Liên quan đến vụ cụ bà Phạm Thị Yêm, 82 tuổi, ngụ phường 1, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long sốc nặng, ngã bệnh nhập viện khi bị TAND huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long tuyên giao đất cho một người xa lạ làm đường đi mà Một Thế Giới phản ánh, TAND tỉnh Vĩnh Long vừa đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm, “sửa sai” cho TAND huyện Long Hồ và bác đơn khởi kiện của nguyên đơn.

Vụ cụ bà nhập viện vì sốc chuyện tòa án buộc giao đất cho người dưng: Công lý được thực thi

16/09/2020, 11:31

Liên quan đến vụ cụ bà Phạm Thị Yêm, 82 tuổi, ngụ phường 1, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long sốc nặng, ngã bệnh nhập viện khi bị TAND huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long tuyên giao đất cho một người xa lạ làm đường đi mà Một Thế Giới phản ánh, TAND tỉnh Vĩnh Long vừa đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm, “sửa sai” cho TAND huyện Long Hồ và bác đơn khởi kiện của nguyên đơn.

Vị trí tấm tôn chắn ngang là lối đi nội bộ dẫn vào hộ bà Ngô Thị Tuyết Lệ ở phía sau. Tuy nhiên, các hộ ở phía trước không đồng ý cho bà Lệ đi nên rào lại và TAND huyện Long Hồ trước đây chấp nhận cho bà Lệ kiện hàng xóm đòi lối đi - Ảnh: Thiện Kim

Như đã đưa tin, cụ bà Phạm Thị Yêm sở hữu mảnh đất rộng hơn 9.000 m2 ở xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ hơn 100 năm nay, không xảy ra tranh chấp với bất cứ ai, đồng thời cũng được nhà nước cấp giấy chứng nhận đầy đủ.

Bà Ngô Thị Tuyết Lệ về địa phương mua đất của một người hàng xóm của bà Yêm và xây chòi làm vườn. Trước đây nhiều năm, bà Lệ có lối đi chung với các hộ là con của chủ đất cũ mà bà Lệ mua. Tuy nhiên, vì xảy ra mâu thuẫn nên các lối đi này bị rào lại cho nên bà Lê quay sang khởi kiện bà Yêm để đòi lối đi có diện tích gần 200 m2. Đổi lại bà Lệ trả cho bà Yêm 50 triệu đồng.

Ngày 13.7.2020 TAND huyện Long Hồ đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm, mặc dù đại diện Viện KSND bác khởi kiện của bà Lệ nhưng HĐXX TAND huyện này vẫn tuyên án thắng kiện cho nguyên đơn.

Tại phiên xét xử phúc thẩm, bà Lệ thừa nhận rằng trước đây có lối đi và sau đó các hộ phía trước không cho đi nữa nên khởi kiện bà Yêm để có lối đi, tạo điều kiện vận chuyển trái cây. HĐXX TAND tỉnh Vĩnh Long cũng trưng ra chứng cứ mới là biên bản xác minh tại địa phương cho thấy bà Lệ có rất nhiều lối đi, vận chuyển trái cây nhưng vì xích mích, mâu thuẫn với lối xóm nên bị từ chối cho đi.

Bên cạnh đó, HĐXX cũng cho rằng HĐXX TAND huyện Long Hồ đưa vụ án ra xét xử khi chỉ có mặt trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Vĩnh Long là không đúng quy định pháp luật. “Bị đơn là bà Yêm thì vắng mặt do tuổi cao sức yếu, trong khi bản án sơ thẩm ghi trợ giúp viên pháp lý là người đại diện hợp pháp mà không phải là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị đơn là trái quy định. Việc sai này có thể sửa chữa tại phiên phúc thẩm”, thẩm phán phiên phúc thẩm nói.

HĐXX TAND tỉnh Vĩnh Long cũng cho rằng TAND huyện Long Hồ đưa vụ án ra xét xử mà không đi thu thập chứng cứ trực tiếp là chưa đảm bảo tỉnh khách quan, từ đó dẫn đến việc tuyên án gây ảnh hưởng, xâm phạm tới quyền và lợi ích hợp pháp của bà Yêm. Do đó, HĐXX quyết định sửa bản án số 42/2020/DS-ST ngày 13.7.2020 của TAND huyện Long Hồ và tuyên bác đơn khởi kiện của bà Lệ.

Thiện Kim

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
1 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vụ cụ bà nhập viện vì sốc chuyện tòa án buộc giao đất cho người dưng: Công lý được thực thi