Chiều 20.7, bà Nguyễn Minh Phương, Hiệu phó Trường đại học Y Dược Cần Thơ, cho biết, không riêng 75 sinh viên ở Cà Mau, mà các sinh viên ở các địa phương khác còn nợ học phí vẫn được ký quyết định tốt nghiệp.

Vụ sinh viên đại học Y Dược Cần Thơ chậm tốt nghiệp vì nợ học phí: Có động thái mới

Hồ Hùng | 20/07/2018, 17:12

Chiều 20.7, bà Nguyễn Minh Phương, Hiệu phó Trường đại học Y Dược Cần Thơ, cho biết, không riêng 75 sinh viên ở Cà Mau, mà các sinh viên ở các địa phương khác còn nợ học phí vẫn được ký quyết định tốt nghiệp.

Cà Mau có công văn ‘khẩn’ gửi Đại học Y Dược Cần Thơ

Trước đó, trường đã thông báo có đến 163 sinh viên của 4 địa phương là Cà Mau, Đồng Tháp, Bình Thuận, Long An, sẽ không được xét tốt nghiệp do còn nợ học phí - trong đó có 75 sinh viên Cà Mau.

“Tại cuộc họp cuối giờ sáng nay, mọi việc đã giải quyết xong, cả 163 sinh viên này đều được ký quyết định tốt nghiệp”, bà Phương nói. Tuy nhiên, bằng tốt nghiệp chỉ được trao cho các sinh viên nào giải quyết xong nợ học phí.

Theo bà Phương, hiện Đồng Tháp đã chuyển trả 100% học phí còn nợ, Bình Thuận chuyển 50%. Còn tỉnh Long An thì Sở Nội vụ đã cam kết ngày thanh toán. Riêng Cà Mau, lãnh đạo tỉnh đã làm việc và chuyển trả một phần học phí còn nợ.

Như Một Thế Giới đã thông tin, ngày 17.7, Trường đại học Y Dược Cần Thơ đã ra văn bản thông báo 75 sinh viên Cà Mau đã hoàn thành khóa học sẽ không được công bố tốt nghiệp vào ngày 23 - 24.7.2018 tới bởi... nợ học phí. Thực ra các sinh viên - bác sĩ tương lai đều đã đóng học phí, nhưng tiền của họ bị cán bộ Sở Y tế Cà Mau chiếm dụng!

Từ năm 2011, Trường đại học Y Dược Cần Thơ nhận đào tạo hàng trăm sinh viên theo địa chỉ tại tỉnh Cà Mau. Sinh viên tự trang trải học phí và cam kết sau khi ra trường sẽ về phục vụ địa phương ít nhất 5 năm. Bù lại, các em thiếu điểm đầu vào khoảng 0,5 điểm cũng sẽ được nhận đào tạo.

Từ năm 2011 - 2017, Giám đốc Sở Y tế Cà Mau giao cho kế toán Đỗ Thành Chương và thủ quỹ Phan Ngọc Trâm thu học phí của các em, rồi chuyển cho Trường đại học Y Dược Cần Thơ. Nhưng 2 cán bộ này chỉ chuyển một phần học phí về trường và chiếm dụng số còn lại. Cuối năm 2017 Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Cà Mau) đã khởi tố vụ án, tháng 4.2018 ông Huỳnh Quốc Việt - Giám đốc Sở Y tế Cà Mau bị cảnh cáo về Đảng, cho thôi giữ chức vụ.

Thanh Ngọc
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vụ sinh viên đại học Y Dược Cần Thơ chậm tốt nghiệp vì nợ học phí: Có động thái mới