Ngày 6.7, Vinamilk tiếp nhận thành công 1.000 con bò sữa HF thuần chủng nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ về cảng Nghi Sơn (Thanh Hóa) để đưa về Trang trại Vinamilk Lao-Jagro tại cao nguyên Xiêng Khoảng (Lào).

Vinamilk nhập 1.000 con bò sữa HF từ Mỹ về trang trại tại Lào

H.V | 13/07/2022, 09:47

Ngày 6.7, Vinamilk tiếp nhận thành công 1.000 con bò sữa HF thuần chủng nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ về cảng Nghi Sơn (Thanh Hóa) để đưa về Trang trại Vinamilk Lao-Jagro tại cao nguyên Xiêng Khoảng (Lào).

Đàn bò sữa này nằm trong đợt nhập khẩu bò với tổng số lượng hơn 2.500 con của Vinamilk, để tăng cường đàn bò cho các trang trại Green Farm tại Thanh Hóa, Quảng Ngãi và trang trại Lao-Jagro (Lào) chuẩn bị đi khánh thành.

Trang trại bò sữa Lao-Jagro tại Xiêng Khoảng được Vinamilk khởi công vào năm 2019, đến nay đã hoàn thành các hạng mục xây dựng cơ bản, lắp đặt máy móc thiết bị và chính thức đón đàn bò sữa đầu tiên về trang trại. Đàn bò sữa 1.000 con được các chuyên gia của Vinamilk trực tiếp tuyển chọn tại Mỹ, vận chuyển bằng tàu chuyên dụng về Việt Nam, sau đó di chuyển theo đường bộ đến Xiêng Khoảng.

1a.jpg
Đoàn xe 35 chiếc đón 1.000 con bò sữa thuần chủng HF từ cảng quốc tế Nghi Sơn (Thanh Hóa) và di chuyển về cửa khẩu Nậm Cắn ngay trong đêm
1b.jpg
Đoàn xe 35 chiếc đón 1.000 con bò sữa thuần chủng HF từ cảng quốc tế Nghi Sơn (Thanh Hóa) và di chuyển về cửa khẩu Nậm Cắn ngay trong đêm
1c.jpg
Đoàn xe 35 chiếc đón 1.000 con bò sữa thuần chủng HF từ cảng quốc tế Nghi Sơn (Thanh Hóa) và di chuyển về cửa khẩu Nậm Cắn ngay trong đêm

Theo thông tin từ Vinamilk, đây là đàn bò sữa thuần chủng HF, đã được các chuyên gia di truyền chọn lọc kỹ càng qua lý lịch phả hệ 3 đời, bò tơ độ tuổi từ 9 đến 13 tháng. Đặc biệt với đàn bò nhập khẩu lần này, mỗi cá thể bò đều được kiểm tra, đánh giá về chỉ số tổng hiệu suất di truyền đều ở mức cao. Bò được chọn lọc trong đàn có sản lượng trung bình trên 10.000 lít sữa/con/chu kỳ 305 ngày, tương đương 38 - 40 lít sữa mỗi ngày.

2a.jpeg
Một nhóm các chuyên gia Vinamilk & Lao-Jagro cũng đã đợi sẵn tại cửa khẩu Nậm Cắn, kiểm tra sức khỏe cho đàn bò, chuẩn bị cho hành trình tiếp theo trên đất  Lào
2b.jpeg
Một nhóm các chuyên gia Vinamilk & Lao-Jagro cũng đã đợi sẵn tại cửa khẩu Nậm Cắn, kiểm tra sức khỏe cho đàn bò, chuẩn bị cho hành trình tiếp theo trên đất  Lào

Trong suốt hành trình từ Mỹ đến Việt Nam trên biển, đàn bò sữa được chuyên gia Mỹ theo dõi sức khỏe, tâm lý và chế độ chăm sóc thiết kế đặc biệt. Bò sữa cập cảng sẽ tiếp tục được các chuyên gia Việt Nam kiểm tra tình trạng sức khỏe, tiếp nhận và đưa lên các xe chuyên dụng.

3a.jpeg
Thời tiết mát mẻ góp phần giúp cho đàn bò cảm thấy thoải mái hơn trên các cung đường di chuyển về trang trại Lao-Jagro

Trên mỗi xe đều có chuyên gia về chăn nuôi và thú y đi cùng để theo dõi sát trong suốt hành trình hơn 450km đến Lào. Tất cả thông tin đều được báo cáo, cập nhật và theo dõi trực tuyến bởi các chuyên gia của cả Việt Nam và Mỹ.

Ông Trịnh Phương Nam - Giám đốc Nông nghiệp của Vinamilk cho biết: “Đợt nhập khẩu bò sữa lần này khá thuận lợi, chỉ trong 20 ngày, tàu vận chuyển từ Mỹ đã cập cảng Nghi Sơn an toàn. Đàn bò sữa khỏe mạnh và sẵn sàng cho hành trình về nhà mới tại Lào. Sự kiện đón 1.000 con bò sữa cũng đã được chính quyền địa phương nước bạn quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để đoàn xe 35 chiếc chở đàn bò di chuyển, nhập cảnh qua cửa khẩu Nậm Cắn nhanh chóng”.

4a.jpeg
1.000 bò sữa nhập khẩu được tuyển chọn trực tiếp từ đàn bò tại Mỹ
4b.jpeg
1.000 bò sữa nhập khẩu được tuyển chọn trực tiếp từ đàn bò tại Mỹ

Theo ông Sengphet Phetdara - Giám đốc Trang trại Lao-Jagro (Lào) thì khu vực dành riêng cho đàn bò tân đáo (bò mới nhập về) và quy trình tiếp nhận với đầy đủ các điều kiện chăm sóc, theo dõi sức khỏe cần thiết đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Khẩu phần ăn, chế độ sinh hoạt đều được thiết kế riêng để đàn bò mới sớm hòa nhập, làm quen với môi trường mới.

“Khí hậu cao nguyên của Xiêng Khoảng mát mẻ, ôn hòa nên rất dễ chịu cho đàn bò sữa. Tuy nhiên, đàn bò vẫn sẽ được theo dõi kỹ lưỡng để đảm bảo tinh thần thoải mái và khỏe mạnh. Sau thời gian ban đầu, bò sữa được gắn chip điện tử riêng cho mỗi cá thể, và chính thức được theo dõi trên cơ sở dữ liệu chung của hệ thống quản lý đàn bò Vinamilk” - ông Sengphet Phetdara cho biết thêm.

5a.png
Đàn bò sữa đã an toàn, khỏe mạnh về đến ngôi nhà mới - trang trại Vinamilk Lao-Jagro
5b.png
Đàn bò sữa đã an toàn, khỏe mạnh về đến ngôi nhà mới - trang trại Vinamilk Lao-Jagro

Ngoài các chuyên gia từ Vinamilk đang làm việc tại Lào, thì trong thời gian qua, nhiều nhân sự được tuyển tại Lào đã sang các trang trại của Vinamilk tại Việt Nam như Thống Nhất (Thanh Hóa), Tây Ninh để học hỏi kinh nghiệm và đào tạo chuyên môn. Đây cũng là sự chuẩn bị về nhân lực sẵn sàng khi trang trại đầu tiên của tổ hợp này chính thức đi vào hoạt đông, với quy mô đàn là 8.000 con và sản lượng sữa lên đến gần 44.000 tấn/năm.

“Vinamilk đã có nhiều kinh nghiệm trong việc tiếp nhận bò sữa nhập khẩu với số lượng lớn, vì vậy các công tác tổ chức phối hợp diễn ra suôn sẻ, nhịp nhàng ở cả 2 nước Việt Nam và Lào. Đàn bò sữa nhập khẩu này rất có ý nghĩa và được các nhân viên của chúng tôi tại Lao-Jagro háo hức chờ đón, vì đây là đàn bò đầu tiên nhập về trang trại và cũng là lần đầu tiên địa phương đón nhận đàn bò sữa quy mô lớn như vậy” - ông Daiji Imori - Tổng giám đốc Công ty Lao-Jagro cho biết thêm.

Nhận thấy tiềm năng để phát triển nông nghiệp và lợi thế trong phát triển chăn nuôi bò sữa tại cao nguyên Xiêng Khoảng (Lào), năm 2019, Vinamilk đã đầu tư thực hiện dự án phát triển chăn nuôi bò sữa với quy mô lớn tại đây. Khí hậu cao nguyên rất thuận lợi cho bò sữa, quỹ đất sạch lớn ở Xiêng Khoảng là điều kiện thuận lợi để phát triển trang trại bò sữa. Dự án Lao-Jagro nằm trong chiến lược mở rộng vùng nguyên liệu sữa tươi của Vinamilk trên cơ sở tận dụng được lợi thế của 3 đối tác từ Nhật Bản, Việt Nam và Lào trong liên doanh.

6b.jpg
Khu vực chuồng trại đã được xây dựng hoàn tất, sẵn sàng đón các đàn bò sữa nhập khẩu đầu tiên về trang trại
6a.jpg
Khu vực chuồng trại đã được xây dựng hoàn tất, sẵn sàng đón các đàn bò sữa nhập khẩu đầu tiên về trang trại

Tổng quy hoạch của giai đoạn 1 là 24.000 con, tổng mức đầu tư cho cho giai đoạn này lên 150 triệu USD. Trang trại đang hoàn thiện các công tác xây dựng cuối cùng và đẩy nhanh việc lắp đặt máy móc thiết bị cũng như đưa vào ứng dụng các công nghệ tiên tiến, tương tự như tại 13 trang trại bò sữa tại Việt Nam của Vinamilk. Với việc nhập khẩu đàn bò 1.000 con lần này, trang trại dự kiến sẽ khánh thành vào cuối năm 2022, đầu năm 2023.

Bài liên quan
CEO Vinamilk: Ưu tiên của chúng tôi là tiếp tục tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông
Ngày 25.4.2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (“Vinamilk”) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 4: Những con số biết nói
Các con số thống kê cho thấy kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, hoạt động mua sắm hàng hóa, tiêu dùng nội địa duy trì mức gia tăng khá; đời sống của nhân dân đã được cải thiện, công tác an sinh xã hội được các cấp quan tâm thực hiện kịp thời, thiết thực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vinamilk nhập 1.000 con bò sữa HF từ Mỹ về trang trại tại Lào