Ngày 18.4, UBND huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cho biết, trước thông tin Báo điện tử Một Thế Giới phản ánh việc một cá nhân chiếm đường nông thôn, lập xưởng cưa, xây dựng trái phép, lãnh đạo huyện đã ra quyết định xử phạt hành chính lần 1.

Vụ chiếm đường lập xưởng cưa trái phép: Phạt và buộc tháo dỡ trả đường cho dân

Quốc Nam | 18/04/2019, 11:12

Ngày 18.4, UBND huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cho biết, trước thông tin Báo điện tử Một Thế Giới phản ánh việc một cá nhân chiếm đường nông thôn, lập xưởng cưa, xây dựng trái phép, lãnh đạo huyện đã ra quyết định xử phạt hành chính lần 1.

Quyết định của Chủ tịch UBND huyện QuảngNinhxửông Hiếuvềhànhvichiếmđườngcủadân

Theo đó, ông Phạm Trung Đông, Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh đã ký quyết định số 54/QĐ-XPVPHC ngày 10.4.2019, xử phạt ông Nguyễn Hữu Hiếu, nghề nghiệp làm ruộng, trú thôn Xuân Dục 2, xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh, đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính, xây dựng tường rào rộng 5,5m, cao 5m so với mặt đất tự nhiên, và công trình tạm thời khác là đường cấp phối dài 28,46m, rộng 5,5m, cao 2m so với mặt đất tự nhiên là trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ. Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh trong quyết định này xác định ông Hiếu có tình tiết tăng nặng; tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm hành chính mặc dù người có thẩm quyền đã yêu cầu chấm dứt hành vi đó. Về phạt tiền, ông Hiếu bị phạt 3.000.000 đồng. Các biện pháp khác là buộc phải dỡ bỏ các công trình xây dựng trái phép và khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra. Ông Hiếu có 10 ngày để khắc phục hậu quả vi phạm của mình kể từ khi Chủ tịch UBND huyện ký quyết định 54 ngày 10.4.2019. Mọi chi phí tháo dỡ việc xây dựng trái phép này ông Hiếu tự bỏ ra. Trong trường hợp không chấp hành, văn bản cũng nêu rõ: “Ông Nguyễn Hữu Hiếu phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà ông Nguyễn Hữu Hiếu không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật”.

Người dân thôn Quảng Xá, xã Tân Ninh cho biết, ông Hiếu ở xã Xuân Ninh đã xuống thôn Quảng Xá lấn chiếm đất giao thông công cộng đường thôn và đường quốc gia, ngang nhiên mở xưởng cưa trái phép, chính quyền xã, huyện đã lập biên bản yêu cầu trả lại hiện trạng nhưng ông Hiếu vẫn ngông nghênh xem thường kỷ cương pháp luật khiến dư luận không đồng tình với hành vi bất chấp này.

Đức Anh
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Đấu thầu vàng miếng sáng nay, giá tham chiếu cao hơn phiên trước
Sáng 25.4, Ngân hàng Nhà nước tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng với giá tham chiếu 82,3 triệu đồng lượng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vụ chiếm đường lập xưởng cưa trái phép: Phạt và buộc tháo dỡ trả đường cho dân