Các nhà khoa học Đức khẳng định trạng thái “lên đỉnh” trong quan hệ tình dục giúp tăng cường hệ miễn dịch nhờ giải phóng adrenaline, làm hẹp các mạch máu và làm giảm tắc nghẽn xoang. Chính vì vậy, sự chăm sóc và hiện diện bên cạnh của bạn đời có tác dụng giúp người bệnh mau bình phục.

Vẻ gợi cảm của bạn đời giúp tăng khả năng miễn dịch

Vũ Trung Hương | 17/03/2019, 13:40

Các nhà khoa học Đức khẳng định trạng thái “lên đỉnh” trong quan hệ tình dục giúp tăng cường hệ miễn dịch nhờ giải phóng adrenaline, làm hẹp các mạch máu và làm giảm tắc nghẽn xoang. Chính vì vậy, sự chăm sóc và hiện diện bên cạnh của bạn đời có tác dụng giúp người bệnh mau bình phục.

Theo The Daily Mail, nhà nghiên cứu Sina Zarritan đã công bố công trình khoa học trên tạp chí Medical Hypotheses lý giải tại sao một số người khi bị đau ốm lại nghĩ vẩn vơ đến “chuyện ấy”, và sự quan tâm chăm sóc của bạn đời lại giúp họ mau bình phục. Hóa ra, toàn bộ vấn đề là ở việc kích hoạt hệ thần kinh trung ương.

Điều này cũng xảy ra, ví dụtrong quá trình hoạt động tình dục khi đạt đến trạng thái được gọi là “lên đỉnh”. Đặc biệt, khi hệ thần kinh giao cảm được kích hoạt. Hệ thần kinh giao cảm cũng có thể đưa ra một tín hiệu thu hẹp các mạch máu và co các mô để tạo điều kiện dễ dàng cho việc hít thở. Thêm vào đó, ở trạng thái cực khoái có sự gia tăng của adrenaline. Loại hormone này cũng làm co các mạch, bao gồm cả những mạch máu nằm trong mũi giúp giảm bớt tắc nghẽn và để không khí lưu thông tự do hơn.

Sự gia tăng nồng độ của các hormone quan trọng điều tiết phản ứng miễn dịch là phản ứng có sự tham gia của các cytokine (các chất trung gian điều hòa giữa các tế bào trong cơ thể) và tế bào lympho (tế bào miễn dịch trong cơ thể). Các nhà khoa học đã tiến hành một thử nghiệm với sự tham gia của 11 người tình nguyện. Tất cả họ cần phải tự tạo ra cho mình cảm giác cực khoái và hiến máu để phân tích. Hóa ra, cảm giác khi lên đỉnh thực sự tăng cường khả năng bảo vệ miễn dịch, đặc biệt là tăng các tế bào tiêu diệt mầm bệnh.

Các nhà khoa học Đức cũng đưa ra một lời giải thích nữa cho hiện tượng được mô tả. Trong quan hệ tình dục, hormone oxytocin được tiết ra. Đây là hormone chịu trách nhiệm cho sự hình thành của một kết nối cảm xúc, vì vậyngười ta thường gọi đó là hormone tình yêu. Trong thời gian bị bệnh, con người ta muốn nhận đượcsự quan tâm chăm sóc từ bạn đời.

Vũ Trung Hương
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Làm việc với Công an Phú Thọ, Thủ tướng nhấn mạnh cần chuyển đổi số từ cơ sở
1 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Công an tỉnh Phú Thọ cần quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn nữa trong triển khai Đề án 06, theo hướng tổng thể, toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vẻ gợi cảm của bạn đời giúp tăng khả năng miễn dịch