Sau trận thua đậm trước U.21 HAGL, Viettel buộc phải thắng SLNA để có thể có cơ hội lọt vào vòng bán kết của giải nếu không muốn "về nhà" sớm.

U.21 Viettel - SLNA(1-0): Lưu Công Sơn giành quyền tự quyết cho Viettel

Hà Ngọc Bách | 10/11/2018, 14:20

Sau trận thua đậm trước U.21 HAGL, Viettel buộc phải thắng SLNA để có thể có cơ hội lọt vào vòng bán kết của giải nếu không muốn "về nhà" sớm.

Để thua 0-3 trước U.21 HAGL, thầy trò HLV Nguyễn Minh Tiến cần phải có một trận thắng trước U.21 SLNA thì mới có thể tự định đoạt số phận của mình ở giải U.21 Báo Thanh Niên.

Nhưng điều này không hề dễ dàng khi đội bóng trẻ của Sông Lam đang có phong độ thi đấu cao, lại mới vừa có chiến thắng đậm trước U.21 Long An ở lượt trận đầu tiên.

Chính vì tính chất quan trọng của trận đấu chiều nay, HLV Minh Tiến đã nhận định: "“Đây là trận đấu sống còn của Viettel, rõ ràng chúng tôi chỉ có một con đường buộc phải thắng nên cần phải hết sức tỉnh táo và có sự tập trung cao suốt trận.

Tôi đã nói với cầu thủ của mình cần phải chiến đấu với tinh thần người lính. Phải biết xử lý cơ hội gọn gàng, không được nôn nóng và phải nhạy bén với thời cơ.

Đội bóng xứ Nghệ thi đấu rất có ý đồ và có lối chơi khó chịu. Vì vậy nếu giữ được thế trận tốt đừng cuốn theo lối chơi của họ thì sẽ hy vọng”.

Trận đầu thi đấu dưới trời mưa nặng hạt, U.21 SLNA chưa thể hiện sức mạnh của mình quá nhiều trước U.21 Long An - Ảnh: Thiên Hà

Tuy nhiên, rõ ràng là tinh thần thi đấu của các cầu thủ U.21 Viettel có vấn đề, khi họ không thực sự quá yếu so với U.21 HAGL nhưng lại để thua đến 0-3 chỉ vì tinh thần kém.

Vì vậy, trận đấu chiều nay được xem là cơ hội cuối cùng để Nguyễn Trọng Đại và các đồng đội thể hiện tinh thần thi đấu của mình tại giải U.21 Báo Thanh Niên.

Thiên Hà

Lời cảm ơn

Ban Tổ chức Giải bóng đá U.21 quốc gia Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn nhà tài trợ

     
  • Tổng Công ty hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines
  •  
  • Tập đoàn Trung Nguyên Legend
  •  
  • Tổng Công ty đầu tư và phát triển Công Nghiệp- CTCP (Becamex IDC)
  •  
  • Công ty Cổ phần nước giải khát Yến sào Khánh Hòa
  •  
  • Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T
  •  
  • Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

và các nhà tài trợ khác đã đồng hành cùng Giải.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
U.21 Viettel - SLNA(1-0): Lưu Công Sơn giành quyền tự quyết cho Viettel