Chương trình này do Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia phối hợp cùng đối tác vận động 9 nhà hàng ở TP.HCM và Hà Nội tham gia.

Uống rượu bia không lái xe, khách được 9 nhà hàng ở TP.HCM và Hà Nội hỗ trợ tiền về

Phạm Hồng Quân | 11/12/2019, 21:22

Chương trình này do Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia phối hợp cùng đối tác vận động 9 nhà hàng ở TP.HCM và Hà Nội tham gia.

Xem thêm:Hưởng Râu thừa nhận dàn dựng câu view, 2 clip giải mã nhóm ăn xin mặt đen biến mất

Gã chồng vũ phu khoe cho con 8 tuổi nhậu, hút thuốc, chơi ma túy đá vì vợ bỏ về quê

Shipper giả say quắc cần câu khi tông móp đuôi Porsche Panamera, chủ xe vẫn bỏ qua

Các cựu chiến binh phản ứng người mặc đồ CSGT không đeo thẻ xanh vì chặn ô tô

Chồng bóc mẽ vợ mới sinh con đã ngoại tình, nhắn với bồ 'Em cho anh tất cả rồi'

Thông tin trên vừa được ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, chia sẻ.

Theo ông Khuất Việt Hùng, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cùng đối tác đã vận động được 6 nhà hàng ở TP.HCM và 3 nhà hàng tại Hà Nội tham gia chương trình Điểm bán rượu, bia kiểu mẫu.

Cụ thể hơn, khách đến nhà hàng sẽ được nhân viên giới thiệu về chương trình Đã uống rượu bia - Không lái xe. Nếu đồng ý, khách đãuống rượu bia sẽ được hỗ trợ 50% chi phí đi GrabCar hay GrabBike về nhà (tối đa 100.000 đồng).

Xe máy, ô tô của khách để lại nhà hàng sẽ được trông giữ và bảo quản miễn phí.

9 nhà hàng ở TP.HCM và Hà Nội hỗ trợ tối đa 100.000 đồng đi về cho khách uống bia không lái xe.

Thông điệp “Say xỉn lái xe là tội ác” và “Đã uống rượu bia không lái xe” được lan truyền nhanh trong cộng đồng kể từ vụ tài xế uống say lái ô tô Mercerdes tông chết hai phụ nữ ở hầm Kim Liên (Hà Nội) lúc 0 giờ sáng ngày 1.5.

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã phát động mọi người thay đổi ảnh đại diện Facebook với logo "Đã uống rượu bia - không lái xe" với mong muốn sẽ góp phần thay đổi nhận thức của những lái xe hiện nay.

Slogan cảnh tỉnh các tài xế.

Ngày 14.6, Luật Phòng, chống tác hại rượu, bia chính thức được thông qua, bao gồm 7 chương, 36 điều và có hiệu lực từ ngày 1.1.2020. Điều đáng chú ý trong luật là Quốc hội bổ sung quy định cấm điều khiển phương tiện giao thông khi trong máu hoặc hơi thở có chứa nồng độ cồn. Đây là quy định cần thiết, thể hiện thái độ quyết tâm, ngăn chặn những vụ tại nạn giao thông do tác hại của rượu bia gây ra.

Theo Điều 8, khoản 8, bộ Luật Giao thông đường bộ 2008 quy định cấm với hành vi: Điều khiển ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Điều khiển mô tô, xe máy mà trong máu có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc 0,25 miligam/1 lít khí thở.

Như vậy theo văn bản này, cho phép nồng độ cồn trong máu của người điều khiển xe là dưới 50 miligam/100 mililít máu hoặc dưới 0,25 miligam/1 lít khí thở) và không cấm hoàn toàn việc uống rượu bia khi lái xe.

Trong khi ở Khoản 6, Điều 5, Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia vừa được Quốc hội thông qua lại quy định cấm điều khiển phương tiện khi trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn.

Như vậy ở văn bản luật lần này, phạm vi vi phạm đã được mở rộng, nghiêm cấm tuyệt đối uống rượu bia khi lái ô tô, xe máy, mô tô, xe điện.

Trước khi luật được chính thức ban hành, Quốc hội cần tham khảo ý kiến các chuyên gia sửa đổi các quy định xử phạt cho phù hợp với quy định mới.

Người đàn ông xứ Nghệ đixe lăn ra đường mừng chiến thắng của U22 Việt Nam:

Dù không thể đi lại bình thường, người đàn ông này vẫn thể hiện tình yêu mãnh liệt với thầy trò HLV Park Hang-seo bằng cách đi xe lăn diễu phố.

Xem thêm:Jenny Yến, CĐV hớp hồn vạn người xem chung kết SEA Games từng khốn đốn vì bị nghi bán đâm

'Bán thân trả góp' và các thông điệp khó đỡ của dân đi bão mừng Việt Nam vô địch SEA Games

CĐV Indonesia tấn công Đoàn Văn Hậu trên mạng, bé gái như thiên thần làm lu mờ Maria Ozawa

Lê Minh Hằng - VĐV đấu kiếm đẹp nhất SEA Games 30 khiến nhiều chàng trai thất vọng

Ứa lệ vì status về Xuyến Xeko, chiến binh lớn tuổi nhất tuyển nữ Việt Nam

Joanna Charaktis - nữ trọng tài biên tước bàn thắng của Thái Lan: Đã xinh còn tinh mắt

Cầu thủ Campuchia gốc Việt sút phạt như Ronaldo, thầy Park bỗng thay Đức Chinh ghi bàn

Bàn thắng đầu của U22 Thái Lan không hợp lệ, Văn Toản nếu tỉnh táo đã thoát tội

Nhân Hoàng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 5: Thách thức và triển vọng
Bước vào năm 2024, nền kinh tế Việt Nam đứng trước những thách thức lớn buộc phải quan tâm, đó là: thuế tối thiểu toàn cầu, thuế môi trường và nguồn năng lượng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Uống rượu bia không lái xe, khách được 9 nhà hàng ở TP.HCM và Hà Nội hỗ trợ tiền về