Tại lễ trao giải của Gaon mới đây, màn trình diễn "Save Me" và "Blood Sweat & Tears" của BTS đã bị nhiều fan tố là đạo nhái sân khấu của T.O.P (Big Bang) trong concert.

V.I.P đòi BTS xin lỗi khi tiếp tục vướng nghi án đạo nhái Big Bang

Nghĩa Trần | 23/02/2017, 13:57

Tại lễ trao giải của Gaon mới đây, màn trình diễn "Save Me" và "Blood Sweat & Tears" của BTS đã bị nhiều fan tố là đạo nhái sân khấu của T.O.P (Big Bang) trong concert.

Sau khi màn trình diễn của boygroup nhà Big Hit lên sóng, đông đảo người hâm mộ đã lên án việc BTS bắt chước hình tượng và ý tưởng sân khấu của Big Bang.

Màn hình "No Signal" ở phần mở đầu của "Save Me"
… và trên sân khấu của T.O.P


"Save Me", "Blood Sweat & Tears" - BTS [Gaon Chart Kpop Awards 2016]


"Act Like Nothing Is Wrong" - T.O.P

Cộng đồng fan Big Bang đã yêu cầu lời xin lỗi từ BTS với hashtag "#노_시그널_사과해주세요" (#No_Signal_Làm ơn hãy xin lỗi) đi kèm.

Dòng hashtag được fan Big Bang tích cực trend trên Twitter

Fan đã chia làm 2 luồng ý kiến trước sự việc lần này, chỉ trích có mà bênh vực cũng không thiếu.

"Big Bang là người đầu tiên sử dụng hình tượng "No Signal" trong màn trình diễn của họ. Chấp nhận sự thật đi."

"Ăn cắp đủ tất cả các thứ luôn."

"Big Bang có phát minh ra cái này đâu. Mắc gì BTS phải xin lỗi?"

"Không thể tin được. Cái này lố quá rồi đó."

Đây không phải là lần đầu tiên fandom 2 nhóm tranh cãi về vấn đề đạo nhái. Ở các album trước của BTS, nhóm cũng không ít lần bị tố là bắt chước đàn anh.

Và các bằng chứng đạo nhái trước đó do fan đưa ra.

Nguồn tham khảo: AK
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
một giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
V.I.P đòi BTS xin lỗi khi tiếp tục vướng nghi án đạo nhái Big Bang