Khu nghỉ dưỡng sinh thái Topas Ecolodge ở Sapa, tỉnh Lào Cai, Việt Nam vừa được xướng tên trong danh sách 10 khu nghỉ dưỡng sinh thái đẹp nhất thế giới do National Geographic bình chọn.

Việt Nam có khu nghỉ dưỡng sinh thái đẹp nhất thế giới

thyhang | 22/06/2017, 12:03

Khu nghỉ dưỡng sinh thái Topas Ecolodge ở Sapa, tỉnh Lào Cai, Việt Nam vừa được xướng tên trong danh sách 10 khu nghỉ dưỡng sinh thái đẹp nhất thế giới do National Geographic bình chọn.

Nằm trong vườn quốc gia Hoàng Liên Sơn gần thị trấn Sa Pa, Topas Ecolodge là một trong những khu nghỉ dưỡng sinh thái đẹp nhất thế giới.

Nằm cách thị trấn Sa Pa gần một tiếng đồng hồ đi bằng xe máy nhưng Topas Ecolodge dường như là một thế giới khác, cách biệt với cuộc sống hiện đại. Khu du lịch gồm 25 ngôi nhà nhỏ đều được xây bằng đá granit trắng, lợp lá cọ. Các phòng nghỉ được bài trí giản dị với nội thất trong phòng gỗ, tre, mây tạo cảm giác thân thiết với thiên nhiên.

Toàn bộ những ngôi nhà trong khu du lịch đều sử dụng nguồn điện từ năng lượng mặt trời và đồ dùng đều thân thiện môi trường. Ngay cả ầu gội đầu và sữa tắm đặc biệt cũng không làm ảnh hưởng đến môi trường. Mỗi phòng đều có một hành lang nhìn thẳng xuống thung lũng, ở đó bạn có thể ngồi trò chuyện, đọc sách, nghe nhạc hay đơn giản chỉ ngồi nghỉ ngơi trước một không gian bao la và đón gió núi… Bên trên là bầu trời, bên dưới là thung lũng sâu thẳm… Du khách sẽ có cảm giác hòa mình giữa thiên nhiên bao la, giữa trời và đất.

Trong danh sách 10 khu nghỉ dưỡng sinh thái đẹp nhất thế giới còn có khu nghỉ dưỡng cắm trại Sapmi Nature Camp, Thụy Điển; Aristi ở Hi Lạp; O’Reilly’s Rainforest Retreat ở Gold Coast, Úc; khu nghỉ dưỡng Brando trên quần đảo Polynesia; Lodge at Valle Chacabuco, Patagonia, Chile; khách sạn Jakes, thuộc sở hữu của một gia đình ở Jamaica, nơi có nhiều người nổi tiếng như Johnny Depp, Kate Moss và Jade Jagger đến nghỉ dưỡng; khu nghỉ dưỡng sinh thái Ngwesi ở Kenya; Manawa Ridge ở New Zealand và cuối cùng là khu nghỉ dưỡng Coral Caye ở Belize của đạo diễn Francis Ford Coppola.

Nhật Hạ
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
4 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Việt Nam có khu nghỉ dưỡng sinh thái đẹp nhất thế giới