Lần này Việt Nam được đại diện khu vực châu Á - Thái Bình Dương đứng ra tổ chức sự kiện "Đào tạo BELC 2018" tại TP.HCM. Chương trình thu hút gần 100 giáo viên, nhà chuyên môn làm việc trong các ngành nghề liên quan đến giảng dạy và quảng bá tiếng Pháp đến từ 12 nước trong khu vực.

Việt Nam lần đầu tiên được chọn tổ chức sự kiện giáo dục quốc tế BELC

nguyentuyet | 08/03/2018, 21:40

Lần này Việt Nam được đại diện khu vực châu Á - Thái Bình Dương đứng ra tổ chức sự kiện "Đào tạo BELC 2018" tại TP.HCM. Chương trình thu hút gần 100 giáo viên, nhà chuyên môn làm việc trong các ngành nghề liên quan đến giảng dạy và quảng bá tiếng Pháp đến từ 12 nước trong khu vực.

Từ ngày 12-16.3, sẽ có khoảng 100 giáo viên, nhà chuyên môn làm việc trong các ngành nghề liên quan đến giảng dạy và quảng bá tiếng Pháp đến từ 12 nước trong khu vực châu Á -Thái Bình Dương đến TP.HCMtham dự chương trình đào tạo BELC 2018, lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Chương trình sẽ diễn ra tại Trường đại học Sư phạm TP.HCM (280 An Dương Vương, Q.5).

BELC là chương trình đào tạo quốc tế rất uy tín, do Trung tâm Nghiên cứu sư phạm quốc tế (CIEP) thuộc Bộ Giáo dục Pháp tổ chức. Hằng nămcó khoảng 10 chương trình đào tạo BELC được tổ chức tại Pháp và trên khắp thế giới, theo từng khu vực.

Chương trình BELC 2017 tại Thái Lan - Ảnh: Bellc

Năm nay, Việt Nam được chọn để đại diện khu vực châu Á -Thái Bình Dương tổ chức sự kiện này.Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và Trung tâm Nghiên cứu sư phạm quốc tế (CIEP), phối hợp với Trường đại học Sư phạm TP.HCM tổ chứccùng với sự hỗ trợ của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) và Viện Pháp tại Paris, chương trình đào tạo BELC 2018 khu vực châu Á -Thái Bình Dương là một tuần đào tạo chuyên sâu về: giảng dạy tiếng Pháp, đánh giá, đào tạo và quản lý. Các bài tham luận sẽ do các giáo sư, chuyên gia đầu ngành đến từ CIEP, các trường đại học của Pháp và Canada, mạng lưới các cơ quan văn hóaPháp ở nước ngoài và các nhà xuất bản sách giáo khoa của Pháp thực hiện.

Tham dự chương trình này là các giáo viên dạy tiếng Pháp (từ tiểu học cho đến đại học cũng như tại các trung tâm văn hóa), các điều phối viên sư phạm, phụ trách các cơ sở giảng dạy tiếng Pháp, trưởng khoa tiếng Pháp và chuyên viên truyền thông đến từ 12 nước thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương: Việt Nam, Úc, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Lào, Malaysia, New Zealand, Singapore, Thái Lan và Campuchia.

Chương trình đào tạo BELC sẽ cho phép các giáo viên, nhà chuyên môn bồi dưỡng kiến thức về giảng dạy, nâng cao trình độ chuyên môn và nắm vững các công cụ mới nhất để đảm bảo chất lượng giảng dạy tiếng Pháp trong khu vực.

Tú Viên
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Việt Nam lần đầu tiên được chọn tổ chức sự kiện giáo dục quốc tế BELC