Qua quá trình chăm sóc và điều trị, 13 người bị thương trong vụ tai nạn giao thông đêm 9.11 đã có tình trạng sức khoẻ ổn định, 10 người được xuất viện.

Vụ tai nạn thảm khóc ở Huế: 10 bệnh nhân đã được ra viện

Võ Thế Nghĩa | 14/11/2022, 12:37

Qua quá trình chăm sóc và điều trị, 13 người bị thương trong vụ tai nạn giao thông đêm 9.11 đã có tình trạng sức khoẻ ổn định, 10 người được xuất viện.

Ngày 14.11, thông tin từ bệnh viện Trung ương Huế cho biết, đơn vị đã làm thủ tục cho 10 bệnh nhân trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đêm 9.11 được xuất viện. Những bệnh nhân này được điều trị khỏi chấn thương và vẫn còn 3 bệnh nhân do chấn thương nghiêm trọng nên đang được đơn vị theo dõi chăm sóc sức khỏe.

Ba bệnh nhân đang được điều trị ở bệnh viện Trung ương Huế gồm chị Nguyễn Thị N. (52 tuổi) lúc đưa vào được được chẩn đoán sốc mất máu, đa chấn thương, chấn thương bụng kín. Ngay sau đó, chị N. đã phẫu thuật cắt lách do chấn thương; Nguyễn Ánh H. (39 tuổi) được chẩn đoán đa chấn thương, chấn thương khung chậu, cột sống thắt lưng, Hội chẩn Ngoại TK và Ngoại CT chưa xử lý gì; Nguyễn Văn G. (44 tuổi) phẫu thuật kết hợp xương cẳng tay trái.

z3879427531604_5f4def525fd26b2d8927d1a2823bc791.jpg
Ba bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện trong tình trạng tỉnh táo

Lãnh đạo bệnh viện Trung ương Huế cho biết, ngay khi tiếp nhận 13 bệnh nhân đơn vị đã nhanh chóng nỗ lực cấp cứu, nắm tình trạng sức khỏe của bệnh nhân để có phương án điều trị. Qua quá trình điều trị, 10 bệnh nhân có thể tự chăm sóc sức khỏe tại nhà nên được xuất viện, 3 bệnh nhân trong tình trạng tỉnh táo, đợi xuất viện.

Trước đó, vào lúc 22 giờ 40 phút ngày 9.11, tại Km17+500 đoạn đường lưu thông tạm thời bên cạnh tuyến đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn - Quốc lộ 1A - đường tránh TP.Huế (đoạn tuyến đã bàn giao cho Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh quản lý) thuộc xã Hương Thọ, TP.Huế đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người chết tại chỗ, 13 người bị thương.

13 người bị thương sau đó được đưa vào bệnh viện Trung ương Huế để điều trị.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vụ tai nạn thảm khóc ở Huế: 10 bệnh nhân đã được ra viện