12 tác phẩm vào chung khảo cuộc thi Văn học tuổi 20 đánh dấu sự xuất hiện của một thế hệ tác giả tuổi 20 tràn đầy nhiệt huyết sáng tạo, trong đó có nhiều tác giả sinh vào thập niên 1990, như: Hoàng Khánh Duy, Phã Nguyện, Yang Phan, Hiền Trang, Duy Ân, Lê Quang Trạng…

Văn học tuổi 20: Công bố 12 tác phẩm vào chung khảo

Tiểu Vũ | 18/03/2022, 19:34

12 tác phẩm vào chung khảo cuộc thi Văn học tuổi 20 đánh dấu sự xuất hiện của một thế hệ tác giả tuổi 20 tràn đầy nhiệt huyết sáng tạo, trong đó có nhiều tác giả sinh vào thập niên 1990, như: Hoàng Khánh Duy, Phã Nguyện, Yang Phan, Hiền Trang, Duy Ân, Lê Quang Trạng…

Sáng 18.3, NXB Trẻ tổ chức lễ công bố 12 tác phẩm lọt vào chung khảo cuộc vận động sáng tác Văn học tuổi 20 lần thứ 7 có chủ đề Tuổi 20 hôm nay - cuộc sống và góc nhìn.

Văn học tuổi 20 là cuộc thi viết có thâm niên khá lâu thu hút nhiều thế hệ nhà văn tham gia. Được phát động lần đầu tiên vào năm 1994 đến nay, Văn học tuổi 20 đã qua 7 kỳ tổ chức. Thành công lớn nhất của sân chơi văn học này là càng ngày càng nhận được sự quan tâm của những người đam mê viết lách và đây cũng là nơi ươm mầm cho những tài năng cho nền văn học nước nhà.

275998781_5284581411560034_1961126466506563449_n(1).jpg
Lễ công bố giải thưởng "Văn học tuổi 20" lần thứ 7 - Ảnh: Tiểu Vũ

Qua 7 kì tổ chức, số lượng tác phẩm dự thi đã chạm đến con số 2.133 tác phẩm thuộc nhiều thể loại khác nhau. Cuộc thi Văn học tuổi 20 lần thứ 7 phát động từ 1.1.2019 đến 30.10.2021 đã nhận 511 tác phẩm dự thi. Từ đây BTC đã chọn ra 12 tác phẩm xuất sắc nhất để vào vòng chung khảo. Trong đó, nhà xuất bản in ba tác phẩm, góp thêm vào tủ sách Văn học tuổi 20.

Theo đánh giá của BTC, các tác phẩm lọt vào vòng chung khảo lần này đã đáp ứng được các tiêu chí của cuộc thi. Các tác giả tham gia giải thưởng Văn học tuổi 20 lần 7 đến từ mọi vùng miền trên tổ quốc, có những tác giả đang học tập và làm việc tại nước ngoài. Độ tuổi trung bình là 9x, nghề nghiệp đa dạng.

“Mục đích chính của cuộc vận động sáng tác là để phát hiện và nuôi dưỡng những cây bút trẻ, cây bút mới, cũng như khơi gợi, tạo một sân chơi cho các bạn trẻ đam mê sáng tác gửi gắm đứa con tinh thần của mình. Giải thưởng có thể không phải là ưu tiên hàng đầu của các tác giả dự thi, cái chính là sự khẳng định mình và tạo đà cho những bước tiếp theo trên con đường văn chương”, ông Nguyễn Thành Nam, Tổng biên tập NXB Trẻ chia sẻ.

276160488_5284581398226702_868731248259312597_n.jpg
Tác giả Nguyễn Dương Quỳnh chia sẻ về quá trình sáng tác - Ảnh: T.V 

Về tác giả và tác phẩm được vào chung khảo Văn học tuổi 20 lần này, ông Dương Thành Tuyền - đại diện NXB Trẻ nhận xét: “Đó là những cây bút đang sống và làm việc với nghề giáo, nghề báo, nghề biên tập, nghề thiết kế, nghiên cứu khoa học… Văn học tuổi 20 lần 7 tiếp tục thể hiện những góc nhìn mạnh mẽ, trực diện và đầy chất suy tưởng của những người viết trẻ. Họ viết về chính mình trên con đường tìm kiếm bản ngã khi đối diện và trả lời những vấn đề gai góc của con người, của xã hội và của thời cuộc. Bằng cái nhìn sâu rộng với vốn hiểu biết dày dặn bởi học thức và trải nghiệm, họ đã đi để khám phá thế giới và khám phá bản thân. Họ khao khát trả lời những câu hỏi “Vì sao?”, “Tôi là ai?”, “Thế giới này tại sao như vậy?”.

275989084_5284579901560185_404775340525030914_n.jpg
Ông Dương Thành Tuyền, đại diện BTC nhận xét về tác giả, tác phẩm dự thi 'Văn học tuổi 20" lần thứ 7 - Ảnh: Tiểu Vũ

Họ mang theo những ám ảnh về nguồn cội, về tâm linh trong đời thực, về quá khứ trong kỳ vọng đến tương lai, về ký ức trong hành trình thay đổi số phận, về những tổn thương tinh thần và khát vọng được chữa lành, về trách nhiệm cá nhân trong thực tại bất lực trước những thế lực vượt sức con người… Và cùng với đó là những chất liệu được khai thác từ âm nhạc, điện ảnh, mỹ thuật, từ triết học, ngôn ngữ học, tâm lý học… được tái tạo, được biểu tượng hóa thành dòng chảy văn chương trong sự kết nối không ngừng của liên tưởng và ngôn từ…”.

Từ 12 tác phẩm được lọt vào vòng chung khảo, BTC sẽ chọn ra 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và một số giải khuyến khích. Dự kiến buổi tổng kết và trao giải sẽ diễn ra tại TP.HCM vào ngày 24.5 tới đây.

276160488_5284581398226702_868731248259312597_n.jpg
276012411_5284579694893539_6669108696969265169_n.jpg
Các tác giả có tác phẩm vào chung khảo chụp hình lưu niệm với BTC - Ảnh: T.V

Danh sách 12 tác phẩm vào chung khảo Văn học tuổi 20:

Cõi người mắc cạn (Truyện dài) - Tác giả Hoàng Khánh Duy.

Kẻ săn chuột (truyện dài) - Tác giả Phã Nguyện.

Ngủ ngon nhé, nàng thơ (Truyện dài) - Tác giả Nguyễn Dương Quỳnh.

Vụn kí ức (truyện dài) - Tác giả Yang Phan.

Chopin biến mất (truyện dài) - Tác giả Hiền Trang

Lũ chim thích chọn cành khô (Tập truyện ngắn) - Tác giả Mai Thanh Nga

Bí mật của bóng tối (Tập truyện ngắn) - Tác giả Đinh Thành Trung.

Nửa lời chưa nói (Tập truyện ngắn) - Tác giả Duy Ân.

Chuồng cọp trên cao (Tập truyện ngắn) - Tác giả Nguyễn Thu Hằng

Vệt sáng của bụi (Tập truyện ngắn) - Tác giả Lê Quang Trạng

Bảy bảy bốn chín (truyện dài) - Tác giả Hoàng Công Danh

Có thú dữ trong thành phố (tập truyện ngắn) - Tác giả Nguyên Nguyên.

Bài liên quan
Người trẻ làm phê bình văn học văn học Việt
Trong tình hình văn học Việt hiện này, cùng với sự khởi sắc của sáng tác, sự xuất hiện các tác giả mới thì lực lượng phê bình văn học trẻ tuổi, sung sức đóng góp đáng kể vào việc nhận diện, thúc đẩy quá trình sáng tạo.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Làm việc với Công an Phú Thọ, Thủ tướng nhấn mạnh cần chuyển đổi số từ cơ sở
1 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Công an tỉnh Phú Thọ cần quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn nữa trong triển khai Đề án 06, theo hướng tổng thể, toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Văn học tuổi 20: Công bố 12 tác phẩm vào chung khảo