đăng ký dự thi môn Toán là 88.336 học sinh, môn Ngữ văn là 87.219 học sinh và môn tiếng Anh là 77.369 học sinh. Môn Hóa học có 52.232 thí sinh đăng ký dự thi, môn Vật lý là 51.915, Sinh học có 51.795, Lịch sử có 35.662, Địa lý là 35.130 và Giáo dục công dân là 26.820 thí sinh.

Phó giám đốc Sở GD-ĐT Lê Hoài Nam cho biết TP.HCM sẽ tổ chức 160 điểm với 3.868 phòng thi, chủ động có nhiều phương án thi và giải pháp ứng phó trong mùa dịch. Dự kiến, tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia coi thi khoảng 15.000 người. Số cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia chấm thi (làm phách, lên điểm, chấm trắc nghiệm, tự luận…) khoảng 3.000 người. Ngoài ra là một lực lượng rất lớn phục vụ các công tác liên quan kỳ thi như thanh tra, công an, điện lực, y tế…

Tính đến thời điểm hiện tại, TP.HCM đã chi ngân sách hơn 1 tỉ đồng để trang bị các phương tiện phòng chống dịch như nước rửa tay, khẩu trang...

Chú ý chống dịch cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10

Ngày 28.5, Sở GD-ĐT TP.HCM đã có văn bản khẩn gửi trưởng phòng GD-ĐT TP.Thủ Đức và 21 quận huyện, hiệu trưởng các trường THPT và trưởng điểm thi trên địa bàn TP về tăng cường phòng chống dịch COVID-19 trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022.

Để đảm bảo kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT và lớp 10 THPT chuyên năm học 2021-2022 được an toàn, đúng tiến độ, Sở GD-ĐT đề nghị thủ trưởng các đơn vị thực hiện nghiêm công văn của Sở về hướng dẫn tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trong tình hình tăng cường phòng chống dịch COVID-19.

Theo đó, tất cả thí sinh sẽ được hướng dẫn đo thân nhiệt, khai báo y tế tại nhà. Điểm thi không tổ chức sinh hoạt nội quy theo hình thức tập trung mà triển khai qua mail, trang web để thông tin cho thí sinh phương án đảm bảo an toàn khi vào điểm thi (gồm đeo khẩu trang ngoài thời gian làm bài thi, rửa tay sát khuẩn trước khi vào phòng thi, đảm bảo giãn cách khi được đo thân nhiệt, không tụ tập và trao đổi trước và sau khi thi...).

Sở GD-ĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trường học phối hợp với ngành y tế địa phương trong công tác xét nghiệm tầm soát dịch COVID-19 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia các khâu của kỳ thi, thông báo cho các cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia đầy đủ việc xét nghiệm tầm soát dịch COVID-19 khi có yêu cầu.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022, TP.HCM sẽ tiến hành xét nghiệm tầm soát cho 20% cán bộ, giáo viên và nhân viên tham gia các khâu tổ chức kỳ thi. Tất cả điểm thi phải tổ chức khai báo y tế đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh vào mỗi ngày thi trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.

Sở GD-ĐT TP.HCM đề nghị UBND TP.Thủ Đức và các quận huyện chỉ đạo tăng cường công tác phối hợp giữa UBND các phường, xã, thị trấn và các phòng ban, tổ chức đoàn thể địa phương nhằm tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập, bao gồm cả trung tâm ngoại ngữ - tin học, tư vấn du học, giáo dục kỹ năng sống, trung tâm bồi dưỡng giáo dục, dạy thêm, học thêm... trên địa bàn.

Sở cũng yêu cầu các địa phương phải kịp thời xử lý nghiêm những trường hợp thực hiện sai quy định trong công tác phòng chống dịch COVID-19 hiện nay; đồng thời tăng cường quản lý, giám sát và kịp thời xử lý nghiêm các cơ sở hoạt động không phép, đặc biệt là hoạt động dạy thêm học thêm, giữ trẻ tại nhà nhằm ngăn chặn kịp thời nguy cơ làm bùng phát dịch bệnh tại địa phương.

Bài liên quan
TP.HCM còn thiếu khoảng 14.000 cộng tác viên sức khỏe cộng đồng
Với gần 2,4 triệu hộ dân, TP.HCM cần hơn 16.000 cộng tác viên (CTV) sức khỏe cộng đồng nhưng hiện chỉ mới tuyển được hơn 2.000 người, còn thiếu khoảng 14.000 người chưa thể tuyển dụng được.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Mục tiêu chống 'vàng hóa' đã thành công, nên bỏ độc quyền vàng miếng SJC
Các chuyên gia khẳng định mục tiêu chống "vàng hóa" đã thành công, họ đề xuất bỏ quy định nhà nước độc quyền vàng miếng SJC.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM chi hơn 1 tỉ đồng cho phòng chống dịch trong kỳ thi tốt nghiệp THPT