Ngày 29.3, Viện An ninh phi truyền thống, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Công an tỉnh An Giang tổ chức hội thảo khoa học - thực tiễn với chủ đề “Cơ sở lý luận, thực trạng an ninh kinh tế và thực tiễn xây dựng các giải pháp, phương án, kịch bản phòng ngừa”.
Sự kiện

Ứng phó với các nguy cơ đe dọa an ninh kinh tế tỉnh An Giang

Tô Văn - Quỳnh Như 29/03/2024 18:50

Ngày 29.3, Viện An ninh phi truyền thống, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Công an tỉnh An Giang tổ chức hội thảo khoa học - thực tiễn với chủ đề “Cơ sở lý luận, thực trạng an ninh kinh tế và thực tiễn xây dựng các giải pháp, phương án, kịch bản phòng ngừa”.

Phát biểu tại hội thảo, đại tá Trần Văn Cung, Phó giám đốc Công an tỉnh An Giang khẳng định đây là dịp để các nhà khoa học, đại biểu trong và ngoài ngành công an cùng nhau đưa ra những luận cứ khoa học, giải pháp hiệu quả giúp nền kinh tế trên địa bàn tỉnh phát triển bền vững. Đây sẽ là điều kiện để lực lượng Công an tỉnh An Giang có thể giao lưu, trao đổi, chia sẻ trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn trong thời gian tới.

1ht1.jpg
2ht2.jpg
Các đại biểu tham dự hội thảo - Ảnh: Quỳnh Như

Các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá đúng thực trạng những yếu tố tác động, những thời cơ, thách thức ảnh hưởng đến an ninh kinh tế của tỉnh An Giang. Điển hình như các nguy cơ đe dọa an ninh nông nghiệp, nông thôn, an ninh lương thực; các nguy cơ đe dọa an ninh thương mại; tình hình tội phạm liên quan đến nông nghiệp, nông thôn, lương thực; tội phạm về tham nhũng, kinh tế buôn lậu đe dọa đến an ninh kinh tế tỉnh An Giang.

Đặc biệt là nhận diện đúng và trúng, đồng thời tìm ra nguyên nhân, điều kiện dẫn đến các nguy cơ đe dọa an ninh kinh tế của tỉnh An Giang.

3-ht3.jpg
Đại tá Trần Văn Cung, Phó giám đốc Công an tỉnh An Giang phát biểu - Ảnh: Quỳnh Như

Với 36 bài tham luận khoa học gửi về hội thảo, Ban tổ chức đã biên tập thành kỷ yếu 456 trang với nội dung xây dựng những giải pháp, phương án, khuyến nghị nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh kinh tế để phát triển kinh tế bền vững tỉnh An Giang.

“Tại hội thảo, các đại biểu cũng đã cùng nhau thảo luận, phân tích, chia sẻ nhiều đóng góp quý báu, có giá trị cả về phương diện lý luận cũng như thực tiễn, phục vụ thiết thực nhiệm vụ đảm bảo an ninh kinh tế, góp phần quan trọng cho phát triển kinh tế của tỉnh An Giang”, đại tá Trần Văn Cung nhấn mạnh.

4-ht.jpg
Kỷ yếu hội thảo “Cơ sở lý luận, thực trạng an ninh kinh tế và thực tiễn xây dựng các giải pháp, phương án, kịch bản phòng ngừa, ứng phó với các nguy cơ đe doạ an ninh kinh tế trên địa bàn tỉnh An Giang” - Ảnh: Quỳnh Như
5ht.jpg
Trung tướng, GS-TS Nguyễn Xuân Yêm, Viện trưởng Viện An ninh phi truyền thống, Đại học Quốc gia Hà Nội phát biểu kết luận hội thảo - Ảnh: Quỳnh Như

Phát biểu kết luận, trung tướng, GS-TS Nguyễn Xuân Yêm, Viện trưởng Viện An ninh phi truyền thống, Đại học Quốc gia Hà Nội đánh giá cao chất lượng mà buổi hội thảo đem lại.

Các ý kiến tham luận đã giúp làm rõ, sáng tỏ, thống nhất về mặt nhận thức những vấn đề chung về an ninh kinh tế, quản trị an ninh kinh tế, quan hệ biện chứng giữa an ninh quốc gia với an ninh kinh tế và phát triển bền vững; ứng phó với các nguy cơ đe dọa an ninh kinh tế dưới góc độ lý luận từ thực tiễn tỉnh An Giang.

Những tham luận với các giải pháp, khuyến nghị được đưa ra rất phong phú, đa dạng, giàu tính lý luận cũng như thực tiễn, phản ánh đúng chủ đề hội thảo, mang tính toàn diện, đồng bộ, sát với thực tiễn, nếu được áp dụng có tính khả thi cao.

“Thời gian tới các nhà khoa học, quý đại biểu trong và ngoài tỉnh tiếp tục có thêm những giải pháp, phương án, kịch bản để nâng cao hơn nữa công tác đảm bảo an ninh kinh tế, giúp cho kinh tế tỉnh An Giang ngày càng ổn định, phát triển vững bền”, trung tướng, GS-TS Nguyễn Xuân Yêm nói.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ứng phó với các nguy cơ đe dọa an ninh kinh tế tỉnh An Giang