"Chặt chém" du khách nước ngoài có nhu cầu đánh giày là vấn nạn bị báo chí phản ánh nhiều. Nam thanh niên quê Thanh Hóa lại dám làm trò này ở Đà Nẵng với khách miền Nam để rồi bị đưa thẳng về trụ sở công an.

Vào Đà Nẵng đánh giày lấy giá 330 ngàn, gã trai Thanh Hóa bị đưa về đồn công an

Phạm Hồng Quân | 01/07/2019, 21:00

"Chặt chém" du khách nước ngoài có nhu cầu đánh giày là vấn nạn bị báo chí phản ánh nhiều. Nam thanh niên quê Thanh Hóa lại dám làm trò này ở Đà Nẵng với khách miền Nam để rồi bị đưa thẳng về trụ sở công an.

Xem thêm:Cô gái sợ đàn ông vì cha nghiện rượu và vũ phu, yêu 2 người đồng tính đều bị lừa tình tiền

Hỏi dân mạng cách xử lý cô gái đòi gửi ảnh nóng cho chồng, phát hiện sự thật sốc

Bị công an tóm khi chơi bóng cười ở quán bar, cô bé 12 tuổi đổ tội cho bạn trai 16 tuổi?

Thanh niên tóc bờm ngựa nhảy cầu quay clip câu view, xuống sông không thấy nổi

Trai đẹp đi SH chia đôi tiền cơm 142 ngàn lần hẹn đầu, nữ sinh đưa 100 ngàn rồi bỏ về

Sáng 1.7, khi thấy nam thanh niên nói giọng miền Nam ngồi tại quán mì Quảng ở đường Hải Phòng, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, Viên Đình Phương (sinh năm 1992, ngụ xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) đến tiếp cận mời đánh giày. Sau khi đánh đôi giày xong, Viên Đình Phương đòi đến 330.000 đồng khiến du khách ngỡ ngàng vì giá bình thường chỉ20 - 30 ngàn đồng.

Sau khi tranh cãi qua lại, vị khách gọi điện thoại nhờ người thân giúp đỡ. Người thân của anh gọi điện nhờ cơ quan chức năng quận Hải Châu xử lý chuyện này.

Viên Đình Phương đòi khách 330 ngàn tiền công đánh giày...
... và bị công an đưa về trụ sở.

Nhận được tin báo, UBND phường Hải Châu 1 đã cử Đội Kiểm tra quy tắc đô thị cùng Công an phường đến hiện trường tạm giữ Viên Đình Phương và lập biên bản xử lý về hành vi đánh giày với giá trên trời.

Do Phương là người ngoại tỉnh, UBND phường Hải Châu 1 phối hợp cùng Tổ 550 đưa anh chàng về Trung tâm Bảo trợ xã hội TP Đà Nẵng để ở tạm trong thời gian chờ bàn giao cho công an và làm rõ hành vi "chặt chém" khách.

Điều đáng nói là hồi tháng 8.2017, Viên Đình Phương từng dùng chiêu tròtương tự đểlấy 300.000 đồng của khách đánh giày và bị công an phường Thạch Thang (quận Hải Châu) mời lên làm việc, đưa đi trung tâm bảo trợ xã hội.

Đây không phảingười từ Thanh Hóa vào Đà Nẵng duy nhấtbị công an xử lý vìlấy giá trên trời với kháchđánh giày. Hồi tháng 10.2018, vị khách ngồi uống cà phê ở đường Hải Phòng, phường Thạch Thang bị thanh niên quê Thanh Hóa lấy tiền công đánh giày và thay miếng lót đến450.000 đồng.

Về chuyện trên, admin nhóm thành viên bình luận mỉa mai Phương: “Thanh niên trong ảnh ở Thanh Hóa vào Đà Nẵng làm ăn lớn, đánh đôi giày cho khách xong hét 330 ngàn. Khách có hỏi lại là: Bao nhiêu tiền? Thanh niên thấy khách ú ớ vẫn hét 330 ngàn. Khách thấy thế nhờ người thân gọi công an đến “trả tiền hộ”. Một lúc sau công an xuất hiện đưa thanh niên này về trụ sở để làm rõ vấn đề. Nghi vấn lấy 30 ngàn tiền đánh giày nhưng VAT 1000 % nênbị khách bắt lỗi”.

Công an nghi say xỉndừng xe chắn đường ô tô, té xuống vỉa hè:

Dừng xe máy bên lề trái chắn đường đi của ô tô phía sau, anh công an gục lên gục xuống như bị say xỉn rồi bất ngờ té xuống vỉa hè.

Xem thêm:Chú bảo vệ cửa hàng xích xe máy khiến mỹ nữ khó chịu và câu chuyện tình người

Truy lùng kẻ lợi dụng Phật giáo khiến 4 cô gái mắc bệnh tình dục, quay clip sex tống tình

Clip gã trai chạy SH chờ trong hẻm, quấy rối tình dục người mẹ đi với con gái

Thực hư chuyện thiếu nữ bị mẹ 50 tuổi cướp bạn trai khiến gia đình tan đàn xẻ nghé?

'CEO Nguyễn Thái Luyện bị bắt hoặc chết thì Địa ốc Alibaba sẽ ra sao?'

Clip Công ty địa ốc Alibaba bị tố lừa đảo, giả chữ ký, khủng bố khách đòi lại tiền

Cầm 40 ngàn đi cướp thẻ cào 100 ngàn, thanh niên chạy xe sang bị phạt tù mấy năm?

Nhân Hoàng (tổng hợp)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ông Phan Đức Trung: 'Khung pháp lý cho tài sản ảo là bài toán khó'
1 giờ trước Nhịp đập khoa học
Ông Phan Đức Trung, Phó chủ tịch Thường trực Hiệp hội Blockchain Việt Nam (VBA), cho biết việc ban hành một chính sách hoàn chỉnh cho tài sản ảo (VA) và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) phù hợp vào thời điểm này là một bài toán khó.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vào Đà Nẵng đánh giày lấy giá 330 ngàn, gã trai Thanh Hóa bị đưa về đồn công an