Hãng Reuters đưa tin Úc chuẩn bị ra quy định cho phép người lao động phớt lờ cuộc gọi và tin nhắn vô lý của cấp trên ngoài giờ làm việc mà không bị phạt.
Quốc tế

Úc sẽ cho phép người lao động phớt lờ cuộc gọi của cấp trên ngoài giờ làm việc

Cẩm Bình 10:45 08/02/2024

Hãng Reuters đưa tin Úc chuẩn bị ra quy định cho phép người lao động phớt lờ cuộc gọi và tin nhắn vô lý của cấp trên ngoài giờ làm việc mà không bị phạt.

“Quyền ngắt kết nối” nằm trong dự thảo sửa đổi luật quan hệ lao động sắp được chính phủ liên bang đệ trình lên Quốc hội Úc, nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi của người lao động cũng như giúp khôi phục sự cân bằng giữa công việc với cuộc sống.

uc.jpg

Bộ trưởng Việc làm Tony Burke cho biết đa số thượng nghị sĩ ủng hộ dự thảo. Ông khẳng định quy định mới có thể ngăn chặn tình trạng người lao động phải làm việc ngoài giờ mà không được trả lương.

Dự thảo sẽ được đệ trình vào cuối tuần này. Trong dự thảo còn vạch rõ lộ trình chuyển từ công việc tạm thời sang công việc lâu dài, tiêu chuẩn tối thiểu cho người lao động tạm thời và tài xế xe tải.

Đảng Greens cánh tả - chính đảng đầu tiên đề xuất “quyền ngắt kết nối” vào năm 2023 - ca ngợi đây là một chiến thắng lớn. Chính trị gia đứng đầu Adam Bandt cho biết giữa họ với đảng Lao động cầm quyền cùng một số đảng nhỏ hơn đã đạt được một thỏa thuận ủng hộ dự thảo.

“Người Úc làm việc ngoài giờ không lương trung bình 6 tuần/năm, tương đương hơn 92 tỷ AUD tiền lương không trả. Thời gian ngoài giờ làm việc là của bạn chứ không phải của sếp”, theo ông Bandt.

Trước Úc, Pháp, Tây Ban Nha cùng nhiều quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) cũng đã áp dụng luật về “quyền ngắt kết nối”.

Bài liên quan
Xuân Lan mong kỳ tích đến với 'Cái giá của hạnh phúc' trong dịp lễ 30.4 – 1.5
“Ráng tin và ráng mong… kỳ tích sẽ đến ở những ngày lễ”, đó là chia sẻ của Xuân Lan đối với bộ phim “Cái giá của hạnh phúc” của đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm - chồng cô.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 4: Những con số biết nói
Các con số thống kê cho thấy kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, hoạt động mua sắm hàng hóa, tiêu dùng nội địa duy trì mức gia tăng khá; đời sống của nhân dân đã được cải thiện, công tác an sinh xã hội được các cấp quan tâm thực hiện kịp thời, thiết thực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Úc sẽ cho phép người lao động phớt lờ cuộc gọi của cấp trên ngoài giờ làm việc