Hãng Al Jazeera đưa tin một trường quân sự trên địa bàn tỉnh Homs của Syria vừa bị tấn công bằng máy bay không người lái. Vụ tấn công khiến ít nhất 100 người thiệt mạng và 240 người khác bị thương.

Trường quân sự Syria bị tấn công, ít nhất 100 người thiệt mạng

Cẩm Bình | 06/10/2023, 14:37

Hãng Al Jazeera đưa tin một trường quân sự trên địa bàn tỉnh Homs của Syria vừa bị tấn công bằng máy bay không người lái. Vụ tấn công khiến ít nhất 100 người thiệt mạng và 240 người khác bị thương.

Số người thiệt mạng có thể còn tăng do nhiều trường hợp đang trong tình trạng nguy kịch. Hiện chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công, quân đội Syria cáo buộc thủ phạm là các phần tử khủng bố “được thế lực quốc tế hậu thuẫn”.

syria.jpg
Một trong số hàng trăm nạn nhân vụ tấn công trường quân sự vừa xảy ra - Ảnh: AP

Máy bay không người lái chở chất nổ nhắm vào lễ tốt nghiệp đang diễn ra ngày 5.10. Bộ trưởng Quốc phòng Syria có tham dự nhưng may mắn rời đi chỉ vài phút trước khi tấn công xảy ra.

“Sau buổi lễ, mọi người tràn ra sân trường và bom nổ. Chúng tôi không biết bom đến từ đâu, trên mặt đất la liệt thi thể”, Al Jazeera dẫn lời một nhân chứng.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres bày tỏ quan ngại sâu sắc với vụ tấn công. Ông lên án hành vi bạo lực, kêu gọi các bên ngừng bắn ngay lập tức.

Vụ tấn công mới nhất xảy ra trong bối cảnh bất ổn tại Syria bước sang năm thứ 13. Mặc dù chính quyền Tổng thống Bashar Assad kiểm soát hầu hết lãnh thổ, một số khu vực phía tây bắc vẫn còn nhóm Hayat Tahrir al-Sham và lực lượng đối lập được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn hiện diện, vài vùng phía đông bắc lại do lực lượng dân quân người Kurd quản lý.

Homs nằm sâu trong lãnh thổ chính quyền kiểm soát, cách khá xa tiền tuyến nơi quân đội và lực lượng nổi dậy thường xuyên đụng độ.

Bài liên quan
Căn cứ Mỹ tại Syria bị tập kích
Hãng Reuters dẫn nguồn tin cho biết ngày 21.4, có ít nhất 5 quả tên lửa được phóng từ thị trấn Zummar của Iraq đến một căn cứ quân sự Mỹ ở vùng Đông Bắc Syria.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 5: Thách thức và triển vọng
Bước vào năm 2024, nền kinh tế Việt Nam đứng trước những thách thức lớn buộc phải quan tâm, đó là: thuế tối thiểu toàn cầu, thuế môi trường và nguồn năng lượng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trường quân sự Syria bị tấn công, ít nhất 100 người thiệt mạng