Sáng 27.3, Ban ATGT tỉnh Lâm Đồng đã có báo cáo gởi Ủy ban ATGT Quốc gia về vụ tai nạn giữa hai xe khách giường nằm của nhà xe Phương Trang và Thành Bưởi xảy ra vào lúc 14 giờ 50 ngày 26.3, tại Km140+100 QL 20 (thôn 2A, xã Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh).

Vụ hai xe khách va chạm: Xe Thành Bưởi đi không đúng phần đường quy định

Theo báo Lâm Đồng | 27/03/2017, 11:47

Sáng 27.3, Ban ATGT tỉnh Lâm Đồng đã có báo cáo gởi Ủy ban ATGT Quốc gia về vụ tai nạn giữa hai xe khách giường nằm của nhà xe Phương Trang và Thành Bưởi xảy ra vào lúc 14 giờ 50 ngày 26.3, tại Km140+100 QL 20 (thôn 2A, xã Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh).

Theo đó, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định là do tài xế Nguyễn Long Hưng, lái xe ô tô Thành Bưởi biển kiểm soát 51B-207.48 điều khiển xe đi không đúng phần đường quy định.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, các cơ quan chức năng của tỉnh và huyện đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả. Lãnh đạo UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban An toàn giao thông tỉnh hỗ trợ bước đầu cho gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn là 5.000.000 đồng/người, nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn là 2.000.000 đồng/người, một nhà dân bị hư hỏng nặng trong vụ tai nạn 5.000.000 đồng.

UBND huyện Di Linh hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn là 3.000.000 đồng/người, 1 nhà dân bị hư hỏng nặng trong vụ tai nạn 2.000.000 đồng.

Theo Ban ATGT tỉnh Lâm Đồng, vụ tai nạn cụ thể như sau: Xe ô tô khách Thành Bưởi biển kiểm soát 51B-207.48 do Nguyễn Long Hưng (58 tuổi, thường trú Phường 1, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển đi theo hướng Đà Lạt – Bảo Lộc (trên xe chở 37 hành khách), tới địa điểm trên thì va chạm vào xe ô tô khách Phương Trang biển kiểm soát 51B-132.17 do Nguyễn Đức Hiển, (47 tuổi, thường trú xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) điều khiển hướng ngược lại.

Sau khi va chạm, xe Thành Bưởi tiếp tục chạy vào sân nhà dân ở phía trong bên trái đường và tông vào Ju Sue (14 tuổi, thường trú thôn 3, xã Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh) đang đi bộ.

Hậu quả của vụ tại nạn làm 2 người chết là chị Đặng Thị Hồng Dung (huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, hành khách trên xe Thành Bưởi) và Ju Sue. 2 nhà dân bị hư hỏng nặng do bị xe Thành Bưởi lao vào, ước thiệt hại khoảng 50 triệu đồng. 2 xe khách liên quan hư hỏng nặng.

Xe Thành Bưởi sau va chạm với xe Phương Trang đã lao thẳng vào nhà dân
Nạn nhân Trần Minh Trí được đưa ra xe cấp cứu sau gần 3 giờ mắc kẹt trên xe Thành Bưởi
Phần đầu xe nằm gọn trong nhà dân nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn
Đông Anh - Hải Đường - Báo Lâm Đồng
Bài liên quan
Số người chết do tai nạn giao thông tăng mạnh tại 5 tỉnh
Quý 1/2024 (tính từ ngày 15.12.2023 đến 14.3.2024), toàn quốc xảy ra 6.550 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 2.723 người, bị thương 5.246 người.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Đấu thầu vàng miếng sáng nay, giá tham chiếu cao hơn phiên trước
Sáng 25.4, Ngân hàng Nhà nước tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng với giá tham chiếu 82,3 triệu đồng lượng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vụ hai xe khách va chạm: Xe Thành Bưởi đi không đúng phần đường quy định