Thầy trò HLV Park Hang-seo đã có mặt tại Bacolod bằng chuyến bay thẳng từ Hà Nội sang Philippines. Việc rút ngắn thời gian bay và quá cảnh đã giúp tuyển Việt Nam có những thuận lợi không nhỏ.

Tuyển Việt Nam sớm ổn định tại Bacolod, chuẩn bị đối đầu thử thách

Anh Đoàn | 29/11/2018, 07:45

Thầy trò HLV Park Hang-seo đã có mặt tại Bacolod bằng chuyến bay thẳng từ Hà Nội sang Philippines. Việc rút ngắn thời gian bay và quá cảnh đã giúp tuyển Việt Nam có những thuận lợi không nhỏ.

Không như lịch trình dự tính trước đây, để đến được Bacolod tuyển Việt Nam phải bay theo hành trình Hà Nội – Manila – Bacolod.

Chuyến bay đưa thầy trò ông Park đến nơi thi đấu trận bán kết lượt đi AFF Cup được rút ngắn bằng đường bay thẳng từ Nội Bài sang thành phố cảng lớn nhất Philippines nơi mà cách thủ đô Manila 20 giờ đi bằng thuyền cao tốc.

Việc rút ngắn thời gian bay và quá cảnh đã giúp đội bóng Sao Vàng có những thuận lợi không nhỏ.

Tuy nhiên, đã có một số trục trặc xảy ra với quân đoàn của HLV Park Hang-seo. Do đây là sân bay nội địa nên phải chờ thông tin phản hồi từ cửa khẩu sân bay quốc tế Manila, sau đó hải quan mới được phép đóng dấu thông quan.

Điều này khiến tuyển Việt Nam mất đến 3 giờ ngồi chờ đợi ở sân bay địa phương để làm thủ tục nhập cảnh.

Bacolod là thủ phủ của tỉnh Negros Occidental- Philippines, từng là một trong những địa điểm tổ chức SEA Games 23. Mặc dù được đánh giá là 1 trong 4 thành phố lớn của Philippines, nhưng điều kiện cơ sở hạ tầng nơi đây vẫn còn khá khiêm tốn.

Chất lượng sân tập cũng như sân thi đấu chỉ ở mức trung bình. Đây cũng là một trong những khó khăn mà tuyển Việt Nam phải vượt qua để đạt tới đích đến cuối cùng trong chặng đường chinh phục AFF Cup 2018.

Theo lịch, sáng nay thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ được nghỉ ngơi để phục hồi thể trạng. Chiều cùng ngày tuyển Việt Nam sẽ bước vào buổi tập đầu tiên trên đất khách.

Trận bán kết lượt đi giữa Philippines và Việt Nam sẽ diễn ra vào hồi 18h30 ngày 02.12 tới. Sau đó 4 ngày, hai đội sẽ đá trận lượt về trên sân Mỹ Đình vào lúc 19h30.

Anh Đoàn

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
34 phút trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tuyển Việt Nam sớm ổn định tại Bacolod, chuẩn bị đối đầu thử thách