Tỷ lệ phá thai ở trẻ vị thành niên Việt Nam ngày càng tăng cao. Nếu như trước đây số ca phá thai ở trẻ vi thành niên chỉ chiếm khoảng 5 đến 7% trong tổng số ca phá thai, thì nay lên đến 20%, đưa Việt Nam trở thành quốc gia có tỷ lệ trẻ vị thành niên phá thai cao nhất ở các nước Đông Nam Á.

Việt Nam có tỷ lệ trẻ vị thành niên phá thai cao nhất Đông Nam Á

Hồ Quang | 07/07/2017, 14:09

Tỷ lệ phá thai ở trẻ vị thành niên Việt Nam ngày càng tăng cao. Nếu như trước đây số ca phá thai ở trẻ vi thành niên chỉ chiếm khoảng 5 đến 7% trong tổng số ca phá thai, thì nay lên đến 20%, đưa Việt Nam trở thành quốc gia có tỷ lệ trẻ vị thành niên phá thai cao nhất ở các nước Đông Nam Á.

Lễ mít tinh kỷ niệm Ngày dân số thế giới đượcChi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình TP.HCMtổ chức sáng 7.7.Liên HợpQuốc lấy chủ đề ngày dân số thế giới năm 2017 là: “Kế hoạch hóa gia đình: nâng cao vị thế con người và phát triển đất nước phồn vinh”nhằm đầu tư mạnh vào công tác kế hoạch hóa gia đình để cải thiện sức khỏe, góp phần thực hiện quyền cho phụ nữ và cho các cặp vợ chồng.

Trên thế giới hiện nay có khoảng 225 triệu phụ nữ có nhu cầu tránh thai chưa được sử dụng các biện pháp kế hoạch hóa gia đình, an toàn và hiệu quả.

Trong khi đó, Việt Nam là 1 trong 5 quốc gia có tỷ lệ phụ nữ phá thai cao nhất thế giới, đặc biệt phá thai ở tuổi vị thành niên cao nhất trong các nước Đông Nam Á. Nếu như ở những năm trước, tỷ lệ phá thai ở tuổi vị thành niên chiếm từ 5 đến 7% tổng số ca phá thai, thì vài năm gần đây, tỷ lệ này tăng lên 20%.

Riêng TP.HCM, tỷ lệ phá thai ở trẻ vị thành niên trong những năm gần đây có dấu hiệu giảm, nếu như năm 2011 tỷ lệ phá thai là 4,1% thì đến năm 2015 giảm xuống còn 3,5%.

Đánh giá về việc thực hiện chiến lược dân số và sức khỏe sinh sản ở TP.HCM trong thời gian qua, bác sĩ Trần Văn Trị - Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình TP.HCM cho biếtcông tác chăm sóc sức khỏe sinh sản bà mẹ và trẻ em trên địa bàn TP từng bước nâng cao, công tác phòng chống tai biến sản khoa và giảm tử vong mẹ đã được quan tâm. Tỷ suất tử vong trẻ em ở trẻ dưới 1 tuổi ở mức thấp, dưới 7/1.000, tỷ suất tử vong mẹ ở mức thấp nhất cả nước, dưới 6 ca/1.000 ca sinh sống.

Các hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ được tăng cường, nhất là phụ nữ lao động nhập cư và phụ nữ ngoại thành. Tổng số lượt khám, chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ TP trong 5 năm (2011-2015) hơn 6,7 triệu lượt, tỷ lệ nhiễm khuẩn đường sinh sản cũng được kéo giảm.

Đặc biệt TP đã giảm được tỷ lệ phá thai. Nếu như ở năm 2011 tỷ lệ pháthai ở phụ nữ TP là 61,32 ca/100 ca sinh sống, thì đến năm 2015 đã kéo giám xuống chỉ còn 42,96 ca/100 ca sinh sống.

Hồ Quang
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
7 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Việt Nam có tỷ lệ trẻ vị thành niên phá thai cao nhất Đông Nam Á