Hãng thông tấn Ukrinform dẫn lời cơ quan biên phòng Ukraine cho biết từ khi chiến tranh nổ ra cho đến nay, khoảng 30 công dân nước này đã thiệt mạng lúc vượt biên trái phép trốn quân dịch.
Chuyển động

Từng có 30 người Ukraine thiệt mạng khi vượt biên để trốn quân dịch

Cẩm Bình 30/04/2024 16:52

Hãng thông tấn Ukrinform dẫn lời cơ quan biên phòng Ukraine cho biết từ khi chiến tranh nổ ra cho đến nay, khoảng 30 công dân nước này đã thiệt mạng lúc vượt biên trái phép trốn quân dịch.

screenshot-2024-04-30-154023.png
Ukraine đang rất cần thêm quân - Ảnh: Reuters

Theo phát ngôn viên cơ quan biên phòng Ukraine Andriy Demchenko : “Một số trường hợp thiệt mạng lúc vượt sông hoặc núi. Tính tổng cộng có khoảng 30 người không may”.

Số trường hợp thiệt mạng lúc vượt sông Tisa ở biên giới giáp Romania là 24. Cơ quan biên phòng Ukraine phát hiện 450 nhóm tội phạm thực hiện hành vi đưa người qua biên giới.

Tháng 11 năm ngoái, đài BBC dẫn dữ liệu từ Romania, Moldova, Ba Lan, Hungary và Slovakia chỉ ra từ khi chiến tranh nổ ra gần 20.000 người Ukraine đã rời bỏ đất nước trốn quân dịch.

Theo lệnh thiết quân luật mà chính quyền Ukraine ban hành, nam giới 18 - 60 tuổi không được phép rời khỏi đất nước vì họ có thể phải ra chiến trường. Mới đây Bộ Ngoại giao nước này tạm đình chỉ dịch vụ lãnh sự với nam giới trong độ tuổi nhập ngũ. Ngoại trưởng Dmytro Kuleba chỉ trích những người ra nước ngoài là trốn tránh thực hiện nghĩa vụ đối với đất nước.

Đầu tháng 4, Tổng thống Volodymyr Zelensky phê chuẩn loạt biện pháp cho phép huy động thêm quân đồng thời tăng sự trừng phạt với trường hợp trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự. Ông cũng giảm độ tuổi nhập ngũ từ 27 xuống 25.

Lúc cuộc chiến mới nổ ra, hàng nghìn người Ukraine tình nguyện ra tiền tuyến bảo vệ đất nước, nhưng chiến sự kéo dài khiến nước này giờ đây khó tuyển mộ thêm nam giới nhập ngũ.

Bài liên quan
Ukraine tiếp tục rút quân khỏi Kharkiv, cảnh báo nguy cơ Nga tấn công tỉnh Sumy lân cận
Theo Reuters, quân đội Ukraine hôm 14.5 cho biết lực lượng của họ đã rút lui về các vị trí mới ở hai khu vực phía đông bắc Kharkiv.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo là tài nguyên vô tận
9 giờ trước Khoa học - công nghệ
Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, KH-CN, đổi mới sáng tạo là nguồn tài nguyên vô tận, không gian phát triển vô hạn và có thể xuất phát từ những ý tưởng đơn giản nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Từng có 30 người Ukraine thiệt mạng khi vượt biên để trốn quân dịch