Sau một mùa giải thành công, chương trình Làng hài mở hội đang rục rịch trở lại với nhiều mới mẻ, đồng thời nghệ sĩ hài Việt Hương vẫn sẽ tiếp tục ngồi ghế nóng trong mùa này.
Việt Hương quay trở lại ngồi ghế đỏ 'Làng hài mở hội'
phan phan|31/07/2017, 21:00
Sau một mùa giải thành công, chương trình Làng hài mở hội đang rục rịch trở lại với nhiều mới mẻ, đồng thời nghệ sĩ hài Việt Hương vẫn sẽ tiếp tục ngồi ghế nóng trong mùa này.
Làng hài mở hội làsân chơi đặc biệt dành cho các nhóm hài trẻ có cơ hội cọ xát, thử thách bản thân mang đến những tiết mục hài vui nhộn và ý nghĩa. Giữ vai trò “cầm cân nảy mực” cho chương trình mùa trước không ai khác chính là Việt Hương
Với nhiều năm hoạt động trong nghề, Việt Hương không ngần ngại góp ý, đánh giá chuyên môn các tiểu phẩm hài của các đội chơi được hoàn hảo hơn. Cùng với đó là sự hài hước, duyên dáng vốn có mang lại tiếng cười cho khán giả và sự thoải mái nhất cho các đội thi bước vào cuộc tranh tài.
Sự ngẫu hứng trong các tình huống trên sân khấu của danh hài Việt Hương cùng các giám khảo khách mời đã đem đến nhiều hoạt náo và vui nhộn cho mỗi đêm thi. Vui vẻ, thân thiện nhưng luôn công tâm là những gì mà khán giả xem chương trình dễ dàng nhận thấy ở vị nữ giám khảo.
Quá khứ từng hoạt động trong nhóm hài và may mắn thành công khi nhận được sự yêu mến từ nhiều khán giả, nữ nghệ sĩ hài càng mong góp sức xây dựng một chương trình hài đặc sắc, có những nét mới.
Không chỉ phủ sóng dày đặc ở các chương trình truyền hình thực tế hiện nay, Việt Hương còn tích cực tổ chức các hoạt động từ thiện đến những địa phương còn nghèo khó. Gần đây nhất, trên trang mạng xã hội của mình, chị rao bán những trang phục mặc trên sân khấu của mình từ áo dài, áo bà ba, đầm, váy…Số tiền kiếm được sẽ dành mua quần áo cho các trẻ em nghèo của Việt Nam. Với nghĩa cử cao đẹp này đã giúp danh hài không chỉ được yêu thích chị bởi cái duyên hài hước mà còn qua tâm hồn cao đẹp chia sẻ với mọi người.
Làng hài mở hộisẽ chính thức phát sóng lúc 21 giờ thứ tư hàng tuần trên kênh THVL1, kểtừ ngày 16.8.2017.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Về phát triển công nghiệp đường sắt, Thủ tướng nhấn mạnh phải chuyển giao và làm chủ công nghệ hiện đại, quản trị khoa học, thông minh, đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Ngày 26.4, UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt đối với di tích khảo cổ Vĩnh Hưng (thuộc ấp Trung Hưng 1B, xã Vĩnh Hưng A, huyện Vĩnh Lợi).
Sáng 26.4, Công ty TNHH một thành viên Đường sắt đô thị số 1 TP.HCM (HURC1) cho biết sẽ tăng số chuyến và kéo dài thời gian hoạt động của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp lễ 30.4 - 1.5.
Ông Lý Ngạn Hoành, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Baidu, cho biết nhu cầu với các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) dựa trên văn bản như của DeepSeek đang “bị thu hẹp” trong bối cảnh tập đoàn tìm kiếm này nỗ lực tái khẳng định vị thế dẫn đầu về AI tại Trung Quốc.
Sự ra đời của thẻ SASCO Airport Lounge Privilege như một lời chào trang trọng gửi đến hành khách nhân dịp nhà ga T3, cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất chính thức đi vào hoạt động.
Hàn Quốc đang đối mặt với làn sóng tội phạm deepfake ngày càng gia tăng, trong đó, các công nghệ AI được sử dụng để tạo ra hình ảnh và video giả mạo, thường nhắm vào phụ nữ, bao gồm cả học sinh, giáo viên và người nổi tiếng. Những nội dung này thường được chia sẻ trên các nền tảng như Telegram, gây ra sự phẫn nộ trong cộng đồng và yêu cầu chính phủ Hàn cần hành động pháp lý mạnh hơn.
Sáng 26.4, tại Bình Dương, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức gặp mặt, thăm hỏi và tặng quà các đoàn quân đội Trung Quốc, Lào và Campuchia đang tham gia luyện tập, chuẩn bị cho hoạt động diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025).
Về phát triển công nghiệp đường sắt, Thủ tướng nhấn mạnh phải chuyển giao và làm chủ công nghệ hiện đại, quản trị khoa học, thông minh, đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Từ năm 2000, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) đã chọn ngày 26.4 hằng năm là Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới để "nâng cao nhận thức về cách mà bằng sáng chế, quyền tác giả, thương hiệu và thiết kế tác động đến cuộc sống hằng ngày".
Sáng 26.4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt chủ trì Phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo.