Hơn 1 năm sau khi xảy ra vụ án sập tường khiến 7 người chết, Công an tỉnh Vĩnh Long đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ qua Viện KSND cùng cấp, đề nghị truy tố 4 bị can. Các bị can này bị đề nghị truy tố với tội danh vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Vụ sập tường làm 7 người chết ở Vĩnh Long: Đề nghị truy tố 4 người

Nguyên Việt | 20/04/2020, 19:25

Hơn 1 năm sau khi xảy ra vụ án sập tường khiến 7 người chết, Công an tỉnh Vĩnh Long đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ qua Viện KSND cùng cấp, đề nghị truy tố 4 bị can. Các bị can này bị đề nghị truy tố với tội danh vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

          

Chiều 20.4, đại tá Huỳnh Thanh Mộng - Phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, xác nhận vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố đối với 4 bị can. Đó là Đặng Sử Quân (ngụ Thanh Hóa, Phó giám đốc Công ty TNHH Cơ khí xây dựng công nghiệp Hưng Thịnh Phát); Nguyễn Thanh Tùng (ngụ Bình Dương, Giám đốc Công ty Cát Thành); Trần Quan Trừ (ngụ Long An, kỹ sư) và Dương Thanh Phong (ngụ Long An, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An).

Bốn bị can trên bị đề nghị truy tố do liên quan đến vụ sập tường công trình xây dựng nhà xưởng tại Công ty TNHH BoHsing (đóng tại khu công nghiệp Hòa Phú, H.Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) xảy ra vào ngày 15.3.2019. Tất cả bị cáo buộc về tội “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo kết luận điều tra, ngày 15.10.2018, Công ty TNHH BoHsing thuê Công ty TNHH Cơ khí xây dựng công nghiệp Hưng Thịnh Phát xây dựng nhà xưởng, nhà ăn, nhà xe, nhà bảo vệ. Công trình này được Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long cấp phép xây dựng. Sau khi ký hợp đồng, Quân thuê kỹ sư Trừ thẩm định, ký tên vào hồ sơ kết cấu và làm thủ tục thẩm tra thiết kế theo quy định.

Quân cũng thuê Tùng đứng tên đơn vị thiết kế. Công trình được khởi công, Công ty BoHsing nhờ Quân thuê thẩm tra thiết kế nên Quân nhờ Trừ làm thủ tục thẩm tra thiết kế. Trừ làm hết các thủ tục, hồ sơ thẩm tra thiết kế rồi liên hệ nhờ Phong ký tên và đóng dấu vào hồ sơ.

Khi công trình đang được xây dựng, khoảng 10 giờ ngày 15.3.2019, bức tường to bất ngờ sập, ngã ra bên ngoài khiến 6 công nhân chết tại chỗ, 1 người chết tại bệnh viện. Cục giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng) cũng có văn bản báo cáo nêu ra nhiều sai phạm sơ đẳng của công trình xây dựng dẫn đến sự cố đặc biệt nghiêm trọng. Báo cáo cũng nêu rõ sai phạm của các cá nhân, tổ chức gồm: Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long, chủ đầu tư là Công ty BoHsing và các đơn vị tham gia thi công công trình.

Trước đó, bị can Quân có đơn khiếu nại đến nhiều cơ quan ở tỉnh Vĩnh Long vì cho rằng kết luận điều tra của Công an tỉnh Vĩnh Long là chưa khách quan vì bỏ qua trách nhiệm của Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long và không truy tố lãnh đạo Công ty TNHH BoHsing. Đơn khiếu nại của ông Quân đã được chuyển sang Viện KSND thụ lý. Ông Lữ Quang Ngời - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết sẽ tiếp tục xem xét xử lý các bên liên quan.

Thanh Nguyên

   
Bài liên quan
An Giang: Đề nghị truy tố cán bộ địa chính xã chiếm đoạt 500 triệu đồng của dân
Chiều 16.4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Tân, tỉnh An Giang đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Hữu Nghị (SN 1986, ngụ xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) về hành vi “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
7,2 tỉ USD có thể chảy vào Việt Nam ngay khi thị trường chứng khoán được nâng hạng
3 giờ trước Tài chính và đầu tư
Ước tính, khoảng 7,2 tỉ USD vốn gián tiếp nước ngoài sẽ chảy vào thị trường Việt Nam ngay sau khi thị trường chứng khoán được nâng hạng. Việc này cũng mang lại 25 tỉ USD vốn đầu tư mới từ các nhà đầu tư quốc tế vào thị trường Việt Nam cho tới năm 2030.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vụ sập tường làm 7 người chết ở Vĩnh Long: Đề nghị truy tố 4 người