Dẫu tốc độ nhiễm COVID-19 ở châu Âu đang ngày càng nhanh nhưng theo tiết lộ của Đoàn Văn Hậu, ở Hà Lan, nhiều người không đeo khẩu trang. Nếu người châu Á đeo khẩu trang thì càng bị kỳ thị.

Văn Hậu không dám đeo khẩu trang ở Hà Lan vì sợ bị kỳ thị

26/03/2020, 23:27

Dẫu tốc độ nhiễm COVID-19 ở châu Âu đang ngày càng nhanh nhưng theo tiết lộ của Đoàn Văn Hậu, ở Hà Lan, nhiều người không đeo khẩu trang. Nếu người châu Á đeo khẩu trang thì càng bị kỳ thị.

Mới đây trên trang cá nhân, Văn Hậu chia sẻ bức ảnh cầm lá quốc kỳ đứng bên ngoài sân Abe Lenstra tại Hà Lan cùng thông điệp nhắn gửi người hâm mộ phòng tránh đại dịch COVID-19 ở quê nhà.

“Mỗi người trong chúng ta hãy có ý thức tốt hơn để cùng nhau đánh bại COVID-19. Tôi yêu Việt Nam”, hậu vệ gốc Thái Bình viết.

Thông điệp của cầu thủ người Thái Bình lập tức nhận được sự quan tâm và chia sẻ của bạn bè và người hâm mộ Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều người cũng bình luận và nhắc Văn Hậu nên đeo khẩu trang nơi đông người nhằm tránh lây lan của dịch bệnh.

Ngay sau đó, cựu cầu thủ Hà Nội FC đã giải thích: "Xin lỗi mọi người, ở bên này đeo khẩu trang người ta sẽ nói mình bị bệnh và kỳ thị. Nếu ở Việt Nam, Hậu vẫn sẽ đeo khẩu trang”.

Không những thế, Văn Hậu còn mong được thông cảm và sợ hiểu nhầm là không làm gương khi kêu gọi mọi người cùng chung tay chống dịch.

Hiện tại, Văn Hậu vẫn tự tập luyện tại nhà khi tất cả các giải đấu ở Hà Lan bị hoãn đến đầu tháng 6. Sau hơn nửa thời hạn hợp đồng với CLB Heerenveen, đến nay anh chỉ chơi được 4 phút ở cúp quốc gia và phần lớn tại đội trẻ. Hiện Heereveen đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng Eredivisie 2019/20.

Trần Anh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xuất khẩu gạo Việt Nam có nhiều cơ hội
Ông Nguyễn Phúc Nam, Phó vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương), cho biết trong quý 1/2024, gạo Việt Nam xuất khẩu vẫn tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường gạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Văn Hậu không dám đeo khẩu trang ở Hà Lan vì sợ bị kỳ thị