Học sinh không qua thi tuyển nhưng vẫn vào được Trường THPT Hoàng Diệu ở Sóc Trăng sau khi các em hoàn thành 1 học kỳ ở trường khác.

Vào trường chất lượng cao mà không qua thi tuyển

Duy Khang | 27/10/2017, 10:26

Học sinh không qua thi tuyển nhưng vẫn vào được Trường THPT Hoàng Diệu ở Sóc Trăng sau khi các em hoàn thành 1 học kỳ ở trường khác.

Quá trình xác minh đơn tố cáo của giáo viên, PV phát hiện một số trường hợp học sinh vào trường chất lượng cao bậc nhất ở Sóc Trăng là trường THPT Hoàng Diệu nhưng không qua thi tuyển.

Cụ thể, em Đ.T.L. có tên trong bảng điểm học kỳ 1 của lớp 10A2 Trường THPT TP.Sóc Trăng, năm học 2015-2016 (trung bình môn 6,5) nhưng không có điểm của học kỳ 2 vì nam sinh này chuyển trường. Đối chiếu bảng điểm cả năm của lớp 10A12 Trường THPT Hoàng Diệu thì L. có tên ở số thứ tự 40.

Theo bảng điểm tại Trường THPT Hoàng Diệu, điểm trung bình học kỳ 1 của Đ.T.L. là 6,5 được mang sang. Học kỳ 2 em đạt 6,7 và điểm trung bình môn cả năm là 6,6.

Cũng vì L. được chuyển vào trường chất lượng cao sau 1 học kỳ “rèn luyện” ở trường khác nên em có mã số gồm 10 chữ số, bắt đầu là 1600... Trong khi 39 học sinh còn lại của lớp 10A12 mã số chỉ 9 chữ số, đều bắt đầu 154161...

Năm học 2017-2018, Đ.T.L. học lớp 12 tại Trường THPT Hoàng Diệu và cha của em với tư cách là đại diện Ban cha mẹ học sinh. Ông này hiện là lãnh đạo của 1 cơ quan ở H.Long Phú (Sóc Trăng).

Đ.T.L. đạt điểm trung bình môn học kỳ 1 là 6,5 tại Trường THPT TP.Sóc Trăng (lớp 10A2, năm học 2015-2016)

Trường hợp thứ hai là nữ sinh lớp 11A12 thuộc tổ hợp Văn - Sử - Địa, năm học 2017-2018. Trong danh sách, cột ghi lớp cũ được bỏ trống giống như 1 nam sinh cùng lớp có cùng ghi chú "CT" (chuyển trường). 41 học sinh còn lại của lớp này cột "lớp cũ" có 40 là 10A12, 1 trường hợp 10A4.

Đối chiếu danh sách tuyển bổ sung vào lớp 10 năm trước, nữ sinh vừa nêu có tên tại Trường THPT TP.Sóc Trăng. Trong danh sách tuyển bổ sung này nữ sinh xếp vị trí 62, tổng điểm là 45,4 (cao nhất danh sách là 47,9 và thấp nhất 41 điểm).

Không riêng gì những trường hợp đã nêu, PV còn phát hiện một số học sinh ở huyện không thi tuyển vào lớp 10 Trường THPT Hoàng Diệu nhưng cũng có tên trong danh sách lớp 11. Các em này học lớp 10 ở trường khác năm học 2016-2017.

Theo lãnh đạo Trường THPT TP.Sóc Trăng, trường hợp của Đ.T.L. được đơn vị này xác nhận chuyển trường cho em vào giữa năm học 2015-2016. Trong đơn phụ huynh xin L. về 1 trường cấp 3 ở H.Long Phú để gần nơi cha công tác. Tuy nhiên, phóng viên biết được nhà Đ.T.L. không ở Long Phú mà ở TP.Sóc Trăng và cha L. xin về đó công tác cho gần trường để lấy lý do, vàvì sao em xin chuyển về huyện mà lại được học tại Trường THPT Hoàng Diệu thì lãnh đạo Trường THPT TP.Sóc Trăng không rõ.

Cuối năm học 2015-2016, Đ.T.L. lại có tên trong danh sách bảng điểm cả năm tại Trường THPT Hoàng Diệu

PV đặt câu hỏi về việc Sở GD&ĐT Sóc Trăng có quy định nào để hướng dẫn học sinh rớt tuyển sinh lớp 10 hoặc từ trường khác vào Trường THPT Hoàng Diệu mà không qua thi tuyển hay không, thì ông Nguyễn Văn Ba, Trưởng Phòng THPT của sở này khẳng định là không có.

"Nếu học ở trường khác một thời gian rồi chuyển về THPT Hoàng Diệu mà không qua thi tuyển thì bất công cho các em phấn đấu để thi đầu vào tại trường này", 1 phụ huynh chia sẻ.

Đầu năm học 2017-2018, Trường THPT Hoàng Diệu có 2 giáo viên dạy tiếng Anh bị chuyển trường là thầy V.V.L. và cô Võ Thị Minh Ngọc. Cả 2 người này sau đó làm đơn tố cáo, cho rằng lãnh đạo có nhiều sai phạm.

Riêng thầy L., sau khi làm đơn tố cáo nữ hiệu trưởng, ông đã xin nghỉ việc và được Sở GD&ĐT Sóc Trăng chấp thuận.

Hàm Yên
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vào trường chất lượng cao mà không qua thi tuyển