Do vợ chồng chủ nợ Nga - Hùng chưa chết nên khi vận dụng quy định mới của Bộ luật Hình sự 2015, bà Lê Thị Hường đã thoát án tử hình, giảm xuống 20 năm tù.

Vợ bí thư xã giết chủ nợ thoát án tử nhờ luật mới

Theo Tuổi trẻ | 18/01/2017, 06:10

Do vợ chồng chủ nợ Nga - Hùng chưa chết nên khi vận dụng quy định mới của Bộ luật Hình sự 2015, bà Lê Thị Hường đã thoát án tử hình, giảm xuống 20 năm tù.

Ngày 17.1, ông Nguyễn Văn Hiến, chánh án TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biếtsáng cùng ngày cơ quan này đã nhận được quyết định của TAND tối cao về việc chuyển hình phạt của bị ánLê Thị Hường(42 tuổi, trú xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) từ tử hìnhxuống còn 20 năm tù.

Nữ tử tù thoát án tử là nhờ vào việc áp dụng các điều khoản mới của Bộ luật hình sự 2015 và Nghị quyết của Quốc hội.

Cụ thể, vào năm 2014, Lê Thị Hường lần lượt bị tòa án hai cấp tuyên phạt mức án tử hình về tội giết người. Tháng 7.2014, Lê Thị Hường có đơn xin ân giảm án tử hình gửi Chủ tịch nước.

Trong quá trình chờ thi hành án thì Bộ luật hình sự 2015 ban hành và chiếu theo quy định trong Bộ luật mới này thì Lê Thị Hường được giảm án.

Theo giải thích củaTAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tại khoản 3, Điều 57 Bộ luật hình sự năm 2015 có quy định: “Đối với trường hợp phạm tội chưa đạt, nếu điều luật được áp dụng có quy định hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình thì áp dụng hình phạt tù không quá 20 năm…”.

Đồng thời, tại Nghị quyết số 144/2016/QH13 ngày 29.6.2016 của Quốc hội về việc lùi hiệu lực thi hành của Bộ luật hình sự có quy định về việc thực hiện các quy định có lợi cho người phạm tội.

Căn cứ vào quy định trên, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có báo cáo về trường hợp bị án Lê Thị Hường để Chánh án TAND tối cao xem xét.

Trước đó, vào tháng 3.2014, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tuyên phạt Hường mức án tử hình vì đã dùng dao rựa chém 17 nhát vào đầu ông Nguyễn Chí Hùng và ba nhát vào vợ ôngHùng là bà Phan Ngọc Nga (chủ nợ của Hường)

Vợ chồng nạn nhân không chết nhưng ông Hùng mang tỷ lệ thương tật gần 80%, còn bàNga gần 30%.

Tiếp đó, tháng 12.2014, Hường tiếp tục bị tuyên phạt 5 năm tù về tội xâm phạm thi thể mồ mả liên quan cái chết của bà Dương Thị Thủy Bình Hà (nguyên thủ quỹ của UBNDxã Kim Long, huyện Châu Đức) - cũng là chủ nợ của Hường.

Đây mới là vụ án gây chấn động, gây bức xúc trong dư luận vì có nhiều uẩn khúc không thể điều tra, làm rõ được.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 14.5.2012, Hường hẹn bà Hà đến nhà mình. Tại đây, Hường nhờ bà Hà ra vườn đóng cầu dao điện để bơm nước nhưng bà Hà bị điện giật chết.

Sợ bị liên lụy, Hường đưa xác bà Hà đi đốt. Trong lúc hốt tro cốt, Hường lấy chiếc lắc vàng và điện thoại di động của bà Hà đem bán. Tại vườn nhà bà Hường, cơ quan điều tra đã đào vàthu giữ được những mẩu xương cốt của bàHà.

Bà Hà bị coi là mất tích bí ẩn cho đến khi Hường bị bắt trong vụ chém vợ chồng chủ nợ Nga - Hùng thì mới xác định được bà Hà cũng đã chết tại vườn của nhà Hường.

Đông Hà - Tuổi Trẻ
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 1: Những điểm sáng và thành tựu nổi bật
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp... tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 đã phục hồi ổn định, sang năm 2024 càng phát triển. Trong loạt bài này, chúng tôi xin đề cập tới hiện trạng kinh tế - xã hội đất nước và triển vọng trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vợ bí thư xã giết chủ nợ thoát án tử nhờ luật mới