Vì muốn giành lại con trên tay gã chồng vũ phu, cô vợ chấp nhận để hắn lên gối, giật cùi chỏ, đá vào mặt trên phố đông người.

Vợ để chồng đánh dã man trên phố vì muốn giành lại con

Hồng Quân | 07/07/2016, 18:06

Vì muốn giành lại con trên tay gã chồng vũ phu, cô vợ chấp nhận để hắn lên gối, giật cùi chỏ, đá vào mặt trên phố đông người.

Một vụ bạo gia đình trên phố, được cho là ởHà Nội khiến dân mạng phẫn nộ.

Clip cho thấy người chồng bế đứa con 2 tuổi để uy hiếp vợ và bắt cô quỳ xuống đường.

Vợ không chịu nghe theo thì bị chồng chửi bới và đá vào bụng. Sau đó, hắn ta nói nhảm với những người dân xung quanh đó, rồi đi tới nắm tóc và lên gối vào mặt vợ.

Tiếp theo, gã chồng vũ phu dọa giết vợ và cả họ nhà cô. Chưa dừng lại ở đây, hắn bỏ con trai xuống đường rồi đá song phi, giật chỏ và đạp vào người vợ rất dã man.

Chồng đánh vợ dã man trên phố.

Quá bức xúc với hành động vô nhân tính này, thanh niên áo trắng đã tới đánh gã chồng.

Thanh niên áo trắng đá gã chồng vũ phu.

Cuối clip, hắn ôm một người đàn ông và quỳ xuống đất như muốn xin tha.

Không cần biết nguyên nhân ra sao, hầu như ai xem clip này đều phẫn nộ trước hành động đánh vợ tàn bạo của chồng và mong có người dạy dỗ cho hắn bài học nhớ đời:

Mang con nhỏ ra làm bình phong thì không đáng mặt đàn ông. Sao người dân gần đó không đánh nó sớm hơn nhỉ?”.

Xem mà bức xúc quá các bạn ạ. Mình thấy vấn nạn bạo lực Việt Nam còn chưa kiểm soát nghiêm ngặt, thành ra những vụ như này vẫn xảy ra thường xuyên”...

Song song đó, một số người cho rằng người chồng bị ngáo đá nên mới có hành động mất kiểm soát như vậy:

Thằng này hành động như bị ngáo đá. Em cũng đã từng thấy hành động và cử chỉ này thông qua anh họ ngáo đánh chị ruột và lấy đao định chém nữa”, bạn Nam chia sẻ.

Nhân Hoàng
Bài liên quan
Phạt 20 năm tù cha dượng giết con riêng của vợ
Sau 5 ngày nghị án, ngày 17.4, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Trường (SN 1985, ngụ phường Vĩnh Quang, TP.Rạch Giá), 20 năm tù về tội “Giết người”.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
một giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vợ để chồng đánh dã man trên phố vì muốn giành lại con