Sau 1 ngày xét xử, HĐXX TAND quận Cầu Giấy quyết định tuyên phạt Nguyễn Bích Quy 24 tháng tù, Doãn Quý Phiến 15 tháng tù về tội “Vô ý làm chết người”, Nguyễn Thị Thủy (giáo viên chủ nhiệm lớp 1 Tokyo) bị tuyên phạt 12 tháng tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Vụ Gateway: Ba người bị tuyên án tù

Thu Anh | 15/01/2020, 10:42

Sau 1 ngày xét xử, HĐXX TAND quận Cầu Giấy quyết định tuyên phạt Nguyễn Bích Quy 24 tháng tù, Doãn Quý Phiến 15 tháng tù về tội “Vô ý làm chết người”, Nguyễn Thị Thủy (giáo viên chủ nhiệm lớp 1 Tokyo) bị tuyên phạt 12 tháng tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo đó, hành vi phạm tội độc lập của các bị cáo khiến bé L. chết do bị bỏ quên trên xe buýt. Vụ án khởi nguồn từ việc bà Quy cẩu thả, không kiểm tra các bé đã rời xe hết hay chưa. Tài xế Phiến do quá tin đồng nghiệp nên không kiểm tra xe trước khi đóng cửa, rời đi. Cuối cùng, cô giáo Thủykhi thấy vắng học sinhmà không liên lạc hoặc nhờ nhà trường liên lạc.

Trước đó, sau khi nghe đại diện Viện KSND quận Cầu Giấy (Hà Nội) trình bày bản luận tội, đại diện gia đình nạn nhân bày tỏ: “Các bị cáo ở đây đã hoàn toàn không có trách nhiệm, đặc biệt việc đưa đón của bị cáo Quy và Phiến thể hiện rất rõ trong hồ sơ về trách nhiệm của cả 2 bị cáo này về việc đưa đón, giao nhận, đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, trong cả quá trình, 2 bị cáo Quy và Phiến lại đẩy trách nhiệm cho nhau”.

Theo anh Sơn (bố của cháu L.), bị cáo chưa có nhận thức rõ ràng về việc làm khi đã xảy ra sự việc cực kỳnghiêm trọng, tước đi mạng sống của cháu L. Vì vậy, gia đình nạn nhân yêu cầu toà xem xét có mức hình phạt cao nhất cho bị cáo Phiến và Quy vì đây là những người trực tiếp gây ra cái chết của cháu L. để cho toàn xã hội, những người tham gia vào việc đưa đón học sinh, đặc biệt là những người chăm sóc học sinh nhỏ có trách nhiệm…

Đại viện trường Gateway đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Nguyễn Thị Thủy.

Nói lời sau cùng trước khi HĐXX nghị án, bị cáo Nguyễn Bích Quy “không biết nói gì”; còn bị cáo Doãn Quý Phiến gửi lời chia buồn cùng gia đình cháu L. Sự việc xảy ra là điều không ai mong muốn, ông Phiến mong toà xử nhẹ để các bị cáo có thể về với gia đình.

Về phần mình, đứng trước bục khai báo, nữ giáo viên Nguyễn Thị Thủybật khóc khi nói lời sau cùng. Nữ giáo viên xin được cơ hội đến thắp nén hương trước vong linh của cháu L.

Nhã Thanh

Vụ Gateway: Bà Nguyễn Bích Quy bị đề nghị 24 tháng tù

Vụ Gateway: Sự tắc trách của những người đưa đón học sinh
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vụ Gateway: Ba người bị tuyên án tù