Đó là thông tin được Giáo sư Võ Tòng Xuân, Hiệu trưởng Trường đại học Nam Cần Thơ (P.An Bình, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) công bố tại lễ khai giảng năm học 2016- 2017, tổ chức sáng 27.10.

Trường ĐH Nam Cần Thơ được đào tạo thêm 2 ngành mới hệ chính quy

Hồ Hùng | 27/10/2016, 14:09

Đó là thông tin được Giáo sư Võ Tòng Xuân, Hiệu trưởng Trường đại học Nam Cần Thơ (P.An Bình, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) công bố tại lễ khai giảng năm học 2016- 2017, tổ chức sáng 27.10.

“Haingành học mới mà trường được Bộ GD-ĐT chấp thuận cho đào tạo là Công nghệ thông tin và Bất động sản, hệ đại học chính quy. Như vậy, đến thời điểm này trường đang tuyển sinh 16 chuyên ngành hệ đại học; 7 chuyên ngành hệ cao đẳng và 5 chuyên ngành hệ trung học”, Giáo sư Xuân nói.

Hiện tại trường cũng đã tuyển sinh liên thông từ trung cấp, cao đẳng để đào tạo lên đại học chính quy với 4 ngành, đồng thờicòn liên kết đào tạo thạc sĩ, văn bằng 2…

Khu giảng đường, phòng học vừa khánh thành

Nhân dịp khai giảng năm học mới, trường cũng tổ chức khánh thành khu giảng đường, phòng học (khu chữ I) với kinh phí đầu tư 70 tỉ đồng, với diện tích sàn hơn 10.000m2 gồm 4 tầng nổi và 1 tầng hầm, với nhiều phòng thí nghiệm, hội trường sức chứa 600 chỗ…

Như vậy, trường đã đạt diện tích sàn xây dựng bình quân trên 15m2/sinh viên. Tính đến thời điểm này, trường đã được đầu tư trên 450 tỉ đồng để mua hơn 100.000m2 đất và xây dựng.

Nguyễn Hồ
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Làm việc với Công an Phú Thọ, Thủ tướng nhấn mạnh cần chuyển đổi số từ cơ sở
5 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Công an tỉnh Phú Thọ cần quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn nữa trong triển khai Đề án 06, theo hướng tổng thể, toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trường ĐH Nam Cần Thơ được đào tạo thêm 2 ngành mới hệ chính quy