Dự luật chống đồng tính được thông qua đầu năm nay của Uganda đã bị Toà án Hiến Pháp bãi bỏ vào tháng 8 bởi những chứng cứ liên quan đến việc Quốc hội bị uy hiếp và can thiệp nhằm thông qua sắc lệnh một cách bất hợp pháp. Tuy vậy, những chính trị gia theo khuynh hướng kỳ thị đồng tính vẫn không chấp nhận bỏ cuộc. Họ đang lên kế hoạch để có thể đưa bộ luật này trở lại. 

Uganda: Dự luật kỳ thị đồng tính 'tệ hại hơn' đã được soạn thảo

Một Thế Giới | 19/11/2014, 14:21

Dự luật chống đồng tính được thông qua đầu năm nay của Uganda đã bị Toà án Hiến Pháp bãi bỏ vào tháng 8 bởi những chứng cứ liên quan đến việc Quốc hội bị uy hiếp và can thiệp nhằm thông qua sắc lệnh một cách bất hợp pháp. Tuy vậy, những chính trị gia theo khuynh hướng kỳ thị đồng tính vẫn không chấp nhận bỏ cuộc. Họ đang lên kế hoạch để có thể đưa bộ luật này trở lại. 

Luật sư nhân quyền Nicholas Opiyo cho rằng ông đã nhận được một phiên bản rò rỉ của dự thảo đó với cái tên là "Dự luật Ngăn cấm Tuyên truyền Hoạt động Tình dục trái tự nhiên". Được biết, dự luật mới này còn hà khắc hơn cả phiên bản cũ. 
Ngoài việc cấm quyền lợi của người đồng tính, những nhà làm luật tại Uganda còn học hỏi Nga để cho ra đời lệnh cấm "tuyên truyền đồng giới".
Dự luật này không chỉ tấn công cộng đồng LGBT sẽ hướng đến cả các tổ chức từ thiện và tổ chức phi chính phủ về quyền lợi LGBT, vì “tài trợ cho mục đích tuyên truyền những hành vi tình dục trái tự nhiên.” Không chỉ vậy, việc “đại diện… cho bất kì cách thức nào một cá nhân có những hành động tình dục trái tự nhiên trên thực tế hay trong suy tưởng” cũng được xem là một tội danh.
Ông Opiyo khẳng định với Buzzfeed rằng các nguồn tin trong nội các và hội đồng (xem xét dự thảo) đã khẳng định đây là dự luật thật:  "Nó còn tệ hại hơn, và hà khắc hơn cả bộ luật cũ".
Uganda, ky thi dong tinh
Tổng thống Yoweri Museveni 
Tổng thống Uganda - ông Yoweri Museveni ủng hộ luật kì thị đầu tiên, nhưng tỏ ra lo lắng rằng dự luật mới sẽ ảnh hưởng xấu đến các quan hệ thương mại của quốc gia. Trong tháng trước, ông viết: "Đây là một vấn đề về con rắn trong nồi đất. Chúng ta muốn giết con rắn nhưng lại không muốn làm bể cái nồi. Chúng ta muốn bảo vệ con em khỏi đồng tính nhưng chúng ta không muốn bỏ qua những cơ hội giao thương".
Nỗi lo sợ đến từ việc hàng loạt quốc gia (Hà Lan, Đan Mạch, Mỹ, Canada, Na Uy...) đã cắt nguồn viện trợ và tuyên bố hạn chế giao dịch với Uganda vì đạo luật kỳ thị đồng tính của quốc gia này. 
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Canada từng tuyên bố: "Canada vô cùng thất vọng khi Tổng thống Museveni của Uganda chính thức hạ bút ký phê chuẩn Dự luật trừng trị đồng tính. Chúng tôi mong muốn Tổng thống Uganda hãy tôn trọng và bảo vệ quyền con người không phân biệt, bất kể xu hướng tính dục theo quy định của Hiến pháp Uganda. Hành động này là một trở ngại nghiêm trọng đến nhân phẩm, nhân quyền và quyền tự do cơ bản của công dân cần phải bị lên án rộng rãi. Thật đáng tiếc hành động phân biệt đối xử này lại gây trở ngại trong mối quan hệ giữa chúng tôi với Uganda. Canada cũng đã nhiều lần cảnh báo sự lo ngại này đối với chính phủ Uganda và chúng tôi sẽ tiếp tục các hoạt động của mình nhằm cố gắng hợp pháp hóa đồng tính luyến ái, chống bạo lực và phân biệt đối xử dựa trên xu hướng tính dục".
Toàn Tăng (Theo PinkNews)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Doanh nghiệp ‘chết yểu’ ngày càng nhiều nhưng ngân hàng vẫn sinh lời cao từ cho vay
Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách (VEPR) cho rằng doanh nghiệp "chết yểu" gia tăng, tín dụng ảm đạm đang tạo thách thức lớn đối với đà phục hồi tăng trưởng 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Uganda: Dự luật kỳ thị đồng tính 'tệ hại hơn' đã được soạn thảo