Hãng Reuters đưa tin các nhà điều tra Ukraine đang nghiên cứu mảnh vỡ của tên lửa siêu thanh tầm trung Oreshnik mà Nga vừa sử dụng để không kích Dnipro tuần trước.
Chuyển động

Ukraine nghiên cứu mảnh vỡ tên lửa mới của Nga

Cẩm Bình 25/11/2024 10:09

Hãng Reuters đưa tin các nhà điều tra Ukraine đang nghiên cứu mảnh vỡ của tên lửa siêu thanh tầm trung Oreshnik mà Nga vừa sử dụng để không kích Dnipro tuần trước.

Ukraine không công bố địa điểm đặt mảnh vỡ vì lý do an ninh. Mảnh cháy xém và vỡ vụn đang nằm tại một cơ sở giám định vũ khí, các nhà điều tra muốn thông qua đây tìm hiểu sâu hơn về chuỗi cung ứng quân sự của Nga cũng như phát triển cách đối phó.

Hai chuyên gia Ukraine bước đầu đánh giá Oreshnik là tên lửa đạn đạo, bay theo quỹ đạo và lần sử dụng gần nhất đã gây thiệt hại cho dân thường. Thông tin cụ thể hơn cần nghiên cứu kỹ lưỡng.

2024-11-25-075637.png
Mảnh vỡ tên lửa Oreshnik mà Ukraine thu được - Ảnh: Reuters

Một phiên bản cải tiến của tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-26 Rubezh, Oreshnik được xác định nhanh gấp 10 lần vận tốc âm thanh. Giới chuyên gia quân sự xác định vũ khí mới này có thể mang nhiều đầu đạn, tấn công nhiều mục tiêu cùng lúc - tính năng vốn chỉ trang bị cho tên lửa đạn đạo liên lục địa. Theo Ukraine, quả Oreshnik mà Nga phóng đi ngày 21.11 vừa qua đạt vận tốc tối đa hơn 13.000km/giờ và mất khoảng 15 phút tiếp cận mục tiêu. Tầm bắn của tên lửa tầm trung khoảng 3.000 - 5.500km, nếu phóng từ Nga đủ sức vươn đến bất cứ đâu trên lãnh thổ châu Âu lẫn khu vực phía tây nước Mỹ.

Sau đợt không kích mới nhất, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố dù không phải hạt nhân chiến lược nhưng sức công phá lẫn độ chính xác của Oreshnik tương đương nên sẽ gây ra mức độ phá hoại không hề thua kém, đặc biệt khi tấn công bằng số lượng lớn và kết hợp với hệ thống tầm xa độ chính xác cao. Ông khẳng định hiện nay trên thế giới không có biện pháp nào đối phó vũ khí như vậy.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xem động thái trên là hành động làm leo thang chiến sự. Ông cho biết Bộ Quốc phòng nước này đã tổ chức họp với các đối tác về hệ thống phòng không mới đủ sức đối phó. Hiện không rõ loạt hệ thống phòng không hiện tại như Patriot đánh chặn được Oreshnik hay không.

Bài liên quan
Mỹ dùng Starlink đàm phán thỏa thuận đất hiếm với Ukraine
Hãng Reuters dẫn nguồn tin tiết lộ Mỹ dùng quyền tiếp cận dịch vụ internet vệ tinh Starlink để gây sức ép với Ukraine trong nỗ lực đàm phán thỏa thuận đổi đất hiếm lấy bảo đảm an ninh.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tổng Bí thư Tô Lâm đi Metro số 1 TP.HCM
1 giờ trước Theo dòng thời sự
Trưa 22.2, lãnh đạo Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (HURC1) cho biết, đơn vị vừa vinh dự được tiếp đón Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn lãnh đạo cấp cao của Thủ tướng Lào, các lãnh đạo TP.HCM sáng nay tại tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ukraine nghiên cứu mảnh vỡ tên lửa mới của Nga