Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ khẳng định đối thoại xây dựng, đàm phán chính trị và sử dụng các biện pháp hòa bình là cách thức duy nhất hiệu quả để giải quyết mọi tranh chấp.

Việt Nam lên tiếng trước Liên hợp quốc về việc giải quyết tranh chấp tại bờ Tây

1 | 20/04/2016, 05:23

Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ khẳng định đối thoại xây dựng, đàm phán chính trị và sử dụng các biện pháp hòa bình là cách thức duy nhất hiệu quả để giải quyết mọi tranh chấp.

Ngày 18.4, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) tổ chức phiên thảo luận mở với chủ đề “Tình hình Trung Đông, trong đó có vấn đề Palestine”. Cuộc họp do Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Trung Quốc tại LHQ, Chủ tịch HĐBA tháng 4.2016 chủ trì.

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Nguyễn Phương Nga (ảnh), Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ khẳng định đối thoại xây dựng, đàm phán chính trị và sử dụng các biện pháp hòa bình là cách thức duy nhất hiệu quả để giải quyết mọi tranh chấp, trong đó có vấn đề Trung Đông, đặc biệt là xung đột Israel - Palestine; ủng hộ giải quyết hòa bình vấn đề Israel - Palestine trên cơ sở các nghị quyết của LHQ, Sáng kiến Hòa bình Ả Rập; ủng hộ giải pháp hai nhà nước, Israel và Palestine, cùng chung sống hòa bình, an ninh và công nhận lẫn nhau.

Bày tỏ quan ngại sâu sắc trước những diễn biến phức tạp gần đây về bạo lực bùng phát và khủng hoảng nhân đạo tại khu vực Bờ Tây và dải Gaza, Đại sứ kêu gọi các bên liên quan chấm dứt các hành động bạo lực, thù địch, giải quyết xung đột thông qua đàm phán, kiềm chế tránh để leo thang căng thẳng, đồng thời kêu gọi Israel ngừng ngay các hoạt động mở rộng khu định cư trái phép, trưng thu đất, xây dựng các bức tường ngăn cách, nghiêm túc tuân thủ luật nhân đạo và nhân quyền quốc tế.

Đại sứ khẳng định, Việt Nam luôn ủng hộ sự nghiệp đấu tranh của nhân dân Palestine vì những quyền lợi cơ bản, đặc biệt là quyền tự quyết thiêng liêng và quyền thành lập một quốc gia độc lập. Đại sứ kêu gọi các bên liên quan sớm nối lại đàm phán và ủng hộ mọi nỗ lực của LHQ, Nhóm Bộ tứ, Liên đoàn các Quốc gia Ả Rập và các quốc gia trong khu vực nhằm thúc đẩy tiến trình này.

Cũng ngày 18.4,Bộ Ngoại giao Palestine tuyên bố phản đối quyết định của Israel tịch thu 2,4km2 đất của người Palestine ở Bờ Tây.

Theo Hiệp định Oslo ký giữa Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) và Israel năm 1993, Bờ Tây được chia làm ba khu vực, trong đó, khu vực A do Palestine kiểm soát, khu vực B do lực lượng an ninh Israel và Palestine cùng quản lý, Israel kiểm soát hoàn toàn khu C.

Trong một thông cáo báo chí, Bộ trên khẳng định Israel đang "tiếp tục chiếm đất của Palestine, đe dọa nghiêm trọng nền tảng của sự tồn tại của Palestine."

Thông cáo nhấn mạnh động thái trên "trái với luật pháp quốc tế," theo đó Israel phải duy trì nguyên trạng các vùng lãnh thổ mà họ đang chiếm đóng. Bộ trên cũng cáo buộc "Israel đang lợi dụng sự im lặng của cộng đồng quốc tế để che giấu hành động chiếm đất đai của người Palestine và đẩy người Palestine ra khỏi các khu vực này."

A.T (tổng hợp)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Năm nay sẽ có 5 - 7 cơn bão đổ vào đất liền
9 giờ trước Theo dòng thời sự
Biến đổi khí hậu tiếp tục tác động làm gia tăng tính cực đoan của thời tiết nên năm 2024 dự báo sẽ có diễn biến thiên tai phức tạp.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Việt Nam lên tiếng trước Liên hợp quốc về việc giải quyết tranh chấp tại bờ Tây