Sau khi xem trên mạng thấy một nghệ sĩ nổi tiếng quảng cáo “sữa ổn định đường huyết”, người phụ nữ mắc bệnh tiểu đường liền mua loại sữa này về uống và bất ngờ đường huyết tăng lên “kịch trần”, suýt nguy hiểm đến tính mạng.

Uống sữa trị tiểu đường quảng cáo trên mạng, một phụ nữ suýt nguy hiểm tính mạng

Hồ Quang | 22/04/2023, 17:49

Sau khi xem trên mạng thấy một nghệ sĩ nổi tiếng quảng cáo “sữa ổn định đường huyết”, người phụ nữ mắc bệnh tiểu đường liền mua loại sữa này về uống và bất ngờ đường huyết tăng lên “kịch trần”, suýt nguy hiểm đến tính mạng.

Ngày 22.4, TS.BS Trần Chí Cường – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ cho hay, bệnh viện đã tiếp nhận một trường hợp bị đường huyết cao kịch trần , lên đến 300mg%, (bình thường 100mg%, HbA1C 6) sau khi sử dụng một loại sữa quảng cáo trên mạng có tác dụng “ổn định đường huyết”.

uong-sua-tri-tieu-duong-quang-cao-tren-mang-mot-phu-nu-suyt-nguy-hiem-tinh-ang-hinh-anh(1).png
Kết quả kiểm tra cho thấy, đường huyết của bệnh nhân tăng "kịch trần" sau khi sử dụng sữa được quảng cáo là có tác dụng " ổn định đường huyết"- Ảnh: PV

Theo bác sĩ Cường, người phụ nữ này mắc bệnh đái tháo đường và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ khoảng 2 năm qua. “Ban đầu đường huyết của nữ bệnh nhân này là trên 200mg% HbA1C 11. Sau điều trị đường huyết xuống còn khoảng 100mg%, HbA1C về bình thường mức ở 6 (như người không bị tiểu đường) và giữ ổn định nhờ sử dụng thuốc đều đặn của bệnh viện”, bác sĩ Cường chia sẻ.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, khi xem trên mạng thấy nghệ sĩ nổi tiếng quảng cáo một loại sữa dành cho người tiểu đường có tác dụng “ổn định đường huyết”, nữ bệnh nhân này đã mua về, và sử dụng mỗi ngày.

Sau đó, bệnh nhân tái khám, các bác sĩ cho xét nghiệm máu thì tá hỏa phát hiện đường huyết lên đến “kịch trần” với mức 300mg%, HbA1C 13. “ Chúng tôi cảm thấy rất đau xót cho bệnh nhân. Tuy nhiên, rất may bệnh nhân đã được kịp thời phát hiện đường huyết tăng cao đến bệnh viện tái khám, nên chưa nguy hiểm đến tính mạng”, bác sĩ Cường nói.

Cũng theo bác sĩ Cường, thời gian gần đây, bệnh viện đã tiếp nhận khá nhiều những trường hợp đái tháo đường sử dụng sữa “ổn định đường huyết” được quảng cáo trên mạng xã hội trở thành nạn nhân của những loại sữa này.

“Hiện nay sữa điều trị bệnh tiểu đường đang rao bán tràn lan trên mạng xã hội, nhưng chưa được kiểm chứng, rất nguy hiểm cho người sử dụng. Chúng tôi đã nhiều lần cảnh báo về những thông tin tai hại không kiểm chứng, không cơ sở khoa học tràn lan trên mạng xã hội đã gây không ít hậu quả nghiêm trọng cho nhiều bệnh nhân. Mặc dù vậy, vẫn có không ít bệnh nhân mắc bẫy với những lời quảng cáo “có cánh” trên mạng này”, bác sĩ Cường cảnh báo.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
8 giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Uống sữa trị tiểu đường quảng cáo trên mạng, một phụ nữ suýt nguy hiểm tính mạng