Nhiều căn nhà mới do Một Thế Giới hỗ trợ người dân miền Trung đã được hoàn thành, nhiều người đã không kìm được nước mắt trong ngày dọn về nơi ở mới.

Vợ chồng người Tà Ôi xúc động trong ngày về nhà mới

Quế Sơn | 27/03/2021, 18:14

Nhiều căn nhà mới do Một Thế Giới hỗ trợ người dân miền Trung đã được hoàn thành, nhiều người đã không kìm được nước mắt trong ngày dọn về nơi ở mới.

Sau khoảng thời gian xây dựng và hoàn thiện, giữa tháng 3 vừa qua, nhiều địa phương đã có thông báo về tiến độ xây dựng các căn nhà tình nghĩa do Một Thế Giới hỗ trợ đồng bào miền Trung. Tin vui là một số căn nhà đã được hoàn thiện và tiến hành bàn giao cho người dân.

Ngày 25.3, đại diện Một Thế Giới và Huyện ủy huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên – Huế đã tiến hành làm lễ bàn giao nhà cho gia đình anh Kêr A Mum, tại xã Nhâm, huyện A Lưới. Bằng khoảng kinh phí 50 triệu đồng do Một Thế Giới hỗ trợ cộng với 10 triệu do huyện giúp đỡ, căn nhà được xây dựng vững chắc với mái ngói và sàn lót gạch men, gồm 2 phòng ngủ, phòng khách và bếp.

164059499_145877207444893_8960246567700669585_n.jpg
Vợ chồng anh Kêr A Mum bày tỏ sự biết ơn với Nhà báo Nguyễn Công Khế và Một Thế Giới - Ảnh: QS
163269020_4229530873747683_2557712991501872171_n.jpg
Chính quyền xã Nhâm, huyện A Lưới mong muốn gia đình anh Kêr  A Mum về nhà mới sẽ yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế - Ảnh: QS

Gia đình anh Kêr A Mum là một trong những gia đình chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai khi toàn bộ nhà cửa bị đổ ngã, 2 vợ chồng và con nhỏ phải sống trong cảnh nay đây mai đó nhờ nhà người thân. Thông qua giới thiệu của Huyện ủy huyện A Lưới, cuối tháng 11.2020, Nhà báo Nguyễn Công Khế đã đại diện Một Thế Giới lên thăm gia đình và tặng kinh phí xây dựng nhà mới cho gia đình anh Kêr A Mum.

Bà Nguyễn Thị Sửu, Bí thư Huyện ủy, huyện A Lưới chia sẻ: “Sau khi nhận được khoản tiền hỗ trợ từ Nhà báo Nguyễn Công Khế, địa phương đã huy động thêm nhiều nguồn khác để chung tay làm nhà mới cho gia đình Kêr A Mum. Đến nay, nhà đã làm xong, 2 vợ chồng cùng con nhỏ có thể về sống trong căn nhà vững chắc hơn trước, yên tâm lao động, phát triển kinh tế”.

164813862_863943691129016_2646353529328181806_n.jpg
Đại diện Một Thế Giới và Bí thư Huyện ủy A Lưới bàn giao căn nhà mới cho 2 vợ chồng người dân tộc Tà Ôi - Ảnh: QS

Tại buổi lễ nhận nhà mới, 2 vợ chồng người dân tộc Tà Ôi đã không kìm được nước mắt, vợ anh Kêr A Mum xúc động cho biết: “Có đến nằm mơ 2 vợ chồng cũng không thể nghĩ rằng có được căn nhà đẹp như thế này. Từ nay những ngày mưa gió, lụt bão các con có thể yên tâm trú ẩn mà không phải lo sợ như trước kia nữa”.

Ngoài lời cảm ơn, 2 vợ chồng anh Kêr A Mum không biết nói gì hơn. Riêng anh Kêr A Mum, chàng trai dân tộc Tà Ôi này luôn miệng hỏi thăm Nhà báo Nguyễn Công Khế, vì theo anh Mum, Nhà báo Nguyễn Công Khế là người đã giúp gia đình đạt được ước mơ có được căn nhà mới. “Tôi hy vọng có ngày nào đó, anh Nguyễn Công Khế sẽ quay lại thăm ngôi nhà mới của 2 vợ chồng”, anh Kêr A Mum thật thà chia sẻ.

Ngoài căn nhà ở huyện A Lưới, đến nay 15 căn nhà còn lại được Nhà báo Nguyễn Công Khế và Một Thế Giới hỗ trợ đồng bào miền Trung các tỉnh Quảng Nam, Quảng Trị, Quảng Bình và Thừa Thiên – Huế đã và đang được xây dựng hoàn thiện và bàn giao cho người dân trong thời gian sớm nhất.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
4 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vợ chồng người Tà Ôi xúc động trong ngày về nhà mới