Việt Nam đang là thị trường nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu lớn của Trung Quốc, với 49,3% tổng giá trị nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu. Mặt khác, trong 8 tháng đầu năm 2016, Việt Nam đã chi 222 triệu USD (tương đương 4.662 tỉ đồng) để nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu từ quốc gia này.

Việt Nam chi hơn 4.600 tỉ đồng nhập thuốc trừ sâu và nguyên liệu từ Trung Quốc

Duyên Duyên | 11/10/2016, 14:08

Việt Nam đang là thị trường nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu lớn của Trung Quốc, với 49,3% tổng giá trị nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu. Mặt khác, trong 8 tháng đầu năm 2016, Việt Nam đã chi 222 triệu USD (tương đương 4.662 tỉ đồng) để nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu từ quốc gia này.

Nhập khẩu phân bón, thuốc trừ sâu chủ yếu từ Trung Quốc

Theo số liệu về tình hình xuất nhập khẩu nông sản của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2016 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN-PTNN) vừa mới công bố, kim ngạch nhập khẩu toàn ngành trong tháng 9 ước đạt 2,13 tỉ USD.

Tính chung, tổng giá trị nhập khẩu 9 tháng đầu năm 2016 đạt 17,74 tỉ USD, tăng 1,3% so với năm cùng kỳ năm 2015, trong đó, nhập khẩu một số mặt hàng chính ước đạt khoảng 12,82 tỉ USD, giảm 2,8% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, trong các mặt hàng nhập khẩu thì phân bón, thuốc trừ sâu và rau quả được nhập với số lượng khá lớn.

Cụ thể, ước tính khối lượng nhập khẩu phân bón các loại trong tháng 9 năm 2016 đạt 272.000 tấn với giá trị 70 triệu USD, đưa khối lượng phân bón nhập khẩu 9 tháng đầu năm 2016 đạt 2,97 triệu tấn với giá trị 806 triệu USD.

Nguồn nhập khẩu phân bón chủ yếu vẫn đến từ Trung Quốc với 41,5% tổng khối lượng nhập khẩu mặt hàng này. Trong 8 tháng đầu năm 2016, nhập khẩu phân bón từ thị trường này tuy giảm 14,7% về khối lượng và giảm 27,8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015 nhưng vẫn là thị trường nhập khẩu chủ yếu của Việt Nam.

Các thị trường có giá trị tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2015 là thị trường Malaisia (tăng 3,04 lần về khối lượng và tăng 2,1 lần về giá trị). Tiếp theo là thị trường Isaren (tăng 2,06 lần về khối lượng và tăng 72,8% về giá trị), Indonesia (tăng 86,9% về khối lượng và tăng 39,1% về giá trị) và thị trường Canada và Lào tăng nhẹ về khối lượng nhưng giá trị lại giảm.

Ngoài 5 thị trường trên thì các thị trường còn lại đều giảm cả về khối lượng và giá trị. Trong đó, thị trường có giá trị giảm mạnh nhất là Nhật Bản với mức giảm 46% về khối lượng và trên 54,8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng nhập khẩu một lượng thuốc trừ sâu và nguyên liệu khá lớn. Cụ thể, ước giá trị nhập khẩu mặt hàng này trong 8 tháng đầu năm đạt 452 triệu USD, giảm 7,4% so với cùng kỳ năm 2015.

Nguồn nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu trong 8 tháng đầu năm 2016 chủ yếu từ Trung Quốc, với giá trị nhập khẩu đạt 222 triệu USD (khoảng 4.662 tỉ đồng), chiếm tới 49,3% tổng giá trị tổng giá trị nhập khẩu.

Các thị trường có giá trị nhập khẩu mặt hàng này tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2015 là Đức (51,3%), Pháp (37,7%), Indonesia (23,3%), Ấn Độ (6,2%), Nhật Bản (4,6%) và Singapore (0,7%). Thị trường có giá trị giảm mạnh nhất là Hàn Quốc, giảm 34,3% so với cùng kỳ năm 2015.

Chi hơn 7.200 tỉ đồng để mua rau quả từ Thái Lan, Trung Quốc

Song song với việc nhập khẩu phân bón, thuốc trừ sâu từ Trung Quốc, Việt Nam cũng nhập khẩu nhiều rau quả từ thị trường Thái Lan và Trung Quốc.

Theo đó, trong 8 tháng đầu năm, Việt Nam nhập khẩu 529 triệu USD rau quả, tăng 36,9% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, lượng nhập khẩu rau quả từ Thái Lan và Trung Quốc đạt 344 triệu USD (khoảng 7.220 tỉ đồng), chiếm hơn 65% kim ngạch nhập khẩu rau quả của Việt Nam.

Cụ thể, Việt Nam nhập 218,8 triệu USD (khoảng 4.600 tỉ đồng) rau quả từ Thái Lan, tăng 62,4% so với cùng kỳ.

Trung Quốc đứng thứ hai với kim ngạch xuất khẩu rau quả sang Việt Nam đạt 125,2 triệu USD (hơn 2.600 tỉ đồng), tăng 27,5%.

Bên cạnh hai thị trường trên thì Mỹ, Ấn Độ, Australia, Hàn Quốc, Newzealand... cũng đang gia tăng xuất khẩu trái cây sang Việt Nam. Trong đó, kim ngạch nhập khẩu rau quả từ thị trường Mỹ tăng 13,2%, đạt gần 50 triệu USD, Australia tăng 72,2% đạt 30 triệu USD...

Duyên Duyên
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Chiều và tối 5.5, nhiều khu vực trên cả nước có mưa dông
1 giờ trước Sự kiện
Kết thúc đợt nắng nóng diện rộng, nhiều khu vực trên cả nước xuất hiện mưa dông, có nơi mưa to.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Việt Nam chi hơn 4.600 tỉ đồng nhập thuốc trừ sâu và nguyên liệu từ Trung Quốc