Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong đợt tấn công nhắm vào ngành năng lượng nước này ngày 27.4, Nga đã không bỏ qua loạt cơ sở phục vụ hoạt động vận chuyển khí đốt cho Liên minh châu Âu (EU).
Chuyển động

Ukraine cáo buộc Nga tấn công cơ sở vận chuyển khí đốt cho EU

Cẩm Bình 28/04/2024 08:30

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong đợt tấn công nhắm vào ngành năng lượng nước này ngày 27.4, Nga đã không bỏ qua loạt cơ sở phục vụ hoạt động vận chuyển khí đốt cho Liên minh châu Âu (EU).

“Mục tiêu chính là ngành năng lượng, các cơ sở khác nhau gồm cả cơ sở vận chuyển điện lẫn vận chuyển khí đốt, đặc biệt là cơ sở rất quan trọng nhằm đảm bảo vận chuyển an toàn đến EU”, theo Tổng thống Zelensky. Ông cũng cho biết lực lượng Ukraine bắn hạ được một số trong 34 tên lửa Nga bắn đến.

ukri.jpg
Nga lại nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine - Ảnh: AP

Công ty dầu khí nhà nước Ukraine Naftogaz tuyên bố các cơ sở của mình hứng chịu tấn công nhưng không có thương vong, nguồn cung cho khách hàng không bị ảnh hưởng. Thống đốc vùng Lviv Maksym Kozytskyi thông báo Nga tấn công nơi đây bằng tên lửa hành trình và tên lửa siêu thanh Kinzhal, lực lượng Ukraine đã bắn hạ 3 quả tên lửa. Hai cơ sở năng lượng quan trọng ở quận Stryi và quận Chervonohrad bốc cháy, may mắn lực lượng cứu hỏa nhanh chóng dập lửa.

Cũng theo Tổng thống Zelensky, Nga triển khai tấn công theo cách khiến mạng lưới phòng không của Ukraine khó thực hiện nhiệm vụ. Nhà lãnh đạo Ukraine một lần nữa kêu gọi phương Tây viện trợ hệ thống phòng không (đặc biệt là Patriot).

Hiện tại Nga vẫn cung cấp hạn chế khí đốt cho EU thông qua Ukraine theo một thỏa thuận sắp hết hạn vào tháng 12. Kyiv tuyên bố không có ý định gia hạn hay thay thế bằng thỏa thuận khác.

Bài liên quan
Nga bất ngờ tấn công miền Bắc Ukraine
Đài CNN dẫn nguồn tin tiết lộ Nga vừa thực hiện hai đợt tấn công vào miền Bắc Ukraine.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Mô hình AI có thể dự báo lũ lụt ở mọi con sông trên Trái đất với khả năng vượt trội
8 giờ trước Nhịp đập khoa học
Các nhà khoa học Trung Quốc đã phát triển ra mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) mang tên ED-DLSTM, có thể dự báo nguy cơ lũ lụt và dòng chảy qua nhiều khu vực, vùng miền khác nhau trên thế giới, ngay cả ở các lưu vực thiếu dữ liệu thủy văn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ukraine cáo buộc Nga tấn công cơ sở vận chuyển khí đốt cho EU